MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bị cáo Tất Thành Cang bị phạt 6 năm tù vụ bán rẻ dự án Phước Kiển

19-10-2022 - 15:15 PM | Xã hội

Bị cáo Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) bị tuyên phạt 6 năm tù liên quan vụ bán rẻ đất cho Quốc Cường Gia Lai, thấp hơn mức án Viện Kiểm sát đề nghị.

Sau hơn một tuần xét xử và nghị án, sáng nay (19/10), TAND TP.HCM đã đưa ra phán quyết đối với bị cáo Tất Thành Cang (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) cùng 9 đồng phạm trong vụ bán rẻ 32 ha đất tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè và khu dân cư Ven Sông, Quận 7 cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Bị cáo Tất Thành Cang bị phạt 6 năm tù vụ bán rẻ dự án Phước Kiển - Ảnh 1.

Bị cáo Tất Thành Cang tại phiên tòa (Ảnh: Thảo Ngọc)

Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.HCM nhận định, có đủ cơ sở xác định bị cáo Tất Thành Cang, bị cáo Trần Công Thiện, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (gọi tắt Công ty Tân Thuận) và các đồng phạm đã có hành vi cố ý vi phạm các quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật kinh doanh bất động sản, Luật đất đai, Luật Doanh nghiệp,…

Các bị cáo đã thực hiện các thủ tục chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án khu dân cư Phước Kiển, huyện Nhà Bè và khu dân cư Ven Sông, Quận 7 là tài sản nhà nước (do Công ty Tân Thuận – doanh nghiệp của Văn phòng Thành ủy TP.HCM quản lý) cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai mà không thực hiện thẩm định giá, không đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật. Đây là những hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

HĐXX xác định lại số tiền Nhà nước thất thoát trong vụ án là 207 tỷ đồng, thấp hơn cáo trạng xác định. Trong đó, thất thoát tại dự án Khu dân cư Ven Sông là hơn 52 tỷ đồng; dự án Khu dân cư Phước Kiển thiệt hại là hơn 154 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Công Thiện có vai trò chính, xuyên suốt vụ án

Xác định vai trò, trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, HĐXX nhận định bị cáo Trần Công Thiện có vai trò chính, xuyên suốt toàn bộ vụ án.

Bị cáo Tất Thành Cang bị phạt 6 năm tù vụ bán rẻ dự án Phước Kiển - Ảnh 2.

Bị cáo Trần Công Thiện (người thứ 3 từ trái qua) có vai trò chính, xuyên suốt vụ án. (Ảnh: Thảo Ngọc)

Theo HĐXX, với chức vụ Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận, được giao trách nhiệm quản lý toàn bộ tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp, bị cáo Trần Công Thiện buộc phải biết việc chuyển nhượng đất tại dự án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Tuy nhiên, bị cáo Thiện vẫn chỉ đạo thuộc cấp hoàn thiện các thủ tục để chuyển nhượng dự án, ký văn bản đề nghị Thành ủy TP.HCM chấp thuận chủ trương, ký hợp đồng và các văn bản khác hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ phần diện tích đất đã đền bù tại 2 dự án không đúng quy định.

Bị cáo Tất Thành Cang bị phạt 6 năm tù vụ bán rẻ dự án Phước Kiển - Ảnh 3.

HĐXX tuyên án đối với các bị cáo. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đối với bị cáo Tất Thành Cang, HĐXX cho rằng bị cáo nguyên là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, là người đứng đầu được giao quản lý tài sản của Đảng bộ Thành phố, phụ trách Văn phòng Thành ủy. Tuy nhiên, bị cáo Cang không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy quyết định việc chuyển nhượng dự án Phước Kiển mà tự ý bút phê “đồng ý” với đề xuất của Văn phòng Thành ủy tại tờ trình số 1206, xin chủ trương cho Công ty Tân Thuận, chuyển nhượng phần đất đã đền bù và công trình đã đầu tư tại dự án khu dân cư Phước Kiển với giá chuyển nhượng là 1.290.000 đồng/m2. Hành vi của bị cáo Tất Thành Cang gây thất thoát tài sản nhà nước là vốn của Thành ủy TP.HCM với số tiền hơn 154 tỷ đồng.

Quá trình xét xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết, lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Công Thiện 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Tổng hợp với hình phạt 13 năm tù của bản án hình sự phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên hồi tháng 6/2022, buộc bị cáo Trần Công Thiện phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 26 năm tù.

Bị cáo Tất Thành Cang bị phạt 6 năm tù vụ bán rẻ dự án Phước Kiển - Ảnh 4.

Bị cáo Tất Thành Cang bị xử phạt 6 năm tù. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Cùng tội danh trên, bị cáo Tất Thành Cang bị xử phạt 6 năm tù, thấp hơn mức án mà VKSND TP.HCM đề nghị. Trước đó, nêu quan điểm luận tội các bị cáo, đại diện VKS đề nghị xử phạt đối với bị cáo Cang từ 8 đến 10 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 8 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Tất Thành Cang chấp hành hình phạt chung là 14 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Phạm Văn Thông, nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM 11 năm tù. Tổng hợp hình phạt của bản án trước đó, buộc bị cáo chấp hành chung hai bản án 17 năm tù; bị cáo Phan Thanh Tân, nguyên Phó chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM 3 năm tù; Huỳnh Phước Long, cựu Trưởng phòng Quản lý đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy TP.HCM 9 năm tù. Tổng hợp hình phạt trong vụ sai phạm Sadeco, buộc bị cáo chấp hành chung hai bản án 21 năm tù.

Các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Văn Minh (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận) bị xử phạt 8 năm tù; Tổng hợp hình phạt trong vụ án bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco, buộc bị cáo chấp hành chung hai bản án là 11 năm tù.

Trần Tấn Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận) bị tuyên phạt 5 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Bích (nguyên Kế toán trưởng Công ty Tân Thuận) 4 năm tù; Nguyễn Hoàng Việt (nguyên kiểm soát viên Công ty Tân Thuận) 3 năm tù; Nguyễn Xuân Tùng (nguyên Trưởng phòng kinh doanh tổng hợp Công ty Tân Thuận) 4 năm tù.

Theo Tỷ Huỳnh-CTV Thảo Ngọc

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên