MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ lý do Samsung xây trung tâm 300 triệu USD tại “đất vàng” Nguyễn Xiển

02-04-2016 - 07:11 AM | Bất động sản

Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của Samsung trị giá 300 triệu USD sẽ đặt tại đường Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại cuộc Họp báo thường kỳ Quý I/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), đại diện lãnh đạo bộ đã lý giải nguyên nhân vì sao Samsung không đồng ý đặt trung tâm này tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Thạch Thất, Hà Nội) do chính Bộ này quản lý.

Khu R&D công nghệ cao đầu tiên

Ngày 30.3, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam với dự án “Trung tâm nghiên cứu và phát triển Samsung tại thành phố Hà Nội” trị giá 300 triệu USD (tương đương 6.700 tỉ đồng).

Địa điểm thực hiện dự án ở Khu chức năng đô thị Nam đường vành đai 3, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Dự án cũng được miễn tiền thuê đất trong vòng 50 năm kể từ ngày được bàn giao đất theo quy định Luật công nghệ cao, Luật đất đai.

Được biết, địa điểm xây dựng được thực hiện theo đề xuất của Samsung với UBND TP. Hà Nội. Dự án trung tâm nghiên cứu của Samsung được xem như một dự án thành phần của KĐT The Manor Central Park do Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, việc Tập đoàn Samsung triển khai Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sẽ giúp Hà Nội tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng dụng và chuyển giao công nghệ; tạo sự liên kết với các doanh nghiệp trong nước để phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ.

Về phần mình, ông Han My-oung-sup, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết, đây là dự án nghiên cứu đầu tiên và Samsung luôn tự hào vì đã được đóng góp xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển. Ông cũng cam kết Tập đoàn Samsung sẽ triển khai dự án đúng tiến độ như đã đề ra.

Nhiều nguyên nhân sâu sa

Buổi họp báo thường kỳ Quý I/2016 do Bộ KHCN tổ chức sáng nay - 1.4
Buổi họp báo thường kỳ Quý I/2016 do Bộ KHCN tổ chức sáng nay - 1.4

Tại cuộc Họp báo thường kỳ Quý I/2016 của Bộ KHCN, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc tại sao Samsung không đồng ý đặt trụ sở R&D tại khu CNC Hòa Lạc, phải chăng do cơ chế đưa ra không đủ sức hấp dẫn đối với các doanh nghiệp công nghệ cao như Samsung?

Ông Đàm Bạch Dương – Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao (Bộ KHCN) cho biết, việc Tập đoàn Samsung thành lập khu R&D tại Hà Nội là yêu cầu của Chính phủ khi đơn vị đang hoạt động tại Việt Nam. Để chuẩn bị xây dựng trung tâm này, phía Hà Nội đã giới thiệu nhiều khu đất và cuối cùng Samsung mới lựa chọn đặt tại đường Nguyễn Xiển.

Ngoài ra, ông Dương cho biết thêm, vì nhiều lí do, Samsung đã không lựa chọn địa điểm là khu CNC Hòa Lạc do Bộ KHCN là cơ quan chủ quản. Có ý kiến cho rằng, Tập đoàn này muốn lựa chọn địa điểm thuận lợi về mặt địa lý, giao thông, cơ sở hạ tầng… có ý kiến lại khẳng định, sau một thời gian, Tập đoàn này muốn chuyển đổi công năng sử dụng khác ngoài chức năng R&D.

“Đây là quyền của nhà đầu tư và chúng ta chỉ giới thiệu khu đất mà họ cảm thấy phù hợp nhất. Tính toán của Samsung có rất nhiều lí do phía sau, việc khu CNC Hòa Lạc quá xa chỉ là một trong nhiều nguyên nhân.” - ông Dương khẳng định.

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ KHCN Phạm Công Tạc cho biết, trước đây Bộ KHCN cũng đã đề xuất Samsung xây dưng ở khu đất trống tại trụ sở Bộ nhưng đơn vị này đã từ chối vì cho rằng diện tích quá nhỏ. Việc Samsung quyết định đặt Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) ở đâu nằm trong tính toán sâu sa của họ để hoạt động ổn định không chỉ trong chục năm tới mà cả thế kỉ!

Samsung dự kiện sẽ xây dựng cao ốc 21 tầng và 02 tầng hầm với tổng diện tích sàn xây dựng là 116.490 m2; Diện tích sử dụng đất là 30.000 m2; Mật độ xây dựng 33%; dự kiến thu hút khoảng 2.000 nhân lực chất lượng cao trong năm 2015/2016, 4.000 nhân lực trong các năm tiếp theo tùy theo kết quả kinh doanh… Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2019.

Theo Khánh Linh

Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên