MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biên bản cuộc họp tháng 6 được công bố: Fed chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất, cho đến khi điều này xảy ra

04-07-2024 - 09:05 AM | Tài chính quốc tế

Theo biên bản cuộc họp chính sách tháng 6, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chỉ ra rằng lạm phát đang đi đúng hướng nhưng không đủ nhanh để họ hạ lãi suất.

Biên bản cuộc họp tháng 6 được công bố: Fed chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất, cho đến khi điều này xảy ra- Ảnh 1.

“Các quan chức khẳng định rằng cần có thêm dữ liệu thuận lợi để giúp họ tin rằng lạm phát đang hạ về mức 2% một cách bền vững”, bản tóm tắt cuộc họp cho biết.

Biên bản phản ánh sự bất đồng từ 19 quan chức ngân hàng trung ương tham gia cuộc họp, một số người thậm chí còn chỉ ra việc tăng lãi suất nếu cần thiết. Nhưng cuối cùng cuộc họp vẫn kết thúc với việc các thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) giữ nguyên lãi suất, hiện ở mức 5,25% - 5%.

Tại cuộc họp, các nhà hoạch định chính sách cũng cung cấp thông tin cập nhật về các dự báo kinh tế và chính sách tiền tệ trong vài năm tới.

"Biểu đồ dấu chấm” (dot plot) của FOMC dự đoán mức cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm 2024, giảm so với 3 điểm trong lần cập nhật gần đây nhất hồi tháng 3. Mặc dù biểu đồ này dự đoán 1 lần cắt giảm trong năm nay, thị trường tương lai vẫn tiếp tục tin vào 2 đợt hạ lãi suất, bắt đầu từ tháng 9.

Ngoài ra, ủy ban vẫn giữ nguyên phần lớn các dự báo kinh tế, mặc dù họ đã hạ thấp kỳ vọng lạm phát trong năm nay.

Trong các cuộc thảo luận về cách các quan chức tiếp cận chính sách tiền tệ, biên bản phản ánh rõ một số quan điểm trái ngược. Một số thành viên cho rằng cần phải thắt chặt chính sách, nếu lạm phát tiếp tục tồn tại. Trong khi đó, những thành viên khác cho rằng họ nên sẵn sàng ứng phó nếu nền kinh tế suy thoái hoặc thị trường lao động suy yếu.

Biên bản không nêu tên từng thành viên cũng như không đưa ra con số chính xác về số lượng quan chức bày tỏ quan điểm cụ thể. Tuy nhiên, theo cách nói của Fed, "con số” ở đây là "một vài người".

Biên bản cũng lưu ý rằng “đại đa số” các nhà hoạch định chính sách nhận thấy tăng trưởng kinh tế đang “dần dần hạ nhiệt” và chính sách hiện tại đã đủ “chặt”. Đây là thuật ngữ quan trọng khi các quan chức cân nhắc mức độ thắt chặt của chính sách trong việc giảm lạm phát để không gây ra tổn hại kinh tế quá mức.

Kể từ sau cuộc họp, phần lớn các quan chức tuân theo một kịch bản là nhấn mạnh tầm quan trọng của số liệu. Tuy nhiên, đã có những dấu hiệu từ nhiều quan chức, bao gồm cả Chủ tịch Jerome Powell, rằng việc tiếp tục nhận được những thông tin đáng khích lệ về lạm phát sẽ mang lại niềm tin rằng có thể hạ lãi suất.

Xuất hiện tại Bồ Đào Nha hôm 2/7, ông Powell lưu ý việc cắt giảm quá sớm tạo ra rủi ro lạm phát bùng phát trở lại. Điều đó đáng lo ngại hơn việc cắt giảm quá muộn và gây nguy hiểm cho tăng trưởng kinh tế, vốn đã trở nên cân bằng hơn. Trước đây, các quan chức cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không lùi bước quá sớm trong cuộc chiến chống lạm phát.

Theo CNBC

Anh Dũng

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên