MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bi quan về triển vọng kinh tế và làn sóng dịch bệnh thứ hai, Dow Jones rớt hơn 1.800 điểm, chứng kiến ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3

12-06-2020 - 06:55 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên 11/6, chứng khoán Mỹ ghi nhận ngày tồi tệ nhất trong 3 tháng khi nhà đầu tư lo ngại về tình hình dịch bệnh ở 1 số bang đang mở cửa trở lại.

Cụ thể, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 1.861,82 điểm, tương đương 6,9%, đóng cửa ở mức 25.128,17 điểm. S&P 500 giảm 5,9% xuống còn 3,002.10 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 5,3% và kết thúc ngày ở 9.492,73 điểm. Các chỉ số lớn đã trải qua 1 ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 16/3, khi tất cả đều giảm hơn 11%. S&P 500 cũng ghi nhận chuỗi giảm điểm liên tiếp trong 3 ngày đầu tiên kể từ đầu tháng 3.

Bi quan về triển vọng kinh tế và làn sóng dịch bệnh thứ hai, Dow Jones rớt hơn 1.800 điểm, chứng kiến ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3 - Ảnh 1.

Ở phiên này, cổ phiếu hàng không, các nhà điều hành du thuyền và bán lẻ bị bán tháo mạnh, trong bối cảnh kỳ vọng về sự hồi phục kinh tế sụt giảm nhanh chóng. Cổ phiếu của United Airlines, Delta, American và Southwest đều giảm hơn 11%. Cổ phiếu của Carnival Corp và Norwegian Cruise Line giảm ít nhất 15,3%. Cổ phiếu của Gap và Kohl's, đóng cửa lần lượt thấp hơn 8,1% và 11,2%.

Mối lo ngại về một làn sóng dịch bệnh thứ hai đã tăng lên khi các tiểu bang tiếp tục mở cửa trở lại. Trong 3 ngày liên tiếp, Texas đã báo cáo số trường hợp nhập viện Covid-19 tăng cao kỷ lục. 9 quận thuộc California cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng đột biến. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin chia sẻ với CNBC rằng, về cơ bản "chúng ta không thể đóng cửa nền kinh tế một lần nữa." 

Cho đến nay, cả S&P 500 và Dow vẫn tăng hơn 37% so với mức thấp ghi nhận hồi tháng 3. Đà tăng mạnh mẽ diễn ra khi nhà đầu tư tìm đến các cổ phiếu công nghệ như Amazon - những công ty vẫn ăn nên làm ra bất chấp đại dịch. Tuy nhiên, trong tháng trước, việc mở cửa kinh tế đã thúc đẩy mức tăng của cổ phiếu hàng không. Hiện tại, nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi những lĩnh vực này.

Ngoài ra, tình trạng bán tháo cũng diễn ra tại thị trường dầu tương lai, trong bối cảnh lo ngại về việc mở cửa lại nền kinh tế sẽ bị đình trệ. Hợp đồng tương giá dầu WTI giảm 8.2% xuống mức 36,34 USD/thùng. Theo đó, nhà đầu tư đổ xô tìm đến các loại tài sản an toàn hơn như trái phiếu và vàng - đều tăng giá. Lợi tức trái phiếu kho bạc 10 năm giảm xuống 0,66% và chạm mức thấp nhất trong hơn một 1. Vàng tương lai tăng 1,1% lên 1.739,80 USD/ounce.

Chỉ số biến động Cboe - được coi là thước đo sợ hãi ở Phố Wall - lần đầu tiên nhảy vọt, giao dịch trên mức 40 điểm kể từ ngày 4/5. 

Giang Ng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên