MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói về trách nhiệm hình sự trong vụ án Việt Á

13-01-2024 - 13:30 PM | Xã hội

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng không truy cứu trách nhiệm hình sự cựu Giám đốc CDC Bình Dương là kết quả công bằng và hợp lý.

Ngày 13-1, UBND TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên dành nhiều thời gian chia sẻ về công tác cán bộ, đặc biệt là theo tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nói về trách nhiệm hình sự trong vụ án Việt Á- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nói về việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cựu Giám đốc CDC Bình Dương trong vụ án liên quan Việt Á.

Theo đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề cập tới phiên tòa xét xử đại án Việt Á vừa qua. Trong đó, ông Nguyễn Thành Danh, cựu Giám đốc CDC Bình Dương, là người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng ông Nguyễn Thành Danh có sai nhưng vì động cơ cứu người trong bối cảnh rất cấp thiết. Điều quan trọng là người này không nhận tiền hoa hồng, lại quả, kiên quyết từ chối. Trong khi đó, trong vụ này tại CDC Bình Dương có 2 người phải nhận án tù.

Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng đây là kết quả công bằng và hợp lý, theo đúng tinh thần Kết luận 14 của Bộ Chính trị. Khi cán bộ làm vì lợi ích chung, không vụ lợi thì khi gặp rủi ro sẽ được xem xét kỹ lưỡng.

Vì vậy, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh khi có tình huống khó khăn, vượt thẩm quyền mà pháp luật chưa có hoặc có mà không còn phù hợp thì cần báo cáo nhanh để xin ý kiến.

Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cựu Giám đốc CDC Bình Dương có ý nghĩa động viên, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng vụ ở CDC Bình Dương rất mới, được công chúng ủng hộ. Thậm chí, theo ông thì còn có ý kiến nên khen thưởng đối với cựu Giám đốc CDC Bình Dương.

Theo Quốc Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên