MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ dụng cụ thử cho kết quả trong 10 phút, giá 1 USD có thể thay đổi cuộc chơi của châu Phi trước thảm họa corona

16-03-2020 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Xét nghiệm virus corona là một nhiệm vụ khó khăn đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe ở châu Phi, nơi chiếm 1% chi phí y tế toàn cầu nhưng mang tới 23% gánh nặng bệnh tật.

Từng kiệt sức vì thử các bệnh thủy đậu và sốt Lassa, kỹ sư sinh học phân tử Nnaemeka Ndodo người Nigeria phải làm việc rất vất vả để xác định xem 6 công nhân xây dựng người Trung Quốc tới nước này có nhiễm bệnh hay không. Lấy mẫu từ một bệnh viện nằm cách thủ đô Abuja của Nigeria khoảng 1 giờ xe chạy, Ndodo phải đợi thêm 6 giờ nữa để có kết quả từ 1 trong 5 phòng thí nghiệm duy nhất ở quốc gia đông dân nhất châu Phi với 200 triệu người.

Tuy nhiên, mọi thứ có lẽ sắp thay đổi. Trong khoảng 3 tháng, Mologic Ltd., một công ty có trụ sở tại Anh, đã hợp tác với Viện nghiên cứu Pasteur de Dakar nhằm tạo ra bộ kit thử với thời gian cho kết quả trong khoảng 10 phút. Dự án này được cho sẽ giúp châu Phi, nơi có hệ thống y tế yếu kém nhất thế giới, ngăn chặn đại dịch corona bùng phát.

Với rất ít tài nguyên và nhân lực, các nhà chức trách ở châu Phi đang phải chạy đua với thời gian để ngăn virus corona lây lan ở lục địa này. Hiện tại, chỉ 36 trong số 54 quốc gia ở lục địa này có khả năng xét nghiệm virus corona. Tuy nhiên, nếu số ca mắc bệnh tăng đột biết, các phòng thí nghiệm sẽ quá tải.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed hôm 15/3 cho biết ông đang hợp tác với tỷ phú Trung Quốc Jack Ma để phân phối 10.000 đến 20.000 bộ thử và 100.000 khẩu trang cho mỗi quốc gia châu Phi. Ngoài ra, họ cũng cung cấp các tài liệu để hướng dẫn phòng ngừa và điều trị virus.

Trong tuần tới, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi có trụ sở tại Ethiopia dự kiến cũng sẽ phân phối 200.000 bộ xét nghiệm virus corona trên toàn châu lục, chủ yếu do TIB Molbiol GmbH có trụ sở tại Berlin, Đức cung cấp.

Việc thiếu thốn trang thiết bị và hệ thống chăm sóc y tế ở châu Phi khiến các nhà khoa học muốn tạo ra những bộ xét nghiệm cho kết quả nhanh và rẻ hơn đề phòng dịch bệnh bùng phát. Đó chính là nơi Mologic xuất hiện. Sử dụng một loạt công nghệ đã có, bộ thử nghiệm mới dùng nước bọt và máu ở đầu ngón tay để tìm virus. Nó sẽ sẵn sàng được bán ra thị trường vào tháng 6 với giá dưới 1 USD.

Ở châu Phi, chúng sẽ được sản xuất bởi diaTropix của Senegal. Đây là cơ sở được xây dựng bởi Giám đốc viện Pasteur Amadou Alpha Sall, người đang dẫn đầu chương trình đào tạo thử nghiệm virus corona ở châu Phi.

"Chúng tôi đảm bảo rằng những bộ thử này được bán với giá sản xuất", ông Joe Fitchett, giám đốc y khoa của Mologic chia sẻ. Mologic đã nhận 1,2 triệu USD từ chính phủ Anh để phát triển bộ thử nghiệm này.

Hiện tại, xét nghiệm Covid-19 được gọi là PCR, trong đó phát hiện vật liệu di truyền của mầm bệnh bằng một quy trình thí nghiệm kéo dài nhiều giờ với chi phí hơn 400 USD tại các cơ sở y tế tư nhân. Kể từ khi bùng lên ở Trung Quốc cuối năm ngoái, nó đã khiến hơn 150.000 trên toàn cầu nhiễm bệnh, làm nhiều thành phố, quốc gia bị phong tỏa. Mỹ, quốc gia có tiềm lực mạnh về y tế và cả kinh tế, đang loay hoay vì số ca nhiễm bệnh tăng đột biến.

Ở châu Phi, dịch bệnh lây lan khá chậm. Tuy nhiên, số bệnh nhân ở Ai Cập, Senegal và Nam Phi đã tăng vào tuần trước, khiến tổng số ca ở hơn 20 nước châu Phi là khoảng 200 ca. Phần lớn các bệnh nhân gần đây đều đã tới châu Âu.

Mologic và Viện Pasteur có khả năng tạo ra 8 triệu kit thử mỗi năm và có kế hoạch phân phối chúng cho các nước châu Phi và WHO. Hiện tại, Mologic đang tìm mua lại các cơ sở sản xuất để có thể tạo ra thêm 20 triệu bộ thử mỗi năm. Ban đầu, các cơ sở này sẽ được lựa chọn ở Mỹ rồi sau đó là ở châu Phi.

Châu Phi cũng đang tăng cường công tác đào tạo để có thể xét nghiệm được virus corona. Tháng trước, Viện Senegalese đã hướng dẫn cho 15 phòng thí nghiệm ở châu Phi quy trình xét nghiệm và tiếp tục tổ chức đào tạo cho Nam Phi và 12 quốc gia khác trong khu vực.

Tại Nigeria, người ta đang nỗ lực tăng tốc độ xét nghiệm bằng cách đào tạo nhân viên tại các phòng thí nghiệm công. Ông Chikwe Ihekweazu, người đứng đầu trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nigeria cho biết đất nước đang nỗ lực làm việc với đối tác và các nhà tài trợ để có thêm nhiều bộ thử hơn sau khi xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus.

"Một bộ test nhanh có thể khiến cuộc chơi thay đổi", ông Ihekweazu chia sẻ và cho rằng những triệu chứng giống cúm hay sốt rét có thể làm phức tạp các nỗ lực chuẩn đoán sớm virus corona ở khu vực.

Bộ dụng cụ thử cho kết quả trong 10 phút, giá 1 USD có thể thay đổi cuộc chơi của châu Phi trước thảm họa corona - Ảnh 2.

Linh Anh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên