MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Ngoại giao điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

07-11-2018 - 10:21 AM | Xã hội

Bộ Ngoại giao vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bổ nhiệm ông Lê Thanh Tùng, Quyền cục trưởng Cục Cơ yếu, giữ chức Cục trưởng Cục Cơ yếu.

Tiếp nhận và điều động ông Tôn Sinh Thành, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Vụ trưởng công tác tại Học viện Ngoại giao.

Tiếp nhận và điều động ông Phạm Việt Hùng, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Triều Tiên, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á.

Tiếp nhận và điều động ông Trần Anh Vũ, nguyên Tham tán Công sứ - Người thứ Hai Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác kinh tế đa phương.

Tiếp nhận và điều động bà Lê Thị Thu, nguyên Tham tán Công sứ - Người thứ Hai Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng công tác tại Ban Thư ký ASEAN Quốc gia.

Tiếp nhận và điều động ông Đỗ Hoàng Minh, nguyên Tham tán Công sứ - Người thứ Hai Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Phương Anh, chuyên viên chính 2/8, Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế đa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn cho rằng, đợt bổ nhiệm, điều động cán bộ lần này được Ban Cán sự Đảng bộ quyết định theo tinh thần đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp bộ máy của Bộ tinh gọn hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng, thúc đẩy công tác của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng được thực tiễn công tác hiện nay.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn, các cán bộ được bổ nhiệm, điều động công tác lần này nỗ lực hết sức mình xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, tiếp tục đóng góp vào nhiệm vụ chính trị của Bộ, góp phần vào thành công chung của công tác đối ngoại đất nước.

PV

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên