MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Địa ốc 24h]: TP HCM sôi động với hàng loạt dự án "khủng"; Lại tranh cãi bãi đỗ xe ngầm

30-12-2014 - 23:57 PM | Bất động sản

Những dự án “khủng” mới được công bố như Vinhomes Central Park, Masteri Thảo Điền...đã làm ấm lại thị trường; Bảng giá đất 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh đã được điều chỉnh hướng giảm dần sự chênh lệch với mặt bằng giá thị trường.

Thị trường bất động sản Tp.HCM tiếp tục có những tín hiệu tốt. Theo số liệu thống kê mới nhất từ Bộ Xây dựng, thì tồn kho bất động sản giảm gần một nửa so với thời điểm đầu năm 2013. Trên thực tế, thị trường tiếp tục ghi nhận tình hình sôi động với hàng loạt các dự án lớn được công bố và chào bán. Tiếp nối những dự án “khủng” làm ấm lại thị trường được công bố mới đây như Vinhomes Central Park, Masteri Thảo Điền,…Nhiều dự án nổi bật tiếp tục được công bố ra thị trường trong những ngày gần đây. >>Địa ốc Tp.HCM sôi động với hàng loạt dự án “khủng” công bố và chào bán

Ngày 23-12 Thành ủy Hà Nội đề xuất nghiên cứu xây bãi đỗ xe ngầm tại lô đất 295 – Lê Duẩn, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó chánh VP UBND TP Hà Nội đã khẳng định việc xây bãi đỗ xe tại đây là tận dụng hạ tầng đã đầu tư (của khách sạn SAS), tránh lãnh phí.

“Chính những chuyên gia, những người trước kia đặt bút tham mưu cho Chính phủ và thành phố xây dựng khách sạn SAS trong công viên Thống Nhất (số 295 – Lê Duẩn) thì nay lại lên tiếng phản việc làm bãi đỗ xe ngầm trong công viên vì làm mất đi diện tích cây xanh vốn Hà Nội đang thiếu. Văn rất hay, nói rất giỏi, đề ra rất hay, rất dễ nhưng làm thì như thế nào. Đây là việc tưởng như đơn giản nhưng làm rất khó…”. >>Vụ lấy đất công viên làm bãi đỗ xe: Chủ tịch Hà Nội phản biện lại ý kiến chuyên gia

UBND Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000, theo đó, tổng diện tích quy hoạch 42.402,7ha, với quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 295.000 người. >>Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì, đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000

UBND Thành phố Hồ Chí minh đã họp phiên bất thường để xem xét thông qua tờ trình về Bảng giá đất năm 2015. Bảng giá đất 2015 sẽ được chính thức áp dụng từ 9/1/2015. Theo Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín, Bảng giá đất năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh đã được điều chỉnh hướng giảm dần sự chênh lệch giữa bảng giá và mặt bằng giá thị trường. Sự điều chỉnh này nhằm làm hài hòa lợi ích của nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất, đồng thời góp phần giảm tình trạng đầu cơ về đất. Bảng giá đất TP HCM 2015: Điều chỉnh giảm chênh lệch với mặt bằng thị trường

UBND Thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định về việc phê duyệt tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Tổ hợp Khách sạn, Trung tâm Thương mại Riverview Complex Đà Nẵng. Tổ hợp này thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà có tổng diện tích 20.707m2; Khu nghỉ dưỡng cho người cao tuổi có tổng diện tích hơn 565.000m2. Cũng trong chương trình tập trung xây dựng hạ tầng đồng bộ, UBND Thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định Về việc phê duyệt Sơ đồ ranh giới sử dụng đất Khu nghỉ dưỡng cho người cao tuổi (theo tiêu chuẩn Nhật Bản). >>>Xây dựng TTTM Riverview Complex và Khu nghỉ dưỡng cho người cao tuổi Đà Nẵng

Trước việc DN Vĩnh Phát chậm bàn giao mặt bằng cho dự án Metro và nguy cơ chủ đầu tư bị phạt 2,5 tỷ đồng/ngày, phía doanh nghiệp và chính quyền đã có những lý giải khác nhau. >>>Giải phóng mặt bằng cho dự án Metro: Mắc ở đâu?

Với quy mô tới gần 300 ha, Splendora có thể nói là một dự án đầy tham vọng. Năm 2013, sau khi dự án hoàn thành giai đoạn 1 đã đón những cư dân đầu tiên về sinh sống. Những cư dân đầu tiên của Khu đô thị Splendora – Bắc An Khánh đang bắt đầu cuộc sống mới của họ với những tiện ích đầy đủ, và thậm chí là cả một lễ hội Giáng sinh của riêng mình. Splendora – rộn rã không khí Giáng sinh tại nơi mong đến chốn ước về

Nhằm đảm bảo phát triển thị trấn sinh thái theo mô hình đô thị sinh thái để hỗ trợ phát triển vùng nông thôn nằm trong hành lang xanh với các dịch vụ chất lượng cao, ngày 26/12/2014, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký ban hành Quyết định về phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Phúc Thọ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/5000. Thị trấn sinh thái Phúc Thọ có tổng diện tích 1.038,6ha, với quy mô dân số dến 2050 là 41.000 người, là trục nối trung tâm Hà Nội với khu đô thị vệ tinh Sơn Tây. Phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Phúc Thọ tỷ lệ 1/5000

Vùng Đông Nam Bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; là vùng hội tụ đủ các điều kiện và lợi thế để phát triển công nghiệp, dịch vụ, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Hiện còn tới 240 dự án FDI bất động sản còn hiệu lực tại vùng Đông Nam Bộ với tổng số vốn đăng ký là 27,18 tỷ USD, chiếm 23,6% về vốn đăng ký. “Điểm mặt” dự án bất động sản tỷ đô tại Đông Nam Bộ

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ nút giao Ô Chợ Dừa, tỷ lệ 1/500 thuộc các phường Ô Chợ Dừa và phường Nam Đồng (Đống Đa). Theo Quyết định số 7070/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014 , quy mô diện tích đất nút giao và các tuyến đường đấu nối vào nút giao thông Ô Chợ Dừa khoảng 5,25ha. Điều chỉnh cục bộ chỉ giới đường đỏ nút giao Ô Chợ Dừa

Thanh Mai

thanhhien

Tài chính Plus

Trở lên trên