Cập nhật lúc

[Giảm đau kinh tế ngày 14/4] Người thuộc diện hỗ trợ sẽ nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng ngay trong tháng 4

Về cơ bản, tiền hỗ trợ sẽ đến tay phần lớn đối tượng thụ hưởng ngay trong tháng 4 này, đặc biệt là với những đối tượng được nhận tiền một lần và chi trả trọn gói như người có công, người nhận trợ cấp xã hội hàng tháng, người nghèo và cận nghèo...

Tiền hỗ trợ sẽ đến tay phần lớn đối tượng thụ hưởng ngay trong tháng 4 này, đặc biệt là với những đối tượng được nhận tiền một lần và chi trả trọn gói như người có công, người nhận trợ cấp xã hội hàng tháng, người nghèo và cận nghèo...

 diễn biến
  • 13:29:00 14-04-2020

    Thúc đẩy hợp tác ASEAN+3 trong ứng phó dịch bệnh, duy trì ổn định, phát triển kinh tế

    Tiếp theo Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN, chiều 14/4, đã diễn ra Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

    Trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo cả 10 nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hội nghị còn có sự tham dự của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với tư cách khách mời.

    Đây là lần đầu tiên trong lịch sử khuôn khổ hợp tác ASEAN+3, hội nghị cấp cao được tổ chức theo hình thức trực tuyến để phù hợp với điều kiện hiện nay, nhằm đưa ra những cam kết và quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất, khẳng định tinh thần đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau ứng phó dịch bệnh của các nước ASEAN+3.

    Hội nghị đã nghe báo cáo của Tổng Thư ký ASEAN và Tổng Giám đốc WHO về những nỗ lực của ASEAN và toàn cầu trong ngăn ngừa và kiểm soát COVID-19. Các nhà lãnh đạo đã trao đổi nhận định đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm và bàn các biện pháp cụ thể để sớm đẩy lùi dịch bệnh, chăm lo, bảo vệ lợi ích của người dân, giảm thiểu tác động kinh tế-xã hội do dịch bệnh COVID-19 gây ra, và kế hoạch phục hồi sau khi dịch bệnh kết thúc.

    Thúc đẩy hợp tác ASEAN+3 trong ứng phó dịch bệnh, duy trì ổn định, phát triển kinh tế baochinhphu.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:28:00 14-04-2020

    Toàn cầu đau đầu đảm bảo lương thực trong đại dịch

    Khi nhiều nước áp lệnh phong toả, hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa cũng là lúc toàn cầu thấy cần phải nghĩ tới vấn đề an ninh lương thực.

    "Tới lúc này, siêu thị vẫn đủ hàng dự trữ", Tổ chức Nông lương (FAO) cho biết trong một báo cáo cuối tháng trước. "Nhưng một đại dịch kéo dài sẽ nhanh chóng gây căng thẳng chuỗi cung ứng thực phẩm, một mạng lưới liên quan tới nhiều bên như nông dân, đầu vào nông nghiệp, nhà máy chế biến, vận chuyển, nhà bán lẻ..."

    Thực tế, bài toán về lương thực của mỗi Chính phủ trong đại dịch một khác nhau.

    Toàn cầu đau đầu đảm bảo lương thực trong đại dịch - VnExpress vnexpress.net
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:26:00 14-04-2020

    Chứng khoán Việt Nam hồi phục mạnh từ đầu tháng Tư

    [Giảm đau kinh tế ngày 14/4] Người thuộc diện hỗ trợ sẽ nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng ngay trong tháng 4 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 13:24:00 14-04-2020

    Cuộc "tàn sát" của Covid-19 có thể để lại những "vết sẹo" lớn với kinh tế toàn cầu

    Báo cáo Brookings-FT TIGER mới được cập nhật (Chỉ số theo dõi cho Sự phục hồi Kinh tế toàn cầu) cho thấy rõ ràng rằng: hoạt động kinh tế, thị trường tài chính và niềm tin của khu vực tư nhân đều đang bị ảnh hưởng. Và nếu hợp tác quốc tế vẫn chưa chặt chẽ như ở mức hiện tại, tình hình sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

    Nhiều ý kiến cho rằng sự suy giảm hiện tại có thể là ngắn hạn, lập luận rằng hoạt động kinh tế sẽ quay trở lại bình thường khi dịch được kiểm soát. Nhưng có lý do chính đáng để lo lắng rằng, nền kinh tế thế giới đang đi vào một cuộc suy thoái sâu rộng và kéo dài. Cuộc suy thoái sẽ phụ thuộc phần lớn vào diễn biến của đại dịch và phản ứng của các nhà hoạch định chính sách. Liệu các chính phủ có đang làm tốt việc ngăn chặn thiệt hại, xây dựng lại niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp hay không?


    Cuộc 'tàn sát' của Covid-19 có thể để lại những 'vết sẹo' lớn với kinh tế toàn cầucafef.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:29:00 14-04-2020

    TQ: Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 3 giảm nhẹ hơn dự báo

    Xuất khẩu giảm 6,6% so với 1 năm trước, trong khi nhập khẩu giảm 0,9%. Đây là những con số thấp hơn đáng kể so với mức dự báo lần lượt là 14% và 9,5% được các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đưa ra trước đó. 

    Tháng 3, Trung Quốc có thặng dư thương mại 19,9 tỷ USD. 

    [Giảm đau kinh tế ngày 14/4] Người thuộc diện hỗ trợ sẽ nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng ngay trong tháng 4 - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:19:00 14-04-2020

    Nikkei: 24% tập đoàn lớn trên thế giới nguy cơ cạn tiền mặt trong 6 tháng tới

    Dựa trên số liệu từ QUICK-FactSet, Nikkei Asian Review đã tính toán dòng tiền mặt của hơn 3.400 doanh nghiệp niêm yết, có doanh thu từ 1 tỷ USD trở lên. Kết quả cho thấy 1/4 trong số đó sẽ cạn kiệt thanh khoản nếu tình trạng doanh số bán hàng giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái kéo dài trong 6 tháng. Nếu doanh số bán hàng giảm 60% trong 12 tháng, sẽ có hơn một nửa số doanh nghiệp lớn bị cạn tiền mặt.

    [Giảm đau kinh tế ngày 14/4] Người thuộc diện hỗ trợ sẽ nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng ngay trong tháng 4 - Ảnh 1.

    Vật liệu/năng lượng, nhà hàng là những lĩnh vực dễ bị cạn kiệt thanh khoản nhất. Ảnh: Nikkei.

    Xem bài viết đầy đủ tại đây:

    https://ndh.vn/quoc-te/nikkei-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:19:00 14-04-2020

    Nikkei: 24% tập đoàn lớn trên thế giới nguy cơ cạn tiền mặt trong 6 tháng tới

    Dựa trên số liệu từ QUICK-FactSet, Nikkei Asian Review đã tính toán dòng tiền mặt của hơn 3.400 doanh nghiệp niêm yết, có doanh thu từ 1 tỷ USD trở lên. Kết quả cho thấy 1/4 trong số đó sẽ cạn kiệt thanh khoản nếu tình trạng doanh số bán hàng giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái kéo dài trong 6 tháng. Nếu doanh số bán hàng giảm 60% trong 12 tháng, sẽ có hơn một nửa số doanh nghiệp lớn bị cạn tiền mặt.

    [Giảm đau kinh tế ngày 14/4] Người thuộc diện hỗ trợ sẽ nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng ngay trong tháng 4 - Ảnh 1.

    Vật liệu/năng lượng, nhà hàng là những lĩnh vực dễ bị cạn kiệt thanh khoản nhất. Ảnh: Nikkei.

    Xem bài viết đầy đủ tại đây:

    https://ndh.vn/quoc-te/nikkei-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 09:12:00 14-04-2020

    Thị trường ô tô Trung Quốc dần vực dậy sau 2 tháng lao dốc

     Volkswagen  cho biết số lượng khách đến showroom trong tuần cuối cùng của tháng 3 đã tăng trở lại bằng mức trước khi dịch Covid-19. Hiện các nhà máy của hãng tại đây cũng vừa mới bắt đầu quay trở lại sản xuất trong tuần này, trừ một nhà máy sản xuất linh kiện của hãng.

    Tesla lại ghi nhận một tháng 3 khá thành công khi sản xuất được 10.160 chiếc xe, tăng gấp đôi so với sản lượng của tháng 2. Trong khi đó, nhà máy mới xây đầu năm 2020 của hãng tại Thượng Hải cũng đang quay trở lại hoạt động mà không "hề hấn" gì bởi Covid-19.

    Tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh tỉnh Hồ Bắc, hệ thống đại lí và các nhà máy ô tô tại các khu vực khác ở Trung Quốc cũng đã dần quay trở lại hoạt động vào tháng 3 và tới tháng 4 này hầu hết các nhà máy sản xuất sẽ bắt đầu hoạt động trở lại ở ngưỡng công suất nhất định.

    Bài viết được tham khảo từ Vietnamnet.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 07:59:00 14-04-2020

    Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam tốt nhất thế giới

    Trong nửa đầu tháng 4, VN Index đã phục hồi 15%, giúp đây trở thành thị trường chứng khoán tốt nhất thế giới trong dữ liệu mà Bloomberg tổng hợp. Cú hồi mạnh của thị trường xảy ra không lâu sau cú sập tới 25% hồi tháng 3, bắt nguồn từ những lo ngại về tác động của đại dịch Covid-19.

    Thị trường cũng đang có định giá hấp dẫn khi P/E bình quân xấp xỉ 11 lần và mức P/E forward (4 quý gần nhất) khoảng 10,4 lần, trong khi chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt hơn 17%. P/E hiện nay đang thấp hơn so với mức P/E trung bình của 5 năm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:48:00 14-04-2020

    Lợi nhuận năm 2020 của BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank phải giảm ít nhất 40% để hạ lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp

    Tại cuộc họp mới đây giữa Thủ tướng với lãnh đạo các Bộ ngành, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đào Minh Tú cho biết, "những ngân hàng thương mại có vốn của Nhà nước năm nay dứt khoát phải giảm khoảng 40% lợi nhuận. Ví dụ Vietcombank năm ngoái đạt khoảng 22.000 tỷ tiền lãi thì năm nay phải giảm 30-40%, tức đóng góp ít nhất 8.000 tỷ dành cho vấn đề hạ lãi suất".

    Trước đó, Thủ tướng đã chỉ đạo NHNN tiếp tục yêu cầu các ngân hàng thương mại chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, thông qua mở rộng gói chính sách tiền tệ lên 300.000 tỷ đồng.

    Trên thực tế, 4 ngân hàng thương mại nhà nước cũng đang là những ngân hàng tham gia tích cực nhất vào gói tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Tại cuộc họp với NHNN hôm 31/3, 4 "ông lớn" Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank đã cam kết giảm sâu lãi suất cho vay tới 2,5%/năm. Và ngay sau đó đã công bố chính thức các gói hỗ trợ lớn với lãi suất thấp.

    Xem thêm tại https://cafef.vn/pho-thong-doc-dao-minh-tu-loi-nhuan-nam-2020-cua-bidv-vietcombank-vietinbank-agribank-phai-giam-it-nhat-40-de-ha-lai-suat-ho-tro-doanh-nghiep-20200414102413021.chn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:45:00 14-04-2020

    Người thuộc diện hỗ trợ sẽ nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng ngay trong tháng 4

    Trả lời VTV tối 13/4, Bộ trưởng Lao động, Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết hiện cơ quan này đang dự thảo Quyết định của Chính phủ quy định chi tiết về đối tượng và tiêu chí để giải ngân sớm nhất cho người thụ hưởng, dự kiến trình để Thủ tướng ký ban hành vào ngày 15/4. Sau khi có quyết định này, các bộ cũng sẽ ban hành các thông tư để làm rõ quy trình thủ tục giải ngân.

    Đối với những người có quan hệ lao động (có hợp đồng với doanh nghiệp, mất việc hoặc phải ngừng việc do dịch) và thụ hưởng chế độ từ bảo hiểm xã hội thì cơ quan này cũng đã bắt đầu triển khai thủ tục ngay trong tuần này. Các thủ tục đối với những đối tượng này sẽ được thực hiện thông qua doanh nghiệp và xác nhận của chính quyền địa phương. Người lao động nộp đủ hồ sơ, thủ tục sẽ được cơ quan chức năng giải quyết và thụ hưởng tiền hỗ trợ sau 5 ngày. 

    Tuy vậy về cơ bản, tiền hỗ trợ sẽ đến tay phần lớn đối tượng thụ hưởng ngay trong tháng 4 này, đặc biệt là với những đối tượng được nhận tiền một lần và chi trả trọn gói như người có công, người nhận trợ cấp xã hội hàng tháng, người nghèo và cận nghèo... Đây là những đối tượng đang được chính quyền địa phương từ cấp huyện, xã quản lý và đang tiến hành lập danh sách.


    Xem thêm tại https://ndh.vn/thoi-su/nguoi-thuoc-dien-ho-tro-se-nhan-tien-tu-goi-62-000-ty-dong-ngay-trong-thang-4-1266745.html

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:31:00 14-04-2020

    Thâm hụt ngân sách Mỹ có thể tăng lên mức cao kỷ lục 3.800 tỷ USD

    Thâm hụt ngân sách Mỹ trong tài khóa 2020 được dự báo tăng gấp gần bốn lần, lên mức cao kỷ lục 3.800 tỷ USD, tương đương 18,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.

    Theo giả định của CRFB, nền kinh tế Mỹ sẽ chứng kiến đà phục hồi mạnh trong năm 2021 và hoàn toàn quay trở lại mức trước khủng hoảng COVID-19 vào năm 2025.

    Một khi nền kinh tế đạt mức phục hồi này, nợ công của Mỹ được dự báo tương đương 107% GDP trong năm đó, cao hơn các mức vào thời điểm cuối Chiến tranh thế giới lần thứ Hai.

    Còn đà phục hồi chậm hơn có thể khiến nợ công tăng lên 117% GDP vào năm 2025./.

    Xem bài viết đầy đủ tại đây: 

    Thâm hụt ngân sách Mỹ có thể tăng lên mức cao kỷ lục 3.800 tỷ USD | Tài chính | Vietnam+ (VietnamPlus)www.vietnamplus.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 04:22:00 14-04-2020

    Mỹ: Chi tiêu tiêu dùng tụt dốc nặng nề chỉ trong vòng 2 tuần

    [Giảm đau kinh tế ngày 14/4] Châu Âu vào cuộc giải cứu hàng không; các nước phát triển lấy đâu tiền cứu kinh tế? - Ảnh 1.

    Kể cả trước khi Covid-19 bùng phát, ngành bán lẻ Mỹ đã phải chật vật để thích nghi với sự phát triển cả các thương hiệu thương mại điện tử. Cuộc khủng hoảng hiện tại còn khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Trong những tuần gần đây, các cửa hàng thời trang nhanh, giày sneaker đều chứng kiến doanh thu rớt thảm hại.

    Đọc bài viết đầy đủ tại đây:

    Từng là yếu tố giúp nước Mỹ tự tin không rơi vào suy thoái, lĩnh vực này đang chứng kiến đà tụt dốc nặng nề chỉ trong vòng 2 tuầncafef.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:11:00 14-04-2020

    "Bức tranh kinh tế thời Covid-19 ở Việt Nam đỡ hơn rất nhiều so với các nước khác"

    Tại buổi GLTT "Làm sao để sống sót qua đại dịch Covid-19?" sáng 13/4 với Trí thức trẻ, ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV đánh giá: Chưa bao giờ chính phủ hành động quyết liệt như bây giờ.

    Chủ tịch Hiệp hội DNNVV cũng chia sẻ: "Chúng ta hiểu rằng thập kỷ vừa rồi có một điều đáng mừng: số lượng DN được thành lập bao giờ cũng cao hơn số đóng cửa, phá sản, trong đại dịch này lại khác. Tuy nhiên, để có cái nhìn lạc quan hơn thì phải so sánh với tình hình của các DN trên toàn cầu. Tỷ lệ của mình giữa vào và ra cao hơn thế giới. Do đó nếu chỉ nhìn vào đóng cửa thì không đúng. Doanh nghiệp của chúng ta tính bền vững rất tốt.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 03:10:00 14-04-2020

    Phía sau thành quả chống Covid-19 của Việt Nam là gì?

    Deutsche Presse - Agentur viết: Mặc dù có chung đường biên với Trung Quốc, Việt Nam, với hành động quyết liệt, kiểm soát chặt chẽ và đoàn kết xã hội, đã tránh được cảnh bị dịch bệnh tàn phá - thứ đang diễn ra ở châu Âu và Hoa Kỳ.

    [Giảm đau kinh tế ngày 14/4] Châu Âu vào cuộc giải cứu hàng không; các nước phát triển lấy đâu tiền cứu kinh tế? - Ảnh 1.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:35:00 14-04-2020

    Châu Âu vào cuộc giải cứu các hãng hàng không

    Ủy ban châu Âu quyết định cho phép chính phủ các nước châu Âu rót tiền trợ cấp trực tiếp cho các hãng hàng không, cho chậm thuế hoặc miễn giảm thuế, bảo lãnh vay, cho vay ưu đãi và bảo hiểm tín dụng xuất khẩu ngắn hạn. 

    Theo ước tính, trong năm nay, ngành vận tải hàng không châu Âu sẽ mất 44% doanh thu. Theo công bố tổng kết quý I của Hội đồng Quốc tế các sân bay châu Âu, vận tải hàng không ở châu Âu đã giảm 21% trong 3 tháng đầu năm nay. Nếu chỉ tính riêng trong tháng 3, sụt giảm lên tới 60%. Các sân bay châu Âu thất thu 29 tỷ Euro.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Châu Âu vào cuộc giải cứu các hãng hàng khôngvtv.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:28:00 14-04-2020

    Goldman Sachs: Thị trường đã đi qua đáy, loại bỏ nguy cơ thị trường “con gấu” trong ngắn hạn

    Một nhóm chiến lược của Goldman Sachs với người đứng đầu là David Kostin cho rằng thời điểm tồi tệ nhất của thị trường đã trôi qua. "Mức tiệm cận xu hướng giảm ở mốc 2000 của S&P500 rất khó lặp lại một lần nữa. Kì vọng của chúng tôi cho S&P500 vẫn là mức 3000 vào cuối năm nay, tương đương mức tăng trưởng 8%."

    Sự kết hợp của các chính sách hỗ trợ chưa từng có tiền lệ, cộng với quá trình "làm phẳng đường cong" đang diễn ra tốt đẹp làm giảm rủi ro giảm giá cho nền kinh tế Mỹ và thị trường tài chính, nâng đỡ S&P500 ra khỏi lãnh thổ "con gấu"-Kostin chia sẻ, người đã dự đoán trước một tháng về tình hình ảm đạm của cổ phiếu trước khi thị trường bắt đầu sụp đổ.

    Lập luận của nhóm này cho rằng thị trường thường chạm đáy trước khi các số liệu kinh tế tệ nhất được công bố:

    [Giảm đau kinh tế ngày 14/4] 80 triệu người Mỹ sẽ được phát tiền trước ngày 15/4 - Ảnh 1.

    Và Goldman đang đứng về phe tin rằng dữ liệu ảm đạm sau đại dịch không quan trọng bằng mức lợi nhuận kì vọng của các doanh nghiệp trong năm 2021. Do vậy, họ có một chút tự tin về thị trường trong bối cảnh còn nhiều biến động khó lường và chưa cho thấy tia hi vọng nào về sự trở lại của kinh tế toàn cầu.

    Goldman Sachs: Thị trường đã đi qua đáy, loại bỏ nguy cơ thị trường “con gấu” trong ngắn hạncafef.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:28:00 14-04-2020

    Sử dụng công cụ tái cấp vốn để giúp các NHTM giảm lãi suất thời điềm này: Đúng nhưng chưa trúng

    Mới đây đã có đề xuất cơ quan quản lý cần sử dụng công cụ tái cấp vốn với tỷ lệ chiết khấu phù hợp cho các NHTM để trực tiếp chỉ đạo các NHTM giảm lãi suất cho vay đối với các doanh nghiệp công nghiệp (mức giảm lãi suất bằng 30% so với mức lãi suất hiện nay trong thời hạn 12 – 24 tháng).

    TS. Cấn Văn Lực cho rằng đề xuất trên chỉ đúng một phần nhưng chưa đủ và chưa trúng với khó khăn hiện nay của doanh nghiệp.

    TS. Cấn Văn Lực phân tích, theo quy định của Luật NHNN và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn (gần đây nhất là Thông tư 24/2019 của NHNN, hiệu lực 18/1/2020), mục đích chính của cho vay tái cấp vốn của NHNN là (i) hỗ trợ thanh khoản cho các TCTD, và (ii) hỗ trợ nguồn vốn cho vay đối với ngành, lĩnh vực được Chính phủ, NHNN khuyến khích phát triển), thời hạn tối đa là 12 tháng, lãi suất hiện nay là 5%/năm (giảm từ 6%/năm từ ngày 16/3/2020). Trong Chỉ thị 02 ngày 31/3/2020 của NHNN cũng có đề cập đến hình thức cho vay tái cấp vốn đối với các TCTD để thực hiện các chương trình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tức là, NHNN có thể cho vay tái cấp vốn để hỗ trợ một phần đối với các TCTD trong việc cho vay mới hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

    Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay thì đề xuất dùng tái cấp vốn để hạ lãi suất là chưa đủ và chưa trúng. Ông Lực nhìn nhận, việc cho vay tái cấp vốn này sẽ không được bao nhiêu và cũng rất hạn chế để hỗ trợ các TCTD để giảm lãi suất. Bởi lẽ, theo qui định, NHNN chỉ cho vay tái cấp vốn tối đa 60% đối với dư nợ tín dụng cần tái cấp vốn, còn lại 40% sẽ xử lý như thế nào? Hơn nữa, nếu hạ lãi suất tái cấp vốn xuống rất thấp để hỗ trợ lãi suất cho NHTM, thì bản chất chính là "dùng tiền ngân sách" để bù lãi suất giống như năm 2009, sẽ rất phức tạp khi triển khai và đôi khi dòng vốn lại chảy vào những chỗ rủi ro, gây hệ lụy lâu dài.

    Ngoài ra, TS. Cấn Văn Lực cho rằng, lãi suất không phải là điểm nghẽn tín dụng hiện nay, vì lãi suất cho vay hiện nay đang ở mức khá thấp, đã giảm 1-2,5%/năm so với lãi suất thông thường, các TCTD đã tung ra nhiều gói tín dụng cho doanh nghiệp và cá nhân khác nhau, nhưng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế rất yếu (hết quý I, tín dụng mới tăng 1,3% so với mức tăng 3,2% cùng kỳ năm 2019).

    Đồng quan điểm, TS.Lê Xuân Nghĩa cho hay, trong giai đoạn này, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, hoạt động sản xuất kinh doanh hầu như bị ngưng trệ (phía cung), hoặc có sản xuất được thì không tiêu thụ được (phía cầu) khi các dịch vụ ăn uống, đi lại đang trong tình trạng phải giảm tối đa, nên vấn đề không phải là giảm lãi suất cho vay mới để doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô dài hạn là nhiệm vụ ưu tiên.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:24:00 14-04-2020

    Asia Frontier Capital: “Lựa chọn cổ phiếu chưa bao giờ dễ dàng đến thế khi định giá đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm”

    Theo đánh giá của AFC, đây là thời điểm chưa từng có với nền kinh tế toàn cầu, mức độ thiệt hại chỉ có thể so sánh với ký ức gần nhất là giai đoạn khủng hoảng kinh tế 2008 – 2009. Tuy vậy, về mặt cấu trúc thì các sự kiện của cuộc khủng hoảng 2008 – 2009 chỉ liên quan đến tín dụng, trong khi cuộc khủng hoảng hiện nay là do virus và các Ngân hàng Trung ương cũng như Chính phủ các nước đang làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế.

    Hơn nữa, lần cuối cùng Thế giới phải đối mặt đại dịch với quy mô tương tự là đại dịch cúm Tây Ban Nha 1918 – 1920 cách đây 100 năm và điều này đã ảnh hưởng đáng kể không chỉ tới thị trường chứng khoán mà còn tới cuộc sống hàng ngày.

    Mặc dù có những lo ngại về cơ sở hạ tầng y tế tại các quốc gia trong nhóm cận biên Châu Á (Asian Frontier Markets), nhưng trên thực tế các quốc gia này đều đã hành động nhanh chóng để ngăn chặn sự lây lan của covid-19. Tiêu biểu là trường hợp Srilanka và Việt Nam đã nỗ lực để duy trì số trường hợp dương tính mới mỗi ngày tại các quốc gia này chỉ ở một con số.

    AFC đánh giá sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán thời gian qua khá "đau đớn", nhưng đã mở ra cơ hội tuyệt vời cho nhà đầu tư vì định giá toàn thị trường đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm. AFC cho rằng việc lựa chọn cổ phiếu chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

    Asia Frontier Capital: “Lựa chọn cổ phiếu chưa bao giờ dễ dàng đến thế khi định giá đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm”cafef.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:22:00 14-04-2020

    Các nước đang phát triển lấy tiền đâu cứu kinh tế?

    Vốn đã ngập nợ, các nước đang phát triển sẽ không thể học theo Mỹ - tung ra hàng nghìn tỷ USD cứu nền kinh tế trong Covid-19.

    Trên Guardian, Joseph Stiglitz - chủ nhân giải Nobel kinh tế năm 2001 - chia sẻ một số cách để các nền kinh tế đang phát triển có thể vượt qua đại dịch.

    Đầu tiên, quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF phải được sử dụng triệt để. Một đợt phát hành SDR tiêu chuẩn - với khoảng 40% SDR dành cho các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi - sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Nhưng sẽ tốt hơn nữa nếu các nền kinh tế như Mỹ quyên góp hoặc cho vay (theo điều khoản nhượng bộ) SDR của họ cho một quỹ ủy thác dành riêng để giúp đỡ các nước nghèo. 

    Điều thứ hai là các nước cho vay cần phải cho họ giãn nợ. 

    Và cuối cùng, sẽ tốt hơn nữa nếu chúng ta có một cơ chế cho việc tái cấu trúc nợ công toàn cầu. 

    Trong một diễn biến có liên quan, hôm qua IMF thông báo sẽ cung cấp các khoản viện trợ khẩn cấp cho 25 quốc gia nghèo nhất thế giới và dễ bị tổn thương nhất.

    Bài viết được trích dẫn từ Vnexpres.net. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:19:00 14-04-2020

    Doanh thu từ du lịch của Ai Cập giảm 5 tỷ USD do dịch Covid-19

    Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập Hala El-Said ngày 13/4 cho biết doanh thu du lịch trong năm tài chính hiện tại (2019/2020) dự kiến sẽ giảm hơn 30% so với kỳ vọng của chính phủ và đạt khoảng 11 tỷ USD thay vì 16 tỷ USD như dự kiến trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

    Để ngăn chặn dịch Covid-19 bùng phát, Ai Cập đã áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm, cấm các cuộc tụ họp công cộng, đóng cửa các trường học, các khu du lịch và dừng các chuyến bay quốc tế kể từ ngày 19/3 đến nay.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    Doanh thu từ du lịch của Ai Cập giảm 5 tỷ USD do dịch Covid-19vov.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 02:13:00 14-04-2020

    Amazon sinh ra như để dành cho Covid-19: Mọi lĩnh vực kinh doanh đều phất như diều gặp gió

    Từ rau củ đến thiết bị dọn dẹp, những gói hàng chuyển từ Amazon đã trở thành phao cứu sinh với nhiều người mắc kẹt trong nhà. Các lãnh đạo công ty đã so sánh sự tăng nhu cầu với hàng hóa lúc này ngang ngửa giai đoạn mùa mua sắm lễ hội hàng năm.

    Bên cạnh đó, mảng kinh doanh điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) cũng chứng kiến nhu cầu tăng vọt khi mọi người đổ xô vào sử dụng dịch vụ của một số khách hàng của họ như Zoom và Netflix để làm việc và giải trí.

    Amazon còn có các nền tảng giúp người dùng truy cập vào những cuốn audiobook và chương trình tivi để mọi người giải trí. Và khi ngày càng nhiều người ở nhà hơn, họ càng có thời gian để gắn bó với những thiết bị thông minh điều khiển bằng trí thông minh nhân tạo AI của Amazon.

    Mức độ to lớn của những lợi ích kinh doanh và vị trí trung tâm ngày càng tăng trong chuỗi cung ứng mong manh ở Mỹ của Amazon đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công ty với người tiêu dùng và tiềm năng thống trị của nó trong những tháng tới.

    [Giảm đau kinh tế ngày 14/4] 80 triệu người Mỹ sẽ được phát tiền trước ngày 15/4 - Ảnh 1.

    Bài viết được tham khảo từ Cafebiz.vn. Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  • 01:51:00 14-04-2020

    80 triệu người Mỹ sẽ được phát tiền trước thứ Tư

    Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết 80 triệu người nộp thuế Mỹ sẽ nhận được khoản trợ cấp Covid-19 trước thứ tư tuần này (15/4) và Chính phủ cũng đang đẩy nhanh việc giúp đỡ các doanh nghiệp.

    Tổng thống Trump nói rằng vài ngày nữa sẽ đưa ra những chỉ dẫn cho các bang muốn bắt đầu nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội, và ông hi vọng nước Mỹ có thể mở cửa trở lại "trước lịch đã đề ra".

    Theo Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti, người dân có thu nhập thấp có thể nộp đơn xin cấp thẻ ghi nợ để nhận được sự hỗ trợ tài chính. "Trợ giúp từ Washington không đủ", ông nói. Hạt này cũng đã bắt đầu phát thẻ quà tặng mua sắm tại các cửa hàng thực phẩm, với số tiền được trích từ 1 quỹ do các cá nhân quyên góp, trong đó có CEO Jack Dorsey của Twitter. 

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ

BBT

Trí Thức Trẻ

Tâm điểm
  • TQ: Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 3 giảm nhẹ hơn dự báo
    09:29 | 04/14
  • Nikkei: 24% tập đoàn lớn trên thế giới nguy cơ cạn tiền mặt trong 6 tháng tới
    09:19 | 04/14
  • Nikkei: 24% tập đoàn lớn trên thế giới nguy cơ cạn tiền mặt trong 6 tháng tới
    09:19 | 04/14
  • Thị trường ô tô Trung Quốc dần vực dậy sau 2 tháng lao dốc
    09:12 | 04/14
  • Bloomberg: Chứng khoán Việt Nam tốt nhất thế giới
    07:59 | 04/14
  • Lợi nhuận năm 2020 của BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank phải giảm ít nhất 40% để hạ lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp
    04:48 | 04/14
  • Người thuộc diện hỗ trợ sẽ nhận tiền từ gói 62.000 tỷ đồng ngay trong tháng 4
    04:45 | 04/14
  • Thâm hụt ngân sách Mỹ có thể tăng lên mức cao kỷ lục 3.800 tỷ USD
    04:31 | 04/14
  • Mỹ: Chi tiêu tiêu dùng tụt dốc nặng nề chỉ trong vòng 2 tuần
    04:22 | 04/14
  • Châu Âu vào cuộc giải cứu các hãng hàng không
    02:35 | 04/14
  • Sử dụng công cụ tái cấp vốn để giúp các NHTM giảm lãi suất thời điềm này: Đúng nhưng chưa trúng
    02:28 | 04/14
  • Các nước đang phát triển lấy tiền đâu cứu kinh tế?
    02:22 | 04/14
  • Doanh thu từ du lịch của Ai Cập giảm 5 tỷ USD do dịch Covid-19
    02:19 | 04/14
  • Amazon sinh ra như để dành cho Covid-19: Mọi lĩnh vực kinh doanh đều phất như diều gặp gió
    02:13 | 04/14
  • 80 triệu người Mỹ sẽ được phát tiền trước thứ Tư
    01:51 | 04/14
  • Trở lên trên