MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Hà Nội: Thu phí gửi xe 500 nghìn/lượt, chính quyền có biết?

27-09-2016 - 21:18 PM | Xã hội

Tất cả tình cảm tốt đẹp nhất người ta dành cho Hà Nội, Hoàn Kiếm mà lại để bãi trông xe lậu thu vé 500.000/lượt là hết rồi.

Ngày 27/9, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Quận uỷ Hoàn Kiếm về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đánh giá cao kết quả đạt được của quận Hoàn Kiếm trong 9 tháng của năm 2016, trong công tác thực hiện năm trật tự văn minh đô thị. Đặc biệt, nỗ lực của Quận trong tổ chức không gian phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận bước đầu đã nhận được sự quan tâm của người đân Thủ đô và cả nước, thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa.

Theo ông Hoàng Trung Hải, dù việc triển khai phố đi bộ vẫn còn ý kiến khác nhau nhưng có nhiều người bày tỏ trước đây khu Hồ Gươm không vào được vì đông quá nay có thể đi bộ để thưởng thức văn hóa lịch sử, kiến trúc môi trường Hà Nội. Vì vậy, quận Hoàn Kiếm cần phải tạo ra sự khác biệt để thu hút khách du lịch, để họ còn quay lại chứ không phải đến một lần rồi không trở lại.

“Muốn như vậy, từng mặt hàng, từng dịch vụ, từng sản phẩm phải tập trung nâng cấp, từng dịch vụ nhỏ phục vụ khách du lịch cũng phải tính đến, phải rà soát chất lượng từng hàng kinh doanh ăn uống, chất lượng từng sản phẩm cung cấp cho khách du lịch, công tác vệ sinh môi trường còn những tồn tại gì… Từ những tồn tại mới có thể xây dựng các giải pháp khắc phục”, ông Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng đưa ra một ví dụ rất cụ thể là chuyện thu phí ở bãi xe lậu. Đó là vừa qua, người dân kêu rất nhiều về thu phí ở bãi xe lậu. 500.000/1 xe. Như thế có thì chịu được không? Vụ việc này lãnh đạo phường ở đây có biết không?

“Tôi nói rằng, tất cả tình cảm gì tốt đẹp nhất người ta dành cho Hà Nội, Hoàn Kiếm mà lại để cho người ta cái vé 500.000 là hết rồi. Địa bàn nào, phường nào, để các dịch vụ chặt chém tồn tại là phải chịu trách nhiệm”, Bí thư Hà Nội nêu rõ.

Bí thư Hà Nội cũng cho hay, dư địa về du lịch, dịch vụ, thương mại của Hoàn Kiếm vẫn còn lớn, vì vậy quận này cần khắc phục những hạn chế, yếu kém để khai thác thế mạnh này. Muốn làm được điều này, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo phải nghiên cứu phần phê mình để thấy mặt trái, hạn chế còn nhiều để khắc phục.

Bên cạnh đó, Bí thư cũng đồng tình về những hạn chế quận Hoàn Kiếm đã nêu và hạn chế lớn nhất của quận là về kết cấu hạ tầng khi quy hoạch không theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội; bất cập về vấn đề vệ sinh môi trường; trường hợp tiêu cực, nhũng nhiễu trong cán bộ vẫn còn tồn tại; vẫn còn hiện tượng chặt chém, bắt chẹt khách du lịch…

Trong thời gian tới, Bí thư đề nghị Quận cần thực hiện tốt công tác xây đựng đảng, đào tạo, quy hoạch cán bộ. Theo Bí thư Hà Nội, quy hoạch cán bộ là nhiệm vụ và thách thức lớn của thành phố khi cuối năm 2016 Hà Nội bắt đầu thực hiện công tác này.

Chính vì vậy, nếu các địa phương không làm tốt công tác quy hoạch thì toàn thành phố cũng không thể làm tốt nhiệm vụ này. Quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục tập trung thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hoàn Kiếm hiện là địa bàn có số lượng xử phạt lớn nhất thành phố về vi phạm hành chính, Bí thư Thành ủy cho rằng như vậy phải xem xét công tác xử lý, xử phạt như thế nào nếu không hiệu quả.

Điều cần thiết là quận phải xây dựng nếp văn hoá trong lối sống của người dân khi vẫn còn tình trạng xả rác ra đường khi chưa có xe rác thu gom, vận động tuyên truyền để không còn tình trạng các cửa hàng kinh doanh ăn uống xả rác ngay trước cửa hàng của mình.

Về tăng trưởng kinh tế, Bí thư Thành uỷ Hà Nội yêu cầu quận Hoàn Kiếm phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại chất lượng cao. Trong đó, việc thu hút khách du lịch qua tổ chức không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận chính và việc tạo điều kiện tái cơ cấu ngành dịch vụ, du lịch.

Theo Bí thư Hà Nội, việc tái cơ cấu các ngành kinh tế trên địa bàn quận đã góp phần giãn dân, mật độ dân cư quận Hoàn Kiếm đã không tăng trong vòng 2 năm trở lại đây.

Theo báo cáo của Bí thư quận uỷ Hoàn Kiếm, ông Hoàng Công Khôi: xác định rõ cơ cấu kinh tế là dịch vụ, du lịch, thương mại, quận Hoàn Kiếm đã và đang khai thác hiệu quả các lợi thế để đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tốc độ tăng trưởng về doanh thu ngành dịch vụ, thương mại và du lịch 9 tháng năm 2016 của Quận ước tăng 18,45% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế là trên 98%, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu kinh tế là gần 2%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 9 tháng ước đạt trên 3.800 tỷ đồng, đạt 83,5% kế hoạch năm, bằng gần 130 cùng kỳ năm trước./.

Theo Thu Thủy

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên