MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa

21-01-2023 - 16:23 PM | Xã hội

Sáng 21/1 (30 Tết), lực lượng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ triển khai công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa tầm cao tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ, pháo hoa sẽ được bắn vào đúng thời khắc Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa - Ảnh 1.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao được thực hiện tại khu vực nhà hàng Hoa Sứ, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, gần cầu đi bộ và bến Ninh Kiều.

Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa - Ảnh 2.
Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa - Ảnh 3.

Công tác chuẩn bị diễn ra khẩn trương, nghiêm túc.

Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa - Ảnh 4.
Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa - Ảnh 5.

Số lượng pháo hoa tầm cao là 1.000 quả.

Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa - Ảnh 6.

Phương pháp bắn là bắn bán tự động (sử dụng bộ điểm hỏa L100S).

Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa - Ảnh 7.
Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa - Ảnh 8.

Trước đó, lực lượng thực hiện đã được tập huấn và dự thi tại Nhà máy Z21, Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng).

Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa - Ảnh 9.
Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa - Ảnh 10.
Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa - Ảnh 11.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường kiểm tra trận địa pháo hoa.

Bên trong trận địa pháo hoa tầm cao ở Cần Thơ trước giờ khai hỏa - Ảnh 12.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà đơn vị làm nhiệm vụ.

Ngoài điểm bắn pháo hoa tầm cao tại quận Ninh Kiều, trên địa bàn TP Cần Thơ còn 3 điểm bắn pháo hoa tầm thấp diễn ra lúc 22 giờ đêm Giao thừa tại quảng trường huyện Phong Điền (ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền); khu di tích quốc gia An Nam Cộng sản Đảng (ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ) và khu hành chính huyện Vĩnh Thạnh (ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh).

Ba điểm này có tổng số 210 giàn, trong đó, tại huyện Cờ Đỏ bắn 60 giàn, huyện Vĩnh Thạnh bắn 60 giàn, còn huyện Phong Điền bắn 90 giàn.

Theo kịch bản của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, chương trình bắn có 3 phần. Phần mở đầu bắn với nhịp độ tăng dần và kết thúc bằng một loạt nhanh.

Phần chính bắn với tốc độ trung bình, đều, nhằm giới thiệu tất cả các chủng loại pháo hoa với vẻ đẹp riêng của từng loại; xen kẽ giữa những loạt bắn đều là những loạt bắn cấp tập, tạo ra những hình ảnh màu sắc rực rỡ hòa quyện trên bầu trời.

Phần kết thúc bắn với tốc độ tăng dần và kết thúc bằng một loạt tổng hợp các chủng loại, cỡ pháo, tạo ra ấn tượng vui tươi, phấn khởi.

Theo Cảnh Kỳ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên