MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Bêu" ảnh học sinh trong nhóm chat, một cô giáo không bị phụ huynh trách mà còn được khen, nhìn ảnh mới hiểu vì sao

26-09-2024 - 16:39 PM | Sống

Nhiều bình luận ngợi khen cô giáo tinh tế.

Trong quá trình học tập, trẻ có thể mắc một số lỗi như lười học, nói chuyện riêng,... khiến thầy cô phải liên hệ với gia đình. Tuy nhiên cách phản ánh của giáo viên cũng rất quan trọng, cần tinh tế để khiến phụ huynh không mích lòng, nhưng cũng cần đủ nghiêm khắc để phụ huynh rút kinh nghiệm nhắc nhở, bảo ban con em mình.

Mới đây, một cô giáo lớp 1 tại trường Tiểu học Hồng Ba, quận Đông Thắng, thành phố Ordos, Nội Mông, Trung Quốc đã gây bão mạng xã hội vì cách "bêu tên" học sinh có 1-0-2 của mình. Theo đó, trong lớp của cô giáo này có 3 em học sinh quên không mang vở bài tập. Vì vậy, cô giáo đã chụp ảnh các em này và gửi vào trong nhóm chat chung với phụ huynh, để nhắc nhở phụ huynh nhớ đốc thúc con trong việc học.

Tuy nhiên, hành động bêu ảnh của cô giáo này chẳng những không bị phụ huynh trách mà còn khiến nhiều người phì cười, khen ngợi là đáng yêu và tinh tế.

Hoá ra, cô giáo không hề chụp ảnh mặt các con mà chỉ chụp những đôi chân. Phụ huynh tự nhìn giày để nhận diện và nhắc nhở con mình.

"Bêu" ảnh học sinh trong nhóm chat, một cô giáo không bị phụ huynh trách mà còn được khen, nhìn ảnh mới hiểu vì sao- Ảnh 1.

Cô giáo chỉ "bêu chân" chứ không "bêu mặt" học sinh

Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận trước hình ảnh này. Một số bình luận như sau: "Cô giáo văn mình quá", "10 điểm tinh tế", "1 cách nhắc nhở đáng học hỏi đó, chỉ sợ nhiều bố mẹ "vô tri" không nhớ con mình đi giày như nào thôi",...

Tuy nhiên cũng có những ý kiến thắc mắc, tại sao cô không nhắn riêng cho phụ huynh. Trước những ý kiến này, một số người cho rằng, có thể đã nhắn riêng nhiều lần mà phụ huynh không chú ý nên giáo viên mới nghĩ ra cách nhắn nhóm chung như này. Dù lý do là gì thì hành động không "bêu mặt" học sinh của cô giáo vẫn nhận được nhiều lời khen và sự đồng tình của các bậc phụ huynh.

Theo Thanh Hương

Phụ nữ số

Trở lên trên