MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng trẻ tuổi Syed Saddiq của Malaysia hứa 3 điều giúp CĐV nhà trước trận chung kết với Việt Nam

07-12-2018 - 19:58 PM | Sống

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Bukit Jalil ngày 11/12. Bộ trưởng bộ Thanh niên & Thể thao Malaysia Syed Saddiq hứa hẹn sẽ cố gắng thực hiện 3 việc để CĐV nhà có thể an tâm cổ vũ đội bóng.

Trận bán kết tại sân Mỹ Đình ngày 6/12 đã xác định hai đội Việt Nam và Malaysia sẽ gặp nhau tại chung kết AFF Cup 2018. Trước đó, Bộ trưởng Syed Saddiq đã chia sẻ trên Twitter rằng, anh sẽ cố gắng thực hiện 3 điều để giúp người hâm mộ bóng đá Malaysia cảm thấy "mọi thứ dễ dàng và thuận tiện nhất có thể" trong hành trình cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trong trận chung kết.

Syed Saddiq đã viết trên trang Twitter của mình ngày 5-12 như sau:

"Tôi sẽ cố gắng 3 điều:

1. Đấu tranh về chuyện cung cấp đầy đủ vé cho người hâm mộ.

2. Một chuyến bay giảm giá cho CĐV Malaysia đến Việt Nam, giống như từng thực hiện ở trận đấu với Thái Lan.

3. Giữ sân vận động sạch và không khói thuốc".

Lý do Bộ trưởng trẻ tuổi phải lên tiếng hứa những điều này vì trước đó, trong trận bán kết với Thái Lan, CĐV Malaysia đã than phiền rất nhiều về chuyện không đủ vé để đáp ứng cho người hâm mộ và có rất nhiều khó khăn trong việc mua vé.

Bộ trưởng Syed Saddiq cho biết, quy trình bán vé và số lượng vé ra do Liên đoàn bóng đá Malaysia quản lý nhưng anh sẽ cố gắng để đảm bảo người hâm mộ có thể mua vé để cổ vũ đội bóng.

Trong ngày 7/12, hơn 20.000 vé trận chung kết đã được bán kết chỉ sau hơn 1 giờ mở bán. 20.000 vé còn lại sẽ được bán online vào ngày 8/12.

Về điều thứ 2, Bộ trưởng trẻ tuổi hứa sẽ sắp xếp một chuyến bay giảm giá để CĐV có thể đi cổ vũ đội nhà đông đảo nhất. Trước đó, khi trận bán kết với Thái Lan diễn ra, một hãng hàng không Malaysia đã cố gắng sắp xếp chuyến bay đặc biệt với mức giá ưu đãi cho các CĐV tới Bangkok cổ vũ. Với sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ nước nhà, Malaysia đã làm nên điều bất ngờ với kết quả hòa 2-2 trước Thái Lan và giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Tuy nhiên, một vấn đề mà người ta rất quan tâm là chuyện an ninh sẽ được tổ chức như thế nào thì Bộ trưởng Syed Saddiq lại không nhắc đến.

Trước đó, năm 2014, trong trận bán kết lượt đi AFF Cup, CĐV Malaysia đã tràn sang khán đài dành cho CĐV Việt Nam, tấn công bằng gậy, chai lọ và nhiều vật dụng khác. Các CĐV Myanmar cũng từng bị tấn công khi tới Kuala Lumpur cổ vũ đội nhà khi vòng bảng AFF Cup 2018 diễn ra.

Syed Saddiq là Bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia khi được bổ nhiệm hồi tháng 7/2018. Anh từng gây ấn tượng mạnh với khả năng nói tiếng Anh nhuần nhuyễn và phong thái tự tin, đĩnh đạc. Syed Saddiq là một minh chứng sống cho thấy người trẻ hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí quan trọng trong chính quyền.

Hà Lê

Thời Đại

Trở lên trên