MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu cử Mỹ: Hillary Clinton vượt lên dẫn trước Donald Trump

22-09-2016 - 10:21 AM | Tài chính quốc tế

Sau khi trải qua một tuần đầy khó khăn với những lo lắng về sức khỏe và bị “vạ miệng” vì gọi những người ủng hộ ông Trump là “đáng khinh”, bà Clinton đã quay trở lại đường đua.

Theo kết quả thăm dò mới nhất được Wall Street Journal kết hợp với NBC News thực hiện, ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton đang duy trì thế dẫn trước so với đối thủ Donald Trump. Tuy nhiên, trong khi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử, cuộc đua Tổng thống đang rất gay cấn vì chưa có ai tỏ ra vượt trội.

Sau khi trải qua một tuần đầy khó khăn với những lo lắng về sức khỏe và bị “vạ miệng” vì gọi những người ủng hộ ông Trump là “đáng khinh”, bà Clinton đã quay trở lại đường đua và hiện đang dẫn trước ông Trump 6 điểm phần trăm. Bà nhận được tỷ lệ ủng hộ 43%, so với mức 37% của đối thủ.

Tuy nhiên bà vẫn nhận được những phản hồi tiêu cực từ phần lớn cử tri. Bà Clinton phải đối mặt với những câu hỏi về tính trung thực và rất có thể sẽ không nhận được sự ủng hộ của nhóm người da màu và người Hispanic như Tổng thống Obama đã làm được trong năm 2012.

Bà Clinton có thể thích ứng tốt với những scandal và vượt lên cũng là nhờ sự yếu đi của ông Trump. Ứng viên của đảng Cộng hòa vẫn đang cố gắng lấy lòng các cử tri ngoài nhóm người ủng hộ chính của mình là những cử tri da trắng không có bằng đại học.

Ngoài ra bà Clinton cũng được lợi khi tỷ lệ ủng hộ ông Obama trong những tháng gần đây đều tăng tốt. Trump đã bị chỉ trích nặng nề khi đào xới lại những nghi ngờ về quốc tịch của ông Obama.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 16 đến 19/9, là thời điểm sau khi các vụ việc gây tranh cãi rầm rộ trên báo chí và trước khi xảy ra các vụ đánh bom liên tiếp ở New York.

Thanh Thanh

WSJ

Trở lên trên