MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Giao thông nói về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải

12-01-2024 - 15:30 PM | Xã hội

Tháng 5/2023, Bộ Giao thông vận tải có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Đỗ Mười từ Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải sang làm Cục trưởng Cục Hàng hải. Ngay sau đó đã có những đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi nhiều nơi với lý do bổ nhiệm sai quy định.Tuy nhiên, Bộ Giao thông vận tải khẳng định việc bổ nhiệm này đúng tiêu chuẩn theo quy định.

Thời gian qua, việc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bổ nhiệm vị trí Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã xảy ra rất nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, với lý do không đúng quy định hoặc không đủ tiêu chuẩn. Kể cả khi bộ này điều động, bổ nhiệm ông Lê Đỗ Mười từ Viện Chiến lược và Phát triển GTVT sang làm cục trưởng Hàng hải đương nhiệm.

Mới đây, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) đã nhận được đơn phản ánh của ông Trần Ngọc Trung về công tác cán bộ tại Cục Hàng hải và chuyển Bộ GTVT kiểm tra, xác minh.

Bộ Giao thông nói về việc bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hàng hải - Ảnh 1.

Ông Lê Đỗ Mười phát biểu sau khi nhận quyết định điều động, bổ nhiệm làm cục trưởng Hàng Hải tháng 5/2023 (Ảnh: MT).

Cụ thể, đơn phản ánh của ông Trần Ngọc Trung đề ngày 13/5/2023; còn ngày 23/5/2023, Bộ GTVT có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Đỗ Mười - Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT - giữ chức Cục trưởng Cục Hàng hải.

Bộ GTVT cho biết, đơn phản ánh, khiếu nại trên là đơn mạo danh và cũng được gửi tới Bộ GTVT vào tháng 5/2023, đã được bộ xử lý theo quy định về giải quyết khiếu nại , tố cáo. Theo quy định hiện hành, đơn trên không đủ điều kiện xử lý.

Căn cứ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan, Bộ GTVT đã ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan thuộc bộ; Cục Hàng hải đã ban hành mô tả công việc, tiêu chuẩn, điều kiện về vị trí việc làm tại cục.

Bộ GTVT khẳng định , căn cứ quy định, tại thời điểm bổ nhiệm ông Lê Đỗ Mười đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn, bảo đảm đáp ứng vị trí việc làm để bổ nhiệm chức danh Cục trưởng Cục Hàng hải.

Cụ thể, ông Mười là kỹ sư vận tải kinh tế đường bộ và thành phố, thạc sĩ tổ chức và quản lý vận tải, tiến sĩ tổ chức và quản lý vận tải, cao cấp lý luận chính trị - hành chính; hoàn thành lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ và tương đương; năng lực tiếng Anh B2, chứng chỉ tiếng Anh C, chứng chỉ tin học cơ bản; chứng nhận hoàn thành lớp chuyên viên chính; chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học - nghiên cứu viên chính (hạng II); giấy khám sức khỏe ngày 12/5/2023. Trong 3 năm trước bổ nhiệm (2020-2022), ông Mười được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Về kinh nghiệm, Bộ GTVT cho biết ông Mười có 18 năm công tác trong ngành GTVT, trong đó có hơn 17 năm làm công tác quản lý ở nhiều chức vụ lãnh đạo khác nhau, gần 3 năm giữ chức Viện trưởng Viện Chiến lược và phát triển GTVT với hệ số phụ cấp chức vụ 1.0 tương đương hệ số của Cục trưởng Cục Hàng hải.

Ông Mười có kinh nghiệm trong trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, quy hoạch, chính sách… phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ GTVT, trong cả 5 lĩnh vực giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không.

“Từ thời điểm bổ nhiệm tới nay, đồng chí Lê Đỗ Mười đã phát huy được trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, chỉ đạo điều hành Cục Hàng hải triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”, Bộ GTVT khẳng định.

Theo Lê Hữu Việt

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên