MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam một giám đốc công ty in ấn cùng 2 người khác liên quan đến 21.000 quyển sách

| | Xã hội

Từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng  đã liên hệ và nhờ Lê Đăng Khôi đặt in ấn 10 xuất bản phẩm là sách với số lượng 21.000 quyển mà không có giấy phép theo quy định.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn và phát hành xuất bản phẩm; Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc do Trần Năng Tiến (sinh năm: 1980; hiện ngụ tại: Phường Phú Thọ) làm giám đốc đã in ấn và phát hành 21.000 quyển sách mà không được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xuất bản, tái bản theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng PC01) xác định: Từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng (sinh năm: 1961; hiện ngụ tại: Phường Bàn Cờ) đã liên hệ và nhờ Lê Đăng Khôi (sinh năm: 1983; hiện ngụ tại: Phường Chánh Hưng) đặt in ấn 10 xuất bản phẩm là sách với số lượng 21.000 quyển mà không có giấy phép theo quy định.

Lê Đăng Khôi tiếp tục gửi file sách để đặt Công ty TNHH in TM Trần Châu Phúc để in ấn và phát hành theo yêu cầu của Nguyễn Thị Hồng Phượng. Hành vi của Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản” quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 344 Bộ luật hình sự.

Từ trái sang phải, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ngày 09/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng PC01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi, Trần Năng Tiến phạm vào tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản” để tiến hành điều tra theo quy định.

Qua đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo:

Các tổ chức, cá nhân, cơ sở in phải chấp hành nghiêm pháp luật về xuất bản; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi nhận in, không vì lợi nhuận mà tổ chức hoặc tiếp tay in, phát hành sách trái phép. Hành vi vi phạm đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 344 Bộ luật Hình sự; trường hợp phạm tội có tổ chức có thể bị phạt tù từ 02 đến 05 năm theo điểm a khoản 2 Điều này. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định.

Người dân cần lựa chọn sách có nguồn gốc hợp pháp, không tiếp tay tiêu thụ sách in trái phép; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Theo Phạm Trang

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên