MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 49 đã nằm trong dự trù, được cách ly từ lâu

14-03-2020 - 16:13 PM | Xã hội

Người đàn ông 71 tuổi vừa được xác định dương tính với Covid-19 là chồng của nữ bệnh nhân thứ 30. Người này được cách ly từ khi vợ được xác định dương tính.

Ngày 14/3, Bộ Y tế công bố thêm một trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số trường hợp mắc tại Việt Nam lên con số 49. Ca mới là nam giới, 71 tuổi, quốc tịch Anh, đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới Hà Nội ngày 2/3, là chồng của BN30.

Theo đó, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho biết, mẫu xét nghiệm do Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến dương tính SARS-COV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 49.

Đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới, nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sáng 2/3/2020.

Ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thuên Huế, cho biết bệnh nhân số 49 vừa được Bộ Y tế xác nhận đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Đây là chồng của bệnh nhân thứ 30 dương tính với Covid-19 tại Việt Nam. Bệnh nhân thứ 30 cũng đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Bệnh nhân thứu 49 cũng đi cùng với bệnh nhân thứ 17 trên chuyến bay VN0054 từ Luân Đôn về Hà Nội ngày 2/3.

 Bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 49 đã nằm trong dự trù, được cách ly từ lâu - Ảnh 1.

Bệnh nhân thứ 49 đi cùng chuyến bay VN005 từ Anh về Việt Nam với bệnh nhân thứ 17. (Ảnh: Nhịp sống Việt/Tổ quốc)

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, bệnh nhân này cùng vợ đã từ Hà Nội đến Huế. Qua rà soát những hành khách bay trên chuyến bay VN0054, sáng 7/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế đã điều tra và cách ly 2 vợ chồng để lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy người vợ dương tính với Covid-19 trong khi người chồng âm tính. Người vợ được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và người chồng được cách ly tại đây.

Ngày 13/3, Bệnh viện Trung ương Huế lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với người chồng nên đã gửi mẫu đến Viện Pasteur Nha Trang xác định lại.

"Đây là ca bệnh đã nằm trong dự trù của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế. Những người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 49 cũng là người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 nên đều được rà soát, cách ly giám sát từ khi bệnh nhân 30 dương tính.

Khách sạn mà 2 bệnh nhân này lưu trú khi đến Huế đã được triển khai các giải pháp chống dịnh từ trước", ông Bách nói.

 - Ảnh 1.

Theo Bảo Ngọc

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên