MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: “Không chỉ là hô hào”

24-01-2016 - 11:31 AM | Bất động sản

Năm 2015 giá trị sản xuất của ngành đã tăng 11,4% so với năm 2014, đạt khoảng 974 nghìn tỉ đồng. Nếu so sánh với năm 2010.

Trong năm qua, nhờ sự khởi sắc của nền kinh tế, GDP tăng 6,68% cao nhất trong 5 năm qua. Đóng góp cao nhất vào mức tăng trưởng chung này, ngành xây dựng tăng 10,82%, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010.

Sự khởi sắc và tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng thể hiện rõ nét ở việc tái khởi động các dự án bất động sản.  Nhà ở chung cư giao dịch tăng đột biến, các dự án đình trệ trước đó đã quay trở lại xây dựng, khiến ngành vật liệu xây dựng như xi măng, sắt thép, nội thất, thi công xây lắp…một năm được mùa.

Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, tính đến hết tháng 12/2015, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt  khoảng 22m2 sàn/người (tăng 1,1 m2 sàn/người so với năm 2014, tăng 4,5 m2 sàn/người so với năm 2010).

Tình hình giao dịch nhà ở trên thị trường năm qua diễn biến rất tích cực. Cả 2 thị trường lớn là Hà Nội và Tp.HCM đều có mức tăng trưởng gấp gần 2 lần so với năm 2014, giao dịch thành công ở 2 thị trường này đạt mức khoảng 19.000 giao dịch.

Giai đoạn 2011 – 2012, thị trường “bất động” với tồn kho lên tới gần 130 nghìn tỷ đồng, nhưng tới nay theo Bộ Xây dựng số lượng tồn kho chỉ còn khoảng 50 nghìn tỉ đồng, đặc biệt tồn kho chung cư tại thị trường Hà Nội không còn nhiều.

Cũng theo số liệu từ Bộ Xây dựng, năm 2015 giá trị sản xuất của ngành đã tăng 11,4% so với năm 2014, đạt khoảng 974 nghìn tỉ đồng. Nếu so sánh với năm 2010, giá trị tăng thêm của ngành năm 2015 đạt khoảng 172 nghìn tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 5,9% GDP, mức tăng trưởng cao nhất kể từ 2010. Tỉ lệ đô thị hóa cũng tăng rõ rệt ở mức 35,7% (tăng 1,2% so với 2014).

Đây là những kết quả thắng lợi của ngành xây dựng trong 5 năm qua, và đặc biệt là năm 2015, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Nói như Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh tại Lễ tổng kết ngánh xây dựng Tp.HCM mới đây, ngành xây dựng không chỉ là hô hào, các phong trào thi đua đều lấy hiệu quả, tiến độ, chất lượng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế -xã hội và quản lý ngành là tiêu chí hàng đầu để phấn đấu.

Vì thế, ngành xây dựng Tp.HCM nói riêng và cả nước nói chung đã đạt được những thành tích trong năm qua, đặc biệt là việc cải cách hành chính và ứng công nghệ và phát triển nhà ở.

Năm 2015, Tp.HCM đã phát triển được 8,56 triệu m2 sàn nhà ở, nâng tổng diện tích sàn nhà ở giai đoạn 2011-2015 lên trên 39 triệu m2 sàn, đạt mức bình quân 17,32m2/người. Phát triển nhà xã hội đạt hiệu quả cao với 4 dự án hoàn thành, quy mô 3.131 căn hộ, tổng số 277.679m2 sàn xây dựng.

Năm 2016 xác định là năm bản lề thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, và đó cũng là năm đầu tiên triển khai khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Với tính chất quan trọng đó, mới đây tại buổi tổng kết của ngành xây dựng Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chỉ đạo ngành toàn ngành cần cần tập trung phát huy những thuận lợi sẵn có, khắc phục khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong đó, nhấn mạnh đến việc thực hiện tái cơ cấu ngành xây dựng và xây dựng các cơ chế và chính sách tạo ra môi trường thuận lợi để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, ngành xây dựng cũng cần phải đẩy mạnh hoàn thành cổ phần hóa các Tổng Công ty thuộc Bộ Xây dựng, thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo lộ trình…

Xác định vai trò quan trọng trong nền kinh tế, ngành xây dựng trong giai đoạn tới đây có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Vì thế, nhiệm vụ trọng tâm đó là thực hiện sâu rộng Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS,…đồng thời tập trung vào phát triển đô thị, đề án phát triển thị trường BĐS giai đoạn 2016 – 2020.

Gia Bảo

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên