MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu cử Tổng thống Nga 2024: Tỷ lệ cử tri cao kỷ lục, ông Putin dự kiến giành 87% phiếu bầu

18-03-2024 - 08:20 AM | Tài chính quốc tế

Bầu cử Tổng thống Nga 2024: Tỷ lệ cử tri cao kỷ lục, ông Putin dự kiến giành 87% phiếu bầu

Sau 3 ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Nga, tính đến cuối ngày 17/3, tỷ lệ cử tri Nga tham gia bỏ phiếu trên toàn liên bang đã vượt quá 74%.

Đây là một kỷ lục trong lịch sử nước Nga hiện đại. Năm 2018, tỷ lệ cử tri đi bầu cử là 67,5% và trong cuộc bầu cử năm 2012 chỉ có khoảng 65%.

Theo số liệu từ Ủy ban Bầu cử trung ương Nga, sau khi các điểm bỏ phiếu cuối cùng ở vùng đất cực Tây đất nước là Kaliningrad đóng cửa, tổng số cử tri đi bầu cử trên cả nước là 74,22%. Cộng hòa Chechnya là nơi có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất với hơn 96%. Tiếp đến là cư dân của vùng Tuva và Kemerovo với hơn 94% cử tri đi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần thứ 8 diễn ra từ ngày 15/3 đến ngày 17/3, với hơn 94.000 điểm bỏ phiếu được mở trên toàn liên bang và cả ở nước ngoài. Có 4 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Nga, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Putin, và khoảng hơn 112 triệu người có quyền bầu cử tại Nga.

Bầu cử Tổng thống Nga 2024: Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao kỷ lục, ông Putin dự kiến giành 87% phiếu bầu - Ảnh 1.

Kết quả bỏ phiếu sơ bộ trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga được hiển thị trên màn hình tại Ủy ban Bầu cử trung ương ở Moscow vào ngày 17/3/2024. (Ảnh: AFP)

Theo kết quả thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu (Exit poll) của Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VSIOM) và của Quỹ Ý kiến công chúng (FOM) vào cuối ngày 17/3, Tổng thống Nga Putin đang nhận được 87% số phiếu bầu.

Diễn ra trong 3 ngày, kết hợp cả hình thức bỏ phiếu truyền thống và bỏ phiếu điện tử từ xa, cuộc bầu cử Tổng thống Nga lần thứ 8 đã ghi nhận tỷ lệ cử tri tham gia cao nhất trong vòng hơn 30 năm qua. Kết quả bầu cử sơ bộ sẽ được Ủy ban Bầu cử trung ương Nga công bố trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, ngày 18/3.

Theo Nhật Linh - Khắc Long

VTV

Trở lên trên