MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Keangnam bất ngờ vụ Parkson đột ngột đóng cửa, chọn đường đi Nội Bài tiện nhất

07-01-2015 - 00:03 AM | Bất động sản

Keangnam Hà Nội không nhận được bất cứ thông tin nào của phía Parkson về việc Parkson tạm dừng hoạt động; Tùy vào vị trí xuất phát, có thể chọn một trong các tuyến đường dưới đây để tới sân bay quốc tế Nội Bài một cách tiện lợi nhất.

Theo đại diện truyền thông của Keangnam HaNoi Landmark Tower thì họ không nhận được bất cứ thông tin, văn bản nào của phía Parkson về việc Parkson tạm dừng hoạt động. Phía Keangnam cũng khẳng định họ không có bất cứ một tác động nào đến việc Parkson ngừng hoạt động. Việc yêu cầu các tiểu thương chuyển hàng hóa ra khỏi trung tâm thương mại ngay trong ngày 3 và 4/1 là hoàn toàn từ phía Parkson. >>Vụ Parkson đột ngột đóng cửa: Keangnam cũng bất ngờ

Ngày càng có nhiều trung tâm thương mại (TTTM) đột ngột đóng cửa vì làm ăn thua lỗ. Không ít các tiểu thương trót ký hợp đồng thuê dài hạn phải lao đao. >>Trung tâm thương mại đóng cửa: 'Đánh úp' tiểu thương!

Với việc khánh thành đưa vào khai thác các dự án cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp nối cầu Nhật Tân - sân bay Nội Bài, người dân đã có thêm lựa chọn cho quãng đường tới sân bay quốc tế Nội Bài. Tùy vào vị trí xuất phát, bạn có thể chọn cho mình một trong các tuyến đường dưới đây để tới sân bay quốc tế Nội Bài một cách tiện lợi nhất. >>Thông cầu Nhật Tân, đi sân bay Nội Bài đường nào tiện nhất?

Theo tính toán của một nhà đầu tư, nếu đi vay để mua một căn chung cư tầm trung có giá khoảng 3 tỷ đồng, mỗi tháng sẽ ôm nợ 135 triệu đồng. >>“Sốc” vay mua nhà 3 tỷ, ôm nợ 135 triệu đồng/tháng

Trong những ngày qua, thị trường bất động sản Hà Nội đón nhận thêm nhiều dự án mới. Đây được xem là nguồn cung chủ đạo cho thị trường đầu năm 2015. Đơn cử như 3 tòa chung cư phân khúc trung cấp tại Dương Nội khoảng 630 căn, giai đoạn 1 dự án Goldmark City 136 Hồ Tùng Mậu được bán khoảng vài trăm căn trên tổng số 5000 căn, Home City (Trung Kính) 1222 căn,…>>Cập nhật giá dự án bất động sản: Thị trường Hà Nội xuất hiện nhiều dự án mới

Theo số liệu mới nhất từ Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến hết năm 2014, toàn thành phố có 8.393 căn hộ được chào bán, tăng tới hơn 227% so với năm 2013. Về tình hình giải quyết tồn kho bất động sản, trong số 14.490 căn hộ tồn kho vào cuối năm 2012, đến nay đã giải quyết được 8.208 căn (đạt 56,64%). Riêng năm 2014, giải quyết được 3.131 căn. >>TP.HCM: Năm 2014, số căn hộ được chào bán tăng “đột biến”

Tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 3/1, Thủ tướng chính phủ đã yêu cầu Bộ tài nguyên môi trường nghiên cứu đề xuất phương án xử lý phù hợp về phí trước bạ nhà đất để đẩy nhanh xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. .."Thúc" xử lý phí trước bạ để đẩy nhanh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội, từ đầu năm đến hết tháng 11/2014, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội đã tiếp nhận tổng số 40.916 hồ sơ, trong đó đã giải quyết và cấp được 35.518 giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố. >>Chỉ khoảng 30% số căn hộ tại các dự án nhà ở được cấp sổ đỏ

Ùn tắc, va chạm giao thông, mỹ quan đô thị lộn xộn là những hình ảnh thường thấy ở ngã tư Kim Liên mới (phố Xã Đàn) – Phạm Ngọc Thạch. Nguyên nhân bởi khu vực này có nhiều điểm giao cắt. Không chỉ phố Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, đường Kim Liên mới nối với Nguyễn Lương Bằng ra nút giao Tôn Đức Thắng – Đê La Thành tập trung lưu lượng phương tiện rất lớn. >>Bao giờ giải tỏa được nút cổ chai trên đường Kim Liên mới?

Báo cáo quý 4 về thị trường bất động sản Hà Nội vừa được CBRE công bố. Theo thống kê, nghiên cứu của đơn vị tư vấn này thị trường cuối năm có chuyển biến tích cực. Điều đó được thể hiện qua số lượng giao dịch, số lượng căn hộ được bán ra thị trường cũng như tỷ lệ hấp thụ cao. Chỉ riêng trong quý 4 năm 2014 có tới 7.200 căn hộ được chào bán ra thị trường từ 16 dự án, nâng tổng số căn hộ bán ra trong năm 2014 lên con số 16.200 căn. >>CBRE Việt Nam: Lượng giao dịch căn hộ 2014 tại Hà Nội tăng 60%

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh vừa thông tin, trong năm 2014, Sở GTVT thực hiện thanh tra 6 dự án, trong đó có triển khai công tác thanh tra, kiểm tra công tác đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng đầu tư xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó, còn có 2 dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư. >>Hàng loạt thiếu sót trong các dự án giao thông tại TP Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc chiều ngày 5/1 với Tổng giám đốc Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc (Tập đoàn Cục 6) về vấn đề an toàn và tiến độ của Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường yêu cầu các cơ quan, đơn vị trước ngày 15/1 phải xong rà soát thay thế nhà thầu xây lắp 12 nhà ga của Dự án Đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông. >>Trước ngày 15/1 phải xong rà soát thay thế nhà thầu xây lắp 12 nhà ga Dự án Đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông

Tổ hợp căn hộ cao cấp Sun Square với điểm nhấn là tổ hợp công trình cao tầng nằm trên đường Lê Đức Thọ, vừa được công bố ra mắt thị trường Hà Nội. >>Ra mắt Sun Square làm “nóng” thị trường địa ốc Hà Nội

TVI Group chính thức công bố bán ra thị trường các căn hộ dự án Diamond Blue với giá từ hơn 1,3 tỷ đồng/căn, 20 khách hàng đầu tiên nhận ngay lì xì tiền mặt tới 170 triệu đồng mỗi căn nhân dịp năm mới. >>Căn hộ dự án Diamond Blue “hâm nóng” thị trường BĐS Hà Nội

Theo phương vị, hướng Đông là hướng mặt trời mọc, tượng trưng cho sự sinh tồn, niềm hy vọng, tiềm lực, sự hưng vượng, tiến triển và lý tưởng…Nhà hướng Đông có tốt không là câu hỏi được nhiều người quan tâm. >>Nhà hướng Đông có tốt không?

Thanh Mai

thanhhien

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên