MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BLV Quang Tùng: "Croatia không quá mạnh, U23 Việt Nam chẳng việc gì phải ngán!"

26-03-2022 - 20:17 PM | Sống

BLV Quang Tùng cho rằng U21 Croatia không quá mạnh tới mức U23 Việt Nam không thể đá được. Nếu may mắn, chúng ta vẫn có khả năng thắng địch thủ tới từ châu Âu.

Vào lúc 20h00 hôm nay, 26/3, U23 Việt Nam sẽ đụng độ U21 Croatia ở loạt trận thứ hai tại giải giao hữu Dubai Cup 2022. Trước đó ở trận ra quân, U23 Việt Nam đã hòa U23 Iraq 0-0.

Nhận xét về điểm được và chưa được của U23 Việt Nam, BLV Quang Tùng nói:

"Sự chặt chẽ trong phòng ngự là điều tích cực. Một số cầu thủ có màn trình diễn tương đối ổn như hai hậu vệ biên, thủ môn hay Hai Long, Trọng Long hoán đổi ở giữa sân là tương đối tốt, nhưng ở khía cạnh phòng ngự thôi.

Còn điều chúng ta cần cải thiện là ở khả năng tấn công. Cái này thì còn có vấn đề ở cả BHL và cầu thủ. Tất nhiên chúng ta cũng nên hiểu khách quan gặp Iraq mới là trận đấu tiên của Dubai Cup thôi, chúng ta có thể còn chưa kịp làm quen điều kiện sân bãi, thời tiết và đối thủ, chưa nhìn nhận rõ các đối thủ.

Còn giờ ở trận thứ hai, có thể chúng ta sẽ chơi khác, khi đã quen điều kiện bên đó, đã có cái nhìn đại khái về đối thủ. Chúng ta có thể sẽ mạnh dạn tổ chức lối đá tấn công ở từng thời điểm cụ thể".

U23 Việt Nam 0-0 U23 Iraq | Dubai Cup 2022  

Về đối thủ U21 Croatia, BLV Quang Tùng cho rằng đối thủ không quá đáng ngại và nếu may mắn, tối nay thầy trò HLV Lee Young-jin có thể thắng:

"Ở châu Âu thì không có tuyển U23, chỉ có U21 thôi. Đội U23 chỉ thành lập khi đá Olympic. Nên việc Croatia cử đội U21 sang dự giải này không phải họ kênh kiệu gì, mà là vì cơ cấu tuyển của họ chỉ có thế.

Còn đối thủ ở châu Âu thật, nhưng lứa U20, U21 thì có thể vẫn còn non kinh nghiệm. Về trình độ kĩ – chiến thuật của họ thì chưa đủ dữ liệu để đánh giá chính xác, do hôm đầu họ đá với Nhật Bản (thua 0-2) chưa bộc lộ nhiều.

BLV Quang Tùng: Croatia không quá mạnh, U23 Việt Nam chẳng việc gì phải ngán! - Ảnh 2.

Cái ưu thế của họ vẫn là về mặt thể hình. Nhưng khả năng tạo áp lực của họ chưa tốt lắm.

Mà những cầu thủ U21 Croatia giỏi, thì đã ký hợp đồng với các đội bóng lớn rồi, đang trong mùa bóng thì không có chuyện về tập trung tuyển U21 đâu. Nên đội U21 Croatia này cơ bản đều là những cầu thủ còn ở trong nước, chất lượng ở mức độ chưa quá cao. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu của họ là còn hạn chế nhất định.

Vì vậy cuộc gặp U21 Croatia này là cơ hội để chúng ta bộc lộ những ý tưởng, đặc biệt về tấn công, đây không phải đối thủ mạnh tới mức chúng ta không đá được. Tất nhiên chúng ta vẫn phải chơi theo lối chơi chặt chẽ vốn có, khả năng là phòng ngự phản công. Chúng ta cũng nên đá các quả bóng ở tầm trung bình, ngắn và thấp, chứ đừng đá bóng bổng, bóng dài nhiều.

Về tỷ số thì đây có thể vẫn là một trận hòa, hoặc may mắn thì chúng ta sẽ thắng".

U23 UAE 1-0 U23 Trung Quốc | Dubai Cup 2022  

BLV Quang Tùng: Croatia không quá mạnh, U23 Việt Nam chẳng việc gì phải ngán! - Ảnh 4.

(Thiết kế: Phú Quý)

Cũng trong tối nay, Dubai Cup còn trận đấu rất thú vị, giữa U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc lúc 19h00.

BLV Quang Tùng cho rằng U23 Thái Lan đủ sức chiến thắng.

"Trung Quốc bây giờ rất khó khăn. Họ là đội bóng rất mong manh. Các tuyến trẻ của Trung Quốc bây giờ có nhiều vấn đề.

Nên các đội ở Đông Nam Á chúng ta hoàn toàn có khả năng giải quyết, thắng được Trung Quốc".

Theo Đoàn Dự (Ảnh: Tú Anh)

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên