MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới nhất về 8 nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng ở Hà Nội

20-03-2016 - 10:58 AM | Bất động sản

Thông tin cập nhật từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, tại bệnh viện, có 6 nạn nhân trong vụ nổ được đưa vào cấp cứu, trong đó có 3 ca chấn thương sọ não, đa chấn thương nặng.

Theo ghi nhận tại khoa Hồi sức cấp cứu, có 2 bệnh nhân bị chấn thương phần mềm nhẹ sau khi xử trí vết thương đã được cho về nhà, gồm: Nguyễn Anh Đức (30 tuổi) và Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi) cùng ở Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Hiện còn nạn nhân Lê Thị Kim Phương (32 tuổi), được xử trí khâu vết thương với khoảng 40 mũi khâu khắp mặt.

Chị Phương sống tại khu nhà đối diện TT20, khi đang ở trong nhà, chị bất ngờ nghe tiếng nổ lớn rồi kính vỡ bắn khắp nơi, văng vào người chị, con trai và chồng. May mắn, chồng và con chị bị thương nhẹ.

Còn tại khoa Chấn thương, có 3 bệnh nhân chấn thương nặng, đã được tiến hành phẫu thuật chăm sóc, gồm bệnh nhân Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, ở Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội), bị vết thương hàm mặt, theo dõi chấn thương sọ não.

Bệnh nhân Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, ở phường Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội), bị đa chấn thương, chấn thương phần mềm, vùng đầu mặt cổ, chấn thương sọ não, đã được phẫu thuật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vào bệnh viện Hà Đông thăm nạn nhân vụ nổ .
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải vào bệnh viện Hà Đông thăm nạn nhân vụ nổ .

Một nạn nhân khác là Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, ở Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội), bị đa vết thương hàm mặt.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Đào Thiện Tiến cho biết, các nạn nhân hiện đã ổn định, qua cơn nguy kịch.

Đồng thời với 6 ca này, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng tiếp nhận 3 ca tử vong ngoại viện và được đưa thẳng vào nhà xác.

Danh tính 3 nạn nhân là Bùi Chí Quân (53 tuổi, Chúc Sơn, Chương Mỹ); Đào Thị Soản (32 tuổi), Đào Thị Tú Quỳnh (8 tuổi), cùng ở Thanh Oai, Hà Nội.

Ngoài ra, 2 bệnh nhân, gồm 1 nam và 1 nữ bị đa chấn thương, hôn mê đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 103.

Đó là chị Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi), quê ở Thanh Thùy – Thanh Oai (Hà Nội) và anh Thủy quê ở Phùng Xá (Thạch Thất, Hà Nội).

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, các cơ Sở Y tế của ngành có tiếp nhận, điều trị các nạn nhân vụ nổ ở khu đô thị Văn Phú miễn phí toàn bộ chi phí điều trị cho các nạn nhân này.

Báo cáo của lực lượng cứu hộ cũng xác nhận, vụ nổ xảy ra lúc 15h10 làm 4 người thiệt mạng là anh Phạm Văn Cường (41 tuổi, ở Nam Định); anh Bùi Chí Huân (52 tuổi, Hà Nội), chị Đào Thị Soản (32 tuổi) cùng cháu Đào Thị Tú Quỳnh (8 tuổi, con gái chị Soản).

Theo Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hà Nội đã nhận được cuộc gọi cấp cứu do có vụ nổ ở Hà Đông vào 15g14 phút chiều 19-3 và điều động 5 xe cứu thương đến vận chuyển và hỗ trợ cấp cứu nạn nhân.

Trước đó, theo thông tin điều tra ban đầu, chủ cửa hàng thu mua sắt vụn ở căn hộ số 36 mang một vật liệu giống bình gas khoảng 12kg để cưa thì bất ngờ vật này phát nổ, tạo thành một hố rộng hơn 3m2 trên vỉa hè.

Tại hiện trường, tầng 1 của cửa hàng thu mua sắt vụn bị đánh sập hoàn toàn, phần phía trước hiên của ba căn hộ kế bên bị hư hại nặng.

Vụ nổ khiến nhiều xe máy, ôtô di chuyển gần đó bị vỡ kính và phát nổ, cháy trơ lại bộ khung. Khu vực bán kính khoảng 100m bị tan hoang do gạch đá và nhiều phụ tùng xe, lá cây vung vãi ra đường.

Hàng chục ngôi nhà trong bán kính khoảng 200m gần đó cũng bị vỡ cửa kính, bung trần. Thông tin ban đầu cũng cho biết nhiều khả năng vật liệu này chứa chất nổ bên trong.

Theo Hoàng Đan

Soha/Trí Thức Trẻ

Trở lên trên