MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bi kịch chấn động của nàng dâu đế chế Samsung: Bị coi như người ở, phải từ bỏ quyền nuôi con để đổi lấy tự do

03-12-2021 - 10:50 AM | Sống

Sau hôn nhân đổ vỡ, Go Hyun Jung đã làm lại cuộc đời, hiện là nữ diễn viên và doanh nhân giàu có, độc thân, xinh đẹp.

Làm dâu trong gia đình tài phiệt từ lâu đã là mơ ước đổi đời của nhiều cô gái. Tuy nhiên, cuộc sống ở hào môn không phải lúc nào cũng dễ dàng và sung sướng. Câu chuyện về Á hậu Hàn Quốc - Go Hyun Jung là một ví dụ điển hình. Vào thời điểm thanh xuân rực rỡ nhất, thành công nhất, những tưởng Go Hyun Jung sẽ có một chuyện tình với cái kết đẹp nhưng trớ trêu thay, tất cả chỉ là khởi đầu của chuỗi địa ngục sau này của cô tại nhà chồng danh giá.

Tài sắc vẹn toàn

Go Hyun Jung sinh năm 1971 tại một vùng nhỏ thuộc Hwasun, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc. Từ bé, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật vượt trội. Để phát triển tài năng, Go Hyun Jung lên Seoul, giành được tấm bằng tốt nghiệp ngành Nghệ thuật biểu diễn của Đại học Dongguk – một trong những trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc.

Năm 1989, Go Hyun Jung đạt danh hiệu Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Sau đó, cô gia nhập làng giải trí với tư cách diễn viên. Sau nhiều năm cố gắng, cô làm nên cú đột phá đầu tiên với "Đồng hồ cát" – bộ phim từng đạt kỷ lục rating cao nhất lịch sử Hàn Quốc. Go Hyun Jung nhanh chóng được khán giả và giới chuyên môn công nhận khả năng diễn xuất, xóa bỏ biệt danh "bình hoa di động" khi một người đẹp Hoa hậu lấn sân sang làm diễn viên.

Bi kịch chấn động của nàng dâu đế chế Samsung: Bị coi như người ở, phải từ bỏ quyền nuôi con để đổi lấy tự do - Ảnh 1.

Sau khi lấn sân, Go Hyun Jung được khán giả và giới chuyên môn công nhận khả năng diễn xuất (Ảnh: Internet).

Thời điểm đó, Go Hyun Jung trở thành ngôi sao nổi tiếng và được săn đón nhất ở Hàn Quốc. Thế nhưng, năm 1995, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mỹ nhân này bất ngờ tuyên bố kết hôn. Chồng của cô là Jung Young Jin - Phó Chủ tịch của tập đoàn Shinsegae, cháu trai Chủ tịch Samsung - Lee Byung Chul. Tài sản của Jung Young Jin là 1,3 tỷ USD – một con số khổng lồ vào thời điểm này.

Để làm dâu hào môn, Go Hyun Jung chấp nhận từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao để lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Sau khi nữ diễn viên bước chân vào gia tộc giàu có và quyền lực bậc nhất Hàn Quốc, người hâm mộ đều chúc phúc cho cô. Nhưng ngay cả bản thân Go Hyun Jung cũng không thể ngờ rằng những năm tháng làm dâu gia tộc Samsung lại trở thành cơn ác mộng không thể nào quên.

Cuộc sống địa ngục tại hào môn

Trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, Go Hyun Jung tiết lộ rằng cuộc hôn nhân 8 năm là quãng thời gian địa ngục của cô khi cả cơ thể và tâm trí đều kiệt quệ.

Nàng dâu của gia tộc giàu có bị coi như người ở không hơn không kém và không nhận được sự yêu thương, quan tâm của chồng. Dù nỗ lực thể hiện và hòa nhập đến đâu, Go Hyun Jung vẫn bị nhà chồng khinh thường vì xuất thân không mấy cao sang. Dần dần, từ một ngôi sao xinh đẹp và năng động, cô trở nên mất tự tin vào chính mình.

Bi kịch chấn động của nàng dâu đế chế Samsung: Bị coi như người ở, phải từ bỏ quyền nuôi con để đổi lấy tự do - Ảnh 2.

Hình ảnh đám cưới của Go Hyun Jung và Jung Young Jin (Ảnh: Internet).

Go Hyun Jung kể lại rằng vốn tiếng Anh của cô không tốt và điều đó đã trở thành công cụ để nhà chồng cô lập cô. Hàng ngày, họ đều giao tiếp bằng tiếng Anh còn Go Hyun Jung chỉ lặng lẽ ngồi đó, không dám nói chuyện với ai.

Sau đó, cô quyết tâm cải thiện tiếng Anh để hòa nhập với mọi người nhưng họ lại chuyển qua giao tiếp bằng tiếng Pháp. Dù Go Hyun Jung cố gắng đến đâu, cô vẫn không được nhà chồng chấp nhận bởi với họ, cô không bao giờ có thể đứng cùng đẳng cấp.

Tuy nhiên, đây chưa phải bi kịch lớn nhất của cuộc đời mỹ nhân này. Go Hyun Jung hạ sinh một con trai và một con gái trong những năm 1998 – 2000. Nhưng sau khi sinh người nối dõi cho nhà chồng, cô nhanh chóng bị ép ly hôn.

Jung Yong Jin chia cho vợ 1,5 tỷ won - số tiền chẳng thấm vào đâu so với khối tài sản khổng lồ của người đàn ông này. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin để ký vào đơn ly hôn và đổi lấy cuộc sống tự do, Go Hyun Jung phải chấp nhận một điều kiện đau lòng: Mất quyền nuôi con và mãi mãi không được gặp 2 con ruột.

Ly hôn ở tuổi 32, không quyền lực, không chỗ đứng, Go Hyun Jung tìm đường trở lại làng giải trí nhưng bị nhà chồng chèn ép, hạn chế xuất hiện trên truyền hình. Thậm chí, mẹ chồng cũ còn tuyên bố cấm cô đóng quảng cáo hay xuất hiện trên bất cứ sản phẩm hay dự án nào của tập đoàn Samsung và Shinsegae. Có thể nói, đó là quãng thời gian khó khăn không kém thời gian ở nhà chồng của Go Hyun Jung.

Tỏa sáng sau những tháng ngày tăm tối

Tuy nhiên, Go Hyun Jung vẫn tiếp tục nỗ lực, dần lấy lại sự tự tin, đam mê nghệ thuật và cả tình cảm của khán giả sau nhiều năm vắng bóng. Bằng bản lĩnh và tài năng thiên bẩm, Go Hyun Jung đã đối mặt với mọi thử thách và thành công rực rỡ.

Cô nhanh chóng tỏa sáng trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, gây tiếng vang lớn nhờ siêu phẩm "Nữ hoàng Seondeok". Sau đó, cô giành một loạt giải thưởng danh giá như Daesang tại MBC Drama Awards và Baeksang Arts Awards, giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại nhiều lễ trao giải trong nước và trở thành diễn viên có mức thù lao cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc.

Không dừng lại ở đó, mỹ nhân 50 tuổi còn mở công ty giải trí, viết sách, sản xuất phim, kinh doanh bất động sản, thời trang. Thậm chí, cô còn thử sức với những cương vị mới như giảng viên Đại học và MC. Cuối cùng, sau bao sóng gió, Go Hyun Jung đã thoát khỏi cái bóng của gia đình chồng cũ và có sự nghiệp riêng thành công.

Bi kịch chấn động của nàng dâu đế chế Samsung: Bị coi như người ở, phải từ bỏ quyền nuôi con để đổi lấy tự do - Ảnh 3.

 Sau nhiều năm né tránh, người phụ nữ mạnh mẽ này đã quyết định xuất hiện trên truyền hình để phơi bày cuộc sống hôn nhân mình từng chịu đựng trong nhiều năm. Câu chuyện đã gây ra một cơn địa chấn tại Hàn Quốc và là lần đầu tiên câu chuyện về cuộc đời của con dâu nhà tài phiệt được công khai.

Duy chỉ có một điều vẫn làm Go Hyun Jung đau đáu khôn nguôi, đó là việc cô không thể gặp lại các con trong suốt hàng chục năm qua. Con gái lớn của cô giờ đã là thiếu nữ 19 tuổi, con trai 21 tuổi thi đỗ vào top 8 trường đại học danh giá của Mỹ.

Go Hyun Jung nói rằng cô chỉ biết tin tức về các con qua phương tiện truyền thông và mạng xã hội. "Tôi quyết định trở lại đóng phim và thường xuyên xuất hiện trên TV là để các con có thể nhìn thấy và không quên mẹ của chúng".

Câu chuyện "hồi sinh" ngoạn mục từ cuộc hôn nhân thất bại, bị tước quyền làm mẹ của Go Hyun Jung đã trở thành nguồn cảm hứng nỗ lực của không ít phụ nữ Hàn Quốc.

Mới đây nhất, Naver đưa tin Go Hyun Jung đang trong quá trình đàm phán để đóng vai chính trong loạt phim sắp tới của Netflix mang tên "Mask Girl". Đây là bộ phim được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh mạng Hàn Quốc) nổi tiếng của Naver và sẽ được đạo diễn bởi Kim Yong Hoon. Hiện, đoàn phim đang hoàn tất quá trình casting cho các vai chính và phụ khác để khởi quay vào năm sau.

Nguồn: NV, VG


Theo Mộc Tiên

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên