MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí quyết "khác người" trong cách chọn gậy golf của nhà vô địch The Masters 2018

13-04-2018 - 18:57 PM | Sống

Có thể nói Patrick Reed là nhà vô địch giải major khác người nhất bởi anh không ký hợp đồng với bất kỳ hãng thể thao nào. Reed đã đồng hành cùng một túi gậy vô cùng đa dạng trong suốt giải đấu.

Reed chia sẻ: "Tôi muốn có sự khác biệt trong mùa giải năm nay. Dĩ nhiên, rất nhiều hãng gậy ngỏ ý muốn ký hợp đồng với tôi nhưng tôi đã từ chối vì biết nếu ký với một hãng nào đó thì mình phải dùng tất cả các loại gậy của hãng đó. Mà điều này sẽ gây khó khăn trong việc chinh phục danh hiệu cao nhất".

Mùa giải trước, Patrick Reed đã ký hợp đồng với Callaway nhưng đã kết thúc ở cuối mùa giải. Đến mùa giải này, anh quyết định sẽ không ký với hãng nào để có thể lựa chọn cho mình những trợ thủ đắc lực ưng ý nhất giúp anh tiến gần hơn tới bục vinh quang.

Chính vì vậy, trong túi của anh có tới 5 hãng gậy khác nhau và được tiết lộ là lựa chọn rất kỹ lưỡng cũng như phù hợp với bản thân anh.

Ví dụ, Reed lựa chọn driver Ping G400 LST (low-spin) với chiều dài 44,5 inch và swingweight D-2. Gậy driver này anh đã chơi trong giải Waste Management Phoenix Open đầu năm nay và quyết định sẽ luôn mang theo trong túi gậy của mình. Reed cũng lựa chọn cho mình một cây 3-wood của hãng Nike là Nike VR Pro.

Nổi bật nhất trong túi gậy của Reed phải kể đến cặp wedge 51 độ và 56 độ của hãng Artisan Golf, một hãng thể thao mới có đối tác từng là nhà sản xuất gậy wedge của Nike, Mike Taylor. Taylor đã có kinh nghiệm 30 năm làm gậy wedge và đã làm một đôi cho Patrick Reed khi cả 2 còn đang ký hợp đồng với Nike. Taylor cũng đã làm wedge cho Siêu Hổ Tiger Woods và Rory McIlroy. Ngoài ra, Patrick Reed cũng chọn cho mình một cây Titleist Vokey SM5 61 độ mang đậm phong cách Texas.

Bí quyết khác người trong cách chọn gậy golf của nhà vô địch The Masters 2018 - Ảnh 1.

Tất nhiên, Patrick Reed sẽ không thể chiến thắng nếu thiếu gậy putter, anh lựa chọn cho mình putter Odyssey White Hot Pro #3, putter mà anh đã sử dụng rất nhiều lần trong vòng hơn 5 năm qua. Reed từng chia sẻ rằng anh chọn putter Odyssey để có cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

Thông tin về túi gậy của Patrick Reed tại The Masters 2018

Bóng: Titleist Pro V1.

Driver: Ping G400 LST (Aldila Rogue Silver 125MSI 70-X), 9.2 độ.

3-wood: Nike VR Pro, 15 độ.

Irons (3): Titleist 716 T-MB; (4): Callaway X Forged 13; (5-PW): Callaway MB1.

Wedges: Artisan Golf (51, 56 độ); Titleist Vokey SM5 (61 độ).

Putter: Odyssey White Hot Pro #3.

Trần Vân

Golf Digest

Trở lên trên