MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bộ KHĐT

Vì sao Thủ tướng không hài lòng với nhiều Bộ, ngành?

Vì sao Thủ tướng không hài lòng với nhiều Bộ, ngành?

30/06/2015 10:11

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tỏ rõ sự chưa hài lòng khi mới có hơn 20 Bộ, ngành, địa phương có kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP.

GDP cao nhất 5 năm: Đừng vội mừng?

GDP cao nhất 5 năm: Đừng vội mừng?

28/06/2015 08:26

6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế cao nhất 5 năm qua, lạm phát thấp nhất 10 năm qua. Tuy nhiên, sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế vẫn còn chịu nhiều rủi ro lớn như nhập siêu từ Trung Quốc hay sự trở lại của giá xăng dầu tăng.

Xuất khẩu mất hơn 3 triệu USD với nông thuỷ sản và khoáng sản

Xuất khẩu mất hơn 3 triệu USD với nông thuỷ sản và khoáng sản

24/06/2015 22:43

Mức tăng GDP 6 tháng đầu năm đạt 6,11% và tình hình sản xuất công nghiệp có nhiều khởi sắc cho thấy đà tăng của nền kinh tế. Tuy nhiên, với mức sụt giảm của nhiều ngành xuất khẩu chủ lực và sự đuối sức của khối DN nội địa, đang đặt ra không ít thách thức trong 6 tháng cuối năm.

4 lý do để Quốc hội lập cơ quan thống kê quốc gia

4 lý do để Quốc hội lập cơ quan thống kê quốc gia

23/06/2015 08:58

Đa số ý kiến ủng hộ nâng địa vị pháp lý của cơ quan thống kê tại phiên thảo luận của Quốc hội chiều 22/6...

Ai chịu trách nhiệm hơn 3.000 điều kiện kinh doanh trái luật?

Ai chịu trách nhiệm hơn 3.000 điều kiện kinh doanh trái luật?

22/06/2015 16:25

Cải thiện môi trường kinh doanh đang có nguy cơ “khựng lại” trước 3.299 điều kiện kinh doanh (ĐKKD) trái thẩm quyền nhưng vẫn được thực hiện... Vì sao?

Bánh vẽ tỷ USD và bệnh thành tích theo nhiệm kỳ

Bánh vẽ tỷ USD và bệnh thành tích theo nhiệm kỳ

17/06/2015 19:55

Cho tới nay, năm 2008 vẫn là năm kỷ lục trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam, với hơn 72 tỷ USD. Đó cũng là năm có nhiều dự án tỷ USD được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhất, với 11 dự án. Tính tổng cộng đến nay, có hơn 20 dự án FDI có quy mô tỷ USD, trong đó có tới 13 dự án bất động sản, thép… mà nhiều trong số này đã bị thu hồi, hoặc bỏ hoang, chậm triển khai, khiến dư luận bức bối.

Bộ trưởng Vinh nói gì về việc “20 tỉ USD hàng TQ lọt vào VN không qua kiểm soát”?

Bộ trưởng Vinh nói gì về việc “20 tỉ USD hàng TQ lọt vào VN không qua kiểm soát”?

08/06/2015 21:55

Đăng đàn khá muộn vào cuối phiên thảo luận tại Quốc hội chiều 8/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định, con số chênh lệch trong quan hệ thương mại Việt Nam-Trung Quốc mà TS Mai Hữu Tín đưa ra tại phiên thảo luận buổi sáng là chính xác.

Số liệu thống kê nhất định không được qua “chế biến”

Số liệu thống kê nhất định không được qua “chế biến”

05/06/2015 09:46

Các đại biểu quốc hội nhìn nhận, hoạt động thống kê cần được quy định chặt chẽ hơn bởi các điều luật tạo sự minh bạch và tin cậy hơn về số liệu.

Đầu tư từ ngân sách Trung ương có những chuyển biến tích cực

Đầu tư từ ngân sách Trung ương có những chuyển biến tích cực

04/06/2015 09:08

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết công tác đầu tư từ ngân sách Trung ương đã được chấn chỉnh và có chuyển biến tích cực.

Tổng công ty dầu của PetroVietnam xin giảm vốn vì lỗ nặng

Tổng công ty dầu của PetroVietnam xin giảm vốn vì lỗ nặng

03/06/2015 17:25

Vốn nhà nước tại PVOil giảm trên 1.800 tỷ sau một năm. Tổng công ty Dầu (PVOil - thuộc Tập đoàn Dầu khí VN) vừa có văn bản đề nghị hướng giảm vốn điều lệ.

4 Bộ, 3 Tập đoàn tiết kiệm, chống lãng phí tốt

4 Bộ, 3 Tập đoàn tiết kiệm, chống lãng phí tốt

02/06/2015 10:31

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy năm 2014, có 4 Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư và 3 Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Viễn thông quân đội, Hóa chất Việt Nam là những đơn vị đã đạt kết quả tiết kiệm cao, vượt kế hoạch.

Sửa luật thống kê ngừa bệnh thành tích

Sửa luật thống kê ngừa bệnh thành tích

01/06/2015 08:54

Thời gian qua một số cơ quan công bố số liệu sai lệch, thậm chí cùng một vấn đề lại có 2 số liệu trái ngược nhau khiến dư luận nghi ngờ về tính chính xác trong số liệu thống kê của Việt Nam. Bộ luật Thống kê mới đã được xây dựng với hy vọng khắc phục tình trạng trên.

Chấn chỉnh đầu tư công: Khó ngay từ… báo cáo

Chấn chỉnh đầu tư công: Khó ngay từ… báo cáo

01/06/2015 08:28

Việc tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư của các bộ, cơ quan và địa phương rất khó khăn...

Hơn 900 dự án đầu tư công xảy ra lãng phí

Hơn 900 dự án đầu tư công xảy ra lãng phí

29/05/2015 08:40

Theo báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả nước năm 2014, vừa được Bộ KH&ĐT gửi Chính phủ, hiện cả nước có 39.173 dự án sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên đang được triển khai, với giá trị thực hiện hơn 579 nghìn tỷ đồng. Trong đó, có tới 2.869 dự án chậm tiến độ; 3.717 dự án phải điều chỉnh vốn, tiến độ, quy mô đầu tư.

Tránh tình trạng địa phương tăng trưởng 10% nhưng Trung ương chỉ 6%

Tránh tình trạng địa phương tăng trưởng 10% nhưng Trung ương chỉ 6%

26/05/2015 20:56

Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) bao gồm 8 chương, 57 điều, tăng 15 điều, giữ nguyên 6 điều, 26 điều mới, 25 điều sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với thực tế, bãi bỏ 6 điều.

Kinh tế khởi sắc nhưng vẫn còn mối lo

Kinh tế khởi sắc nhưng vẫn còn mối lo

26/05/2015 07:54

Xu thế đi lên của Việt Nam là rõ nét nhưng cần tháo gỡ tốt ba lĩnh vực mũi nhọn là nông nghiệp, dịch vụ và DN dân doanh.

Điện, xăng làm “khó” ngành thống kê

Điện, xăng làm “khó” ngành thống kê

25/05/2015 13:08

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết các số liệu trong các ngành điện lực, xăng dầu luôn biến động, thường xuyên báo cáo là kinh doanh thua lỗ và phải tăng giá để bù lỗ hoặc điều chỉnh quỹ hỗ trợ giá các mặt hàng này, nhưng cũng không có cơ chế để kiểm soát tính chính xác của các con số vì chỉ có thể dựa vào báo cáo của doanh nghiệp đó.

Bộ KHĐT trực tiếp tính "GDP địa phương" từ năm 2017

Bộ KHĐT trực tiếp tính "GDP địa phương" từ năm 2017

22/05/2015 22:20

Từ năm 2017 trở đi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP).

Xây đường nối vành đai V với QL 38B và cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Xây đường nối vành đai V với QL 38B và cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

11/05/2015 20:04

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Thái Bình với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội-Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên.

Nhà đầu tư chiến lược: “Thuốc tốt” cho cổ phần hóa?

Nhà đầu tư chiến lược: “Thuốc tốt” cho cổ phần hóa?

06/05/2015 17:03

Tìm được nhà đầu tư chiến lược là mong mỏi của nhiều DN và nhà quản lý. Tuy nhiên, liệu mọi cuộc cổ phần hóa đều phải đi kèm với điều kiện là tìm cho ra nhà đầu tư chiến lược hay không?

Trở lên trên