MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: Phạt "đậm" nếu chậm GPMB tuyến Metro, giãn dân phố cổ không được nhập hộ khẩu lại

28-01-2015 - 00:35 AM | Bất động sản

UBND Phường Hoàn Kiếm cho biết, những hộ dân di dời thuộc đề án giãn dân phố cổ đến khu đô thị Việt Hưng sẽ không được nhập hộ khẩu trở lại.

Ông Bùi Xuân Cường - giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM - chủ đầu tư dự án metro tại TP.HCM cho biết nhà thầu Nhật Bản thi công gói thầu số 2 đã có văn bản khiếu nại chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng. Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM cho biết theo hợp đồng đã ký, nếu chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng một ngày sẽ phải bồi thường cho nhà thầu khoảng 100.000 USD. >>>Chậm giao mặt bằng xây metro, bồi thường 100.000 USD/ngày

Nền kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế trong nước có xu hướng ấm lên, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tăng cao sẽ là nguồn cầu lớn thúc đẩy hoạt động đầu tư vào mảng BĐS này. Bất động sản nghỉ dưỡng vốn là phân khúc kén người mua, đối tượng mà chủ đầu tư các dự án này hướng tới chủ yếu là những người có tiền. >>>Bất động sản nghỉ dưỡng: “Bánh ngon tùy đầu bếp”

Liên tiếp thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại đã đưa ra các gói tín dụng 2.000 tỷ, 5.000 tỷ, 10.000 tỷ đồng cho các dự án bất động sản. Hạn mức vay có thể lên tới 85% tổng vốn đầu tư với lãi suất chỉ khoảng 10%/năm. Điều này cho thấy, giới ngân hàng đang có cái nhìn tích cực về thị trường bất động sản. >>>Dòng vốn ngân hàng đang chảy mạnh vào bất động sản

UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, những trường hợp phải di dời đến nhà ở mới dành cho dự án giãn dân tại đô thị Việt Hưng sẽ không được nhập hộ khẩu trở lại. Trong thời điểm giải phóng mặt bằng, sẽ không chấp thuận tách hoặc nhập hộ khẩu…>>>Di dời, giãn dân phố cổ: Không được nhập hộ khẩu trở lại

Theo Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển bất động sản CPR Trần Thị Cẩm Tú, nhìn tổng thể thị trường bất động sản vẫn còn rất khó khăn, tuy nhiên xu thế hồi phục vẫn là xu thế chủ đạo. Phân khúc căn hộ quy mô vừa và nhỏ đang là phân khúc được ưa thích nhất, ngoài ra, thị trường phân khúc căn hộ cao cấp cũng đang trên đà hồi phục. >>>Thị trường hồi phục vẫn là xu thế chủ đạo

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương UBND tỉnh Nam Định triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến đường trục phát triển kết nối Vùng kinh tế biển Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và mức hỗ trợ cụ thể cho dự án; trường hợp có chủ trương phát hành nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020. >>>Xây đường nối Vùng kinh tế biển Nam Định với cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình

Đường La Thành, thuộc quận Đống Đa, Hà Nội là đoạn đê được xây đắp khoảng hơn 1.000 năm trước, từ thời Bắc thuộc để ngăn nước sông Hồng và sông Tô Lịch tràn vào trong thành. Trải qua chiều dài lịch sử, đến nay, La Thành đã trở thành con đường nổi tiếng với các hiệu kinh doanh đồ gỗ. Một điểm nổi bật dễ nhận thấy là con đường có nhiều ngõ nhỏ với những ngôi nhà cũ, nằm sâu bên dưới mặt đường như trong hầm thời xưa. >>>Những ngôi nhà dưới “hầm” ở Hà Nội

Thanh Mai (tổng hợp)

 

 

Thanh Hiên

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên