MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BLV Quang Huy: "Hãy quên thẻ đỏ của Duy Mạnh, tuyển Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực"

03-09-2021 - 17:27 PM | Sống

Dù để thua trước Saudi Arabia với tỉ số 1-3, nhưng tuyển Việt Nam đã cho thấy một tín hiệu tích cực ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Highlights Saudi Arabia 3-1 Việt Nam  

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận kết quả thua 1-3 trước đội chủ nhà Saudi Arabia nhưng đây là một trận đấu xứng đáng nhận được sự khen ngợi từ cách tiếp cận trận đấu đến việc sử dụng con người một cách hợp lý, tính toán thông minh của thầy Park. Quan trọng hơn cả là một tinh thần thi đấu kiên cường, bản lĩnh trước đối thủ mạnh.

Dù được xác định là "cửa dưới" tưởng chừng như sẽ phải nhận bàn thua sớm thì ngược lại Quang Hải đã đem đến một niềm vui vỡ oà ở phút thứ 3. Thế nhưng, tấm thẻ đỏ của Duy Mạnh đã tạo ra bước ngoặt của trận đấu, điều không nằm trong dự tính.

BLV Quang Huy: Hãy quên thẻ đỏ của Duy Mạnh, tuyển Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực  - Ảnh 2.

BLV gạo cội Quang Huy cho rằng hãy quên chiếc thẻ đỏ của Duy Mạnh và nhìn vào những điều tích cực (Ảnh: SAFF)

Nhưng suy cho cùng, đọng lại sau tất cả những gì diễn ra ở 90 phút trên sân Mrsool Park kia là một niềm tin vào tuyển Việt Nam.

"Tuyển Việt Nam mang đến cho khán giả niềm hy vọng. Trước trận đấu, từ những người bình luận theo kiểu dân gian đến những nhà chuyên môn nói với nhau rằng tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia cách biệt 2 bàn là quá được rồi.

Nhưng đến lúc này, chúng ta có quyền tiếc nuối. Tuyển Việt Nam ghi bàn trước, chơi xuất sắc, có hiệp 1 ấn tượng. Bước ngoặt trận đấu chỉ diễn ra khi Duy Mạnh nhận thẻ đỏ. Hãy quên nỗi buồn ấy đi để nhìn vào những điều tích cực ở trận này" - BLV Quang Huy chia sẻ.

BLV Quang Huy: Hãy quên thẻ đỏ của Duy Mạnh, tuyển Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực  - Ảnh 3.

Một trận đấu cho thấy những điểm sáng ở tuyển Việt Nam (Ảnh: SAFF)

Nhìn một cách toàn diện, tất cả các tuyến của đội tuyển Việt Nam đều đã làm việc hiệu quả. Từ sự phối hợp của Tuấn Anh và Hoàng Đức ở tuyến giữa, đặc biệt là hàng phòng ngự đã quả quyết và chơi bóng tự tin, sòng phẳng. Bóng đá luôn có những điều bất ngờ và những gì các học trò của thầy Park làm được là một tín hiệu lạc quan.

"Cách bố trí nhân sự của HLV Park Hang-seo đã gợi mở một hướng tiếp cận mới. Trong bối cảnh không có tiền vệ trụ, Tuấn Anh và Hoàng Đức đá chia lửa với nhau. Hoàng Đức có độ đặc biệt của cầu thủ chân trái, xử lý độc đáo.

Nhờ vậy, tuyển Việt Nam đã trình diễn lối đá án ngữ khoa học trước hàng thủ mà không cần một tiền vệ trụ. Ngoài ra, Đình Trọng cũng trở lại và thi đấu rất hay trong hiệp 2. Hôm tới tuyển Việt Nam vắng Duy Mạnh, chúng ta có thể yên tâm nếu Đình Trọng thế chỗ. Thành Chung cũng cho thấy sự tiến bộ. Đó là điểm sáng ở trận này.

Tuyển Việt Nam đã có bàn thắng lịch sử rồi. Cách chơi hôm nay sẽ gợi mở cho tuyển Việt Nam về một hướng đá mới. Một số vị trí vẫn tiếp tục hoàn thiện. Các cầu thủ còn trẻ và sẽ chơi tốt ở những trận tới" - BLV Quang Huy nhận định.

Phía trước của tuyển Việt Nam sẽ còn rất nhiều những thử thách, gần nhất là cuộc đối đầu với Australia trên sân nhà vào ngày 7/9. Cơ hội vẫn còn và người hâm mộ vẫn sẽ tin tưởng tuyệt đối vào toàn đội.

BLV Quang Huy: Hãy quên thẻ đỏ của Duy Mạnh, tuyển Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực  - Ảnh 4.

Ảnh: Phạm Huyền

Theo Thanh Xuân

Nhịp sống Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên