MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị ‘cà khịa’ vì đăng ảnh ăn tôm hùm kèm dòng chia sẻ về từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải thẳng thắn: ‘Nên sống thật không nên sống 2 mặt’

03-01-2022 - 11:11 AM | Sống

Bị ‘cà khịa’ vì đăng ảnh ăn tôm hùm kèm dòng chia sẻ về từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải thẳng thắn: ‘Nên sống thật không nên sống 2 mặt’

Bữa ăn của ông Đoàn Ngọc Hải một lần nữa vướng thị phi, và cung như bản tính thẳng thắn của mình, ông không ngần ngại đáp trả dân mạng thiếu duyên, thừa soi mói.

Được biết tới là người năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện trên khắp mọi nẻo đường Tổ quốc, ngày cuối năm, bắt trend "tổng kết năm 2021", ông Đoàn Ngọc Hải gửi lời cảm ơn đến 'bà con cô bác ở trong và ngoài nước đã ủng hộ cho Quỹ vì đồng bào", khép lại Nhật kí hành trình Đoàn Ngọc Hải năm 2021.

Kèm theo dòng cảm ơn là tấm ảnh ông Hải chia sẻ bàn ăn gồm những món hải sản, tôm hùm tại nhà hàng sang trọng. Ngoài những lời cảm ơn và chúc ông Hải một năm mới sức khoẻ an lành, hạnh phúc, mạnh khoẻ, và tiếp tục nối dài hành trình thiện nguyện của mình, thì xuất hiện một số bình luận tiêu cực cho rằng hình ảnh không phù hợp với caption.

Thậm chí nhiều fanpage đã chia sẻ lại hình ảnh này với dòng trạng thái không hay. Thẳng thắn đáp trả những ý kiến tiêu cực, ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng: "Nên sống thật, không nên sống 2 mặt".

Câu trả lời thẳng thắn của ông Hải đã nhận được sự đồng tình của rất nhiều người.

Là một người hoạt động từ thiện và tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội , cuộc sống cá nhân của ông Hải cũng nhiều lần bị quấy nhiễu một cách vô lý. Ngay cả việc ăn uống là chuyện riêng tư của cá nhân, tuy nhiên bữa ăn này bất ngờ trở thành đề tài tranh cãi, "cà khịa" của một bộ phận dân mạng kém duyên.

 Bị ‘cà khịa’ vì đăng ảnh ăn tôm hùm kèm dòng chia sẻ về từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải thẳng thắn: ‘Nên sống thật không nên sống 2 mặt’  - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Đoàn Ngọc Hải ngồi ăn hải sản bị dân mạng cho là "không phù hợp" với dòng chia sẻ về từ thiện

Bên cạnh đó, việc ăn uống, trang phục... của ông Hải cũng không ít lần bị một số dân mạng "kém duyên" soi mói.

Trước đó, ông Hải đã chia sẻ hình ảnh bữa cơm trưa đơn sơ gồm bánh mì chấm sữa. Thế nhưng, ngay bên dưới phần bình luận, một tài khoản đã gửi tấm hình ông Hải ngoài ăn bánh mì chấm sữa bên cạnh còn có tô phở của khách sạn và cho rằng ông đăng ảnh bữa ăn đơn sơ khi làm từ thiện chỉ để "làm màu".

Trước câu hỏi này, ông Đoàn Ngọc Hải không hề né tránh mà trả lời nhẹ nhàng thẳng thắn: "Sáng và tối ăn mặn, trưa ăn chay, hình ảnh bạn xem là tôi đang ăn sáng ở khách sạn Mường Thanh - Huế".

Theo nhiều người, những động thái tiêu cực này khiến không ít người dùng mạng thông thái bức xúc. Cái nhìn phiến diện, sân si về một bữa ăn riêng tư của một cá nhân là điều không nên làm.

Trong đại dịch vừa qua, Ông Đoàn Ngọc Hải là một trong số những cá nhân tích cực hoạt động từ thiện. Ông đã kịp thời hỗ trợ bình ôxy, nhu yếu phẩm, thuốc men tới những hoàn cảnh gặp khó khăn, bệnh tật. Chúc năm 2020, ông Hải tiếp tục lan toả tình yêu thương, sẻ chia, kết nối tấm lòng nhân ái tới những phận đời kém may mắn.

Theo Ngọc Tú

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên