MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất động sản Netland (NRC) dự kiến thu lãi 110 tỷ đồng trong năm 2019

27-02-2019 - 08:22 AM | Doanh nghiệp

Về đầu tư, năm 2018, Sanei (Nhật Bản) trở thành đối tác chiến lược của Bất động sản Netland, dự kiến mua tiếp 20% vốn cổ phần của NRC trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư tổ chức ngày 26/2/2019, Bất động sản Netland (NRC) chia sẻ tổng lợi nhuận năm 2019 Công ty dự kiến thu về khoảng 110 tỷ đồng, ghi nhận từ các dự án bao gồm Cồn Côn Lập (30 tỷ đồng), Saigon Metro Mall (64 tỷ đồng) và Haborizon (16 tỷ đồng).

Định hướng hoạt động thời gian tới, Netland bên cạnh đẩy mạnh M&A nhằm tạo quỹ đất với tốc độ tăng trưởng mục tiêu ít nhất 20%/năm, Công ty cũng tập trung phát triển dòng sản phẩm nghĩ dưỡng, căn hộ cao cấp tại các tỉnh thành. Trả lời thắc mắc tại sao đầu tư căn hộ cao cấp thay vì những sản phẩm bình dân, ông Quang cho biết: "Hiện tốc độ tăng trưởng du lịch Việt Nam đang rất tốt, trung bình đạt 20%/năm. Theo đó, Netland ngoài kế hoạch đầu tư một số căn hộ trong thành phố, cũng đẩy mạnh phát triển thành phố đô thị biển tại các khu vực Đà Nẵng, Bình Thuận, Nha Trang". Đơn cử tại Đà Nẵng, với hình thức du lịch trải nghiệm rất phổ biến, mặc dù mức giá thuê cao (khoảng 3 triệu/đêm) tuy nhiên với tỷ lệ lấp đầy đâu đó vẫn đạt đến 70%, cho thấy tiềm năng phân khúc nghĩ dưỡng, căn hộ cao cấp hiện rất lớn. Một số dự án hiện tại của Netland:

Bất động sản Netland (NRC) dự kiến thu lãi 110 tỷ đồng trong năm 2019 - Ảnh 1.

Về đầu tư, năm 2018, Sanei (Nhật Bản) trở thành đối tác chiến lược của Công ty, dự kiến mua tiếp 20% vốn cổ phần của NRC trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ lên 240 tỷ đồng. Cùng với đó, Netland cũng đã ký MOU hợp tác toàn diện với Sanei, được xem như cầu nối đầu tư hai bên. Thông qua MOU, nhà đầu tư Nhật Bản sẽ rót vốn vào thị trường bất động sản Việt Nam, trong đó ưu tiên Netland. Hai bên còn ký hợp tác cùng đầu tư dự án căn hộ cao cấp tại đường Trần Phú, thành phố Nha Trang Khánh Hòa với quy mô 11.000 m2 gồm 3 tháp chung cư, tổng 1.504 căn hộ; trong đó NRC tham gia góp 20% vốn.

Ngoài Sanei, G7-Holdings INC và Anabuki cũng là đối tác chiến lược của Công ty, đại diện Netland tiết lộ còn ký được rất nhiều thoả thuận với các đối tác Nhật Bản khác.

Trên thị trường, cổ phiếu NRC hiện sụt giảm về mức 36.000 đồng/cp. Được biết, ngày 4/3 tới đây Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 75%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua; trong đó 100 quyền mua được mua 75 cổ phiếu mới. Giá phát hành 10.000 đồng/cp.

Bất động sản Netland (NRC) dự kiến thu lãi 110 tỷ đồng trong năm 2019 - Ảnh 2.

Bảo An

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên