MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bình Định xử lý 50 công chức chưa đạt chuẩn khi bổ nhiệm

12-01-2018 - 13:52 PM | Xã hội

Qua kiểm tra 321 hồ sơ, phát hiện 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đạt chuẩn khi bổ nhiệm.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó của tỉnh Bình Định giai đoạn từ đầu tháng 1/2015 đến 30/6/2017.

Bình Định xử lý 50 công chức chưa đạt chuẩn khi bổ nhiệm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Qua kiểm tra 321 hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý, cơ quan thanh tra đã phát hiện 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Ngoài ra, có một công chức được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chưa qua thi nâng ngạch. Một số trình tự bổ nhiệm thuộc thẩm quyền của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo theo quy định.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng phát hiện việc tuyển dụng không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên cũng có sai phạm.

Một đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định vượt 1 cấp phó so với quy định. Ông Lâm Hải Giang, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho biết, phần lớn các trường hợp này do các địa phương quy hoạch, bổ nhiệm chưa gắn với công tác đào tạo, nhất là đào tạo lý luận chính trị, trong đó nhiều trường hợp thiếu chuẩn xảy ra tại các huyện Tuy Phước, Hoài Nhơn.

Đối với trường hợp vượt 1 cấp phó trong đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị này đã sắp xếp lại theo hướng miễn nhiệm chức vụ Phó phòng Kế hoạch - Tài Chính đối với ông Hoàng Hữu Hùng, cán bộ bổ nhiệm thừa so với quy định. Đối với 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn thiếu các tiêu chuẩn, điều kiện về quản lý nhà nước, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ… đến nay, đã được học bổ sung đầy đủ.

 "Về cơ bản, số trường hợp này trước khi có kết luận của đoàn thanh tra thì tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo cho các sở, ban, ngành cũng như các huyện thị xã, thành phố rà soát và cử cán bộ đi học để bổ sung hoàn thiện. Đến nay, các trường hợp còn thiếu các tiêu chuẩn quy định đều đã được cử đi học. Một số trường hợp đã có chứng chỉ theo quy định. Theo chỉ đạo của tỉnh đến tháng 3/2018, tất cả các trường hợp này đều phải bảo đảm các tiêu chuẩn", ông Lâm Hải Giang cho biết thêm.

Theo Thành Long

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên