MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ GTVT thống nhất hướng tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang gần 13.000 tỉ đồng

26-01-2022 - 07:15 AM | Bất động sản

Bộ GTVT thống nhất hướng tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang gần 13.000 tỉ đồng

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dự kiến có tổng chiều dài dự án khoảng 83 km, đi qua 4 huyện thị, thành phố: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Khánh.

Mới đây, Đoàn công tác Bộ GTVT do Thứ trưởng Lê Đình Thọ có buổi kiểm tra thực tế hướng tuyến Dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Vân Phong - Nha Trang. Sau khi nghe ý kiến tư vấn trình bày, Thứ trưởng Thọ cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà cơ bản thống nhất với hướng tuyến của dự án.

Cụ thể, cao tốc Vân Phong - Nha Trang dự kiến có tổng chiều dài dự án khoảng 83 km, đi qua 4 huyện thị, thành phố: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Diên Khánh. Dự án có điểm đầu tại Km285+000, vị trí nút giao đầu hầm Cổ Mã, địa phận xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh); điểm cuối tại Km368+000, vị trí giao với Quốc lộ 27C (xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh), kết nối với dự án đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 12.900 tỉ đồng.

Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục phối hợp với sở ngành nghiên cứu kĩ các nút giao thông, vật liệu xây dựng thực hiện dự án, hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng, tái định cư để trình thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/6/2022.

Trước đó, vào tháng 9/2021, Bộ Kế hoạch – Đầu Tư và UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất ưu tiên đầu tư dự án thành phần Vân Phong – Nha Trang dài 83km thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Theo bộ này, 9/12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông được đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025 có tổng chiều dài 552km sẽ có dự án thành phần Vân Phong – Nha Trang, tổng mức đầu tư dự kiến 12.906 tỷ đồng.

Hồi tháng 7/2021, UBND tỉnh Khách Hòa cũng đã kiến nghị Thủ tướng giao tỉnh này thực hiện hợp phần dự án xây dựng đường cao tốc Vân Phong - Nha Trang theo hình thức đối tác công tư (PPP), có sự tham gia phần vốn Nhà nước theo quy định. Đồng thời, xem xét hỗ trợ tỉnh vay lại nguồn trái phiếu Chính phủ cho phần giải phóng mặt bằng (do tỉnh còn nhiều khó khăn, khả năng phát hành trái phiếu địa phương còn hạn chế); tạo điều kiện cho nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo quy định của pháp luật…

https://cafef.vn/bo-gtvt-thong-nhat-huong-tuyen-cao-toc-van-phong-nha-trang-gan-13000-ti-dong-20220126060910264.chn

Bảo Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên