MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Buông bỏ" công ty nông nghiệp, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có lãi trở lại 184 tỷ đồng trong năm 2021

30-01-2022 - 12:55 PM | Doanh nghiệp

"Buông bỏ" công ty nông nghiệp, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có lãi trở lại 184 tỷ đồng trong năm 2021

Lỗ luỹ kế vẫn ở mức cao với 4.432 tỷ đồng. Dù kinh doanh có điểm sáng, song với những tồn tại về cân đối tài chính, HAGL mới đây đã có văn bản gửi UBCKNN, HoSE về việc xin không bị huỷ niêm yết theo quy định hiện hành.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu gần 744 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ. Dù vậy, giá vốn được tiết giảm đưa mức lãi gộp Công ty từ mức lỗ trăm tỷ cùng kỳ năm 2020 lên lãi hơn 232 tỷ đồng.

Điểm sáng khác liên quan đến chi phí lãi vay, nhờ cắt giảm đáng kể nợ nần (giảm từ mức 36.000 tỷ xuống còn 10.000 tỷ đồng hiện nay), chi phí tài chính Công ty giảm chỉ còn 1/3 cùng kỳ với 255 tỷ đồng. Khấu trừ tất cả chi phí, lợi nhuận ròng Công ty đạt hơn 142 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm, lợi nhuận ròng tương ứng vào mức 184 tỷ đồng - đánh dấu năm đầu HAGL có lãi kinh doanh trở lại sau thời gian tái cấu trúc quyết liệt và quyết định buông bỏ HAGL Agrico (HNG).

Buông bỏ công ty nông nghiệp, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có lãi trở lại 184 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 1.
Buông bỏ công ty nông nghiệp, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có lãi trở lại 184 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 2.

Với 20.000ha đất còn lại, HAGL thời gian tới sẽ tập trung hai mảng chủ lực là trồng chuối và nuôi heo. Riêng năm 2022, Công ty kỳ vọng lợi nhuận sẽ quay về mốc ngàn tỷ đồng, cao gấp 10 lần so với năm 2021. Công ty cũng đặt mục tiêu trả hết nợ trong tương lai gần, và lợi nhuận HAGL quay về mốc 3.000 – 5.000 tỷ đồng theo bầu Đức là hoàn toàn khả thi.

Theo HAGL, sản phẩm chuối và thịt heo là hai loại thực phẩm cơ bản và thiết yếu đối với cuộc sống, nhu cầu cao và thị trường tiêu thụ rộng lớn điển hình là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Đặc biệt là thị trường Trung Quốc – nơi được ví nếu sản xuất ra cái gì mà dân họ tiêu thụ thì sẽ không bao giờ làm xuể.

"Ai khi nghe làm nông nghiệp mà đạt được lợi nhuận ngàn tỷ thì không tưởng, nhưng thực tế muốn bao nhiêu cũng được, chỉ sợ một mình mình làm không nổi", và HAGL cũng đang rất cởi mở với những đối tác mới. Nếu có đối tác phù hợp, người đứng đầu cho biết có thể sẽ phát hành mới, thu tiền về trả hết nợ - đó cũng là trăn trở lớn nhất của ông đến hiện tại.

Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng nợ phải trả còn 13.497 tỷ đồng, giảm phân nửa so với con số 27.238 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, dư nợ vay còn hơn 9.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, năm 2022 Công ty sẽ giải quyết đâu đó 4.500 tỷ nợ (với nguồn tiền từ bán hết cổ phần HNG hiện hữu cũng như nhận thêm tiền trả từ HNG). 

Lỗ luỹ kế vẫn ở mức cao với 4.432 tỷ đồng. Dù kinh doanh có điểm sáng, song với những tồn tại về cân đối tài chính, HAGL mới đây đã có văn bản gửi UBCKNN, HoSE về việc xin không bị huỷ niêm yết theo quy định hiện hành.

Buông bỏ công ty nông nghiệp, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có lãi trở lại 184 tỷ đồng trong năm 2021 - Ảnh 3.
https://cafef.vn/buong-bo-cong-ty-nong-nghiep-hoang-anh-gia-lai-hagl-co-lai-tro-lai-184-ty-dong-trong-nam-2021-20220130111031276.chn

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên