MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày 17/9, Bắc Ninh sẽ công bố đồ án quy hoạch chung đô thị

14-09-2015 - 17:05 PM | Bất động sản

UBND tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố đồ án quy hoạch này vào sáng 17/9, tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, TP Bắc Ninh.

Theo đồ án quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/9, đô thị Bắc Ninh sẽ có diện tích 26.326ha, gồm TP Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và 3 xã Hán Quảng, Yên Giả, Chi Lăng thuộc huyện Quế Võ.

Bắc Ninh sẽ trở thành đô thị loại I vào những năm 20 của thế kỷ XXI, làm tiền đề trở thành TP trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Đến năm 2020, dân số toàn đô thị khoảng 716.000 người, trong đó dân số nội đô 480.000 người, tỷ lệ đô thị hóa 67%. Đến năm 2030, dân số toàn đô thị khoảng 890.000 người, trong đó dân số nội đô 735.000 người, tỷ lệ đô thị hóa 83%.

Đến năm 2020, đất xây dựng đô thị khoảng 7.200 ha, 150 m2/người. Đến năm 2030, đất xây đô thị 11.000 ha, 150 m2/người.

Đô thị Bắc Ninh phát triển theo 3 hành lang (các hành lang: đô thị, sáng tạo, sinh thái), tạo thành tam giác phát triển đô thị. Trong đó, trọng tâm của tam giác phát triển là khu vực Phật Tích, các cực Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Nam Sơn là các trọng điểm có vai trò động lực phát triển đô thị.

Hành lang đô thị là hành lang kết nối 3 phân khu đô thị Bắc Ninh - Tiên Du - Từ Sơn và liên kết giữa đô thị Bắc Ninh với Thủ đô Hà Nội.

Hành lang sáng tạo là trục phát triển kết nối phân khu đô thị Bắc Ninh với phân khu đô thị Nam Sơn, là trung tâm phát triển nghiên cứu giáo dục đào tạo trong tương lai.

Hành lang sinh thái là hành lang bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch, văn hóa, sinh thái dọc sông Đuống, tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam đô thị, và Nam sông Đuống, liên kết phân khu đô thị Nam Sơn với Thủ đô Hà Nội.

Phát triển không gian đô thị theo hướng, cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang… những khu vực hiện hữu, bảo tồn các di sản văn hóa lịch sử. Đối với khu vực phát triển mới, đồ án đưa ra những phương án cụ thể về quy mô, mật độ cũng như định hướng phát triển của từng phân khu.

Phân khu đô thị Tiên Du, là đô thị văn hóa, lịch sử, giáo dục, đào tạo, trung tâm cấp vùng về giáo dục đào tạo và du lịch, trung tâm cấp đô thị về thương mại dịch vụ. Đến năm 2030, dân số khoảng 100.000 người, diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 1.600 ha.

Phân khu đô thị Nam Sơn là đô thị sinh thái, đào tạo, khoa học kỹ thuật, trung tâm kinh tế tri thức của đô thị Bắc Ninh, gắn kết với thiên nhiên. Đến năm 2030, dân số đô thị đạt khoảng 100.000 người, diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 2.000ha.

Phân khu đô thị Từ Sơn là đô thị công nghiệp tiếp cận Thủ đô, trung tâm công nghiệp sạch, công nghệ cao của Vùng Thủ đô, có các khu dân cư chất lượng cao. Đến năm 2030, dân số đô thị đạt 3.100 người, diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 5.000ha.

Theo Thanh Nga

Báo Xây Dựng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên