MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Áo nói nước này "không thể sống thiếu khí đốt Nga": Vấn đề không chỉ là lạnh!

26-04-2022 - 09:13 AM | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Áo nói nước này "không thể sống thiếu khí đốt Nga": Vấn đề không chỉ là lạnh!

Việc cắt giảm sự phụ thuộc vào khí đốt Nga trở thành bài toán nan giải với nhiều nước châu Âu.

Bộ trưởng năng lượng Áo Leonore Gewessler mới đây cho biết nước này "không thể cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga ".

"Áo phụ thuộc 80% vào khí đốt của Nga. Thật đau lòng khi phải nói rằng hiện tại chúng tôi không thể cấm vận khí đốt Nga, và một số quốc gia khác cũng như vậy. Bản chất của lệnh trừng phạt là để chúng tôi hạn chế tổng thống Vladimir Putin, nhưng chúng tôi không thể làm điều đó nếu không có khí đốt", quan chức này nói với tờ báo nổi tiếng Die Presse.

Đầu tháng này, EU thông báo họ có ý định ngừng sử dụng nguồn cung khí đốt từ Nga vào năm 2027. Quyết định này được đưa ra sau khi Nga đưa ra một cơ chế thanh toán mới dựa trên đồng rúp cho các lô hàng khí đốt của họ trong bối cảnh các lệnh trừng phạt liên tiếp được áp đặt vào Moscow nhằm đáp trả hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine.

Áo cũng đã kích hoạt "cơ chế khẩn cấp sớm" để quản lý nguồn cung cấp khí đốt, nhằm cắt giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa năng lượng của Nga. Tuy nhiên, theo bà Gewessler, khó có khả năng châu Âu sẽ ngừng mua khí đốt của Nga vào thời hạn cuối năm 2027.

"Điều đó không xảy ra trong một sớm một chiều và thành thật mà nói, đặt mục tiêu năm 2027 là rất tham vọng. Mọi kế hoạch loại bỏ năng lượng đều có ba trụ cột: thứ nhất, giảm tiêu thụ khí đốt hoặc thực hiện giảm không hoàn toàn, chẳng hạn bằng cách thay thế hệ thống sưởi ấm bằng khí đốt và chuyển sang năng lượng xanh.

Thứ hai, tăng cường sản xuất trong nước, tức là bằng cách mở rộng sản xuất hydro và khí sinh học. Và thứ ba, tìm kiếm các quốc gia cung cấp mới", bà giải thích. Tuy nhiên bà lưu ý rằng tất cả các biện pháp này đều cần thời gian.

 Bộ trưởng Áo nói nước này không thể sống thiếu khí đốt Nga: Vấn đề không chỉ là lạnh! - Ảnh 1.

Bà Gewessler lưu ý rằng tình trạng hiện tại của các vấn đề liên quan đến các nguồn năng lượng ở Áo là "kết quả của các chính sách trong 15 năm qua, trong đó có quá ít việc được thực hiện để giảm sự phụ thuộc" vào năng lượng của Nga. Mặc dù nhấn mạnh rằng việc loại bỏ nhập khẩu khí đốt của Nga là ưu tiên hàng đầu của cả Áo và EU, nhưng bà thừa nhận rằng sẽ rất khó để cắt đứt nguồn cung cấp của Nga hoàn toàn.

"Trong trường hợp nguồn cung khí đốt bị đóng băng, chúng ta không chỉ nói về nhiệt độ trong căn hộ giảm thấp hơn 2 độ, mà sẽ đồng nghĩa với sản xuất giảm, thất nghiệp và nghèo đói. Đó là tình huống mà chúng ta không thể cầm cự được lâu," bà nói.

Tuy nhiên, theo bà Gewessler, các nhà chức trách phải làm mọi cách để cắt nguồn khí đốt của Nga.

Bà nói: "Mỗi tuabin gió đều là một dấu hiệu của sự tự do và độc lập hơn khỏi Nga".

Bà nói thêm rằng Áo đã nhận được một số khí đốt từ Na Uy và có thể mở rộng thêm chuỗi cung ứng của mình sang LNG từ các trạm ở Hà Lan, Ý và Đức.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Áo không cho biết bao nhiêu khí đốt của Nga có thể được thay thế bởi các nhà cung cấp khác trong ngắn hạn.

"Tôi đã có các cuộc thảo luận với các công ty và với các đối tác xã hội. Chúng tôi đang theo dõi tình hình rất chặt chẽ và cũng đã quyết định về dự trữ khí đốt chiến lược lần đầu tiên với tư cách chính phủ.

Chúng tôi đang chuẩn bị cho tất cả các kịch bản - việc giao hàng trong ngắn hạn bị gián đoạn và biến động về số lượng giao hàng, cho đến nguy cơ bị gián đoạn vĩnh viễn. Và vâng, chúng tôi còn tính đến viễn cảnh khó khăn nhất khi các nhà máy phải tạm thời ngừng sản xuất để cung cấp điện cho các hộ gia đình và các khách hàng ưu tiên như bệnh viện", quan chức này cho biết.

https://soha.vn/bo-truong-ao-noi-nuoc-nay-khong-the-song-thieu-khi-dot-nga-van-de-khong-chi-la-lanh-20220425115657703.htm

Theo Tất Đạt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên