MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

06-12-2018 - 17:12 PM | Xã hội

Ông Cao Tường Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng nay, 6-12, HĐND tỉnh khóa XIII tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 9 với nội dung cho miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

HĐND tỉnh đã xem xét cho miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Tường Huy và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh (do được nghỉ hưu theo chế độ) với biểu quyết nhất trí 100%. HĐND tỉnh cũng đã xem xét cho thôi làm nhiệm vụ HĐND tỉnh đối với ông Vũ Hồng Thanh do chuyển công tác ra tỉnh ngoài.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ông Cao Tường Huy sinh năm 1973, quê quán xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Chuyên môn kỹ sư xây dựng, Kỹ sư quản trị doanh nghiệp, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ Kinh tế học. Trước bầu cử, ông giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đồng thời, bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin Truyền Thông.

Với 71/71 phiếu, đạt 100% số đại biểu có mặt, đạt 95,94% tổng số đại biểu HĐND tỉnh, ông Cao Tường Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 69/71 phiếu, đạt 97,18% số đại biểu có mặt, đạt 93,24% tổng số đại biểu HĐND tỉnh, bà Lê Ngọc Hân, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

PV

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên