MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cá lồng chết hàng loạt trên sông Mã

15-08-2016 - 16:31 PM | Xã hội

Từ tối qua đến sáng nay 15-8, cá lồng nuôi trên sông Mã của nhiều hộ dân ở huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) bất ngờ chết hàng loạt.

Ngày 15-8, ông Nguyễn Chung Thông, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận từ chiều tối qua (14-8) đến sáng 15-8, cá lồng nuôi của nhiều hộ dân trên địa bàn bất ngờ chết hàng loạt trên sông Mã. “Hiện chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên các ngành chức năng huyện, tỉnh và đề nghị có phương án xử lý” - ông Thông cho biết.

Theo người dân nuôi cá lồng dọc sông Mã ở làng chài Kìm, xã Cẩm Ngọc, huyện huyện Cẩm Thủy, bắt đầu khoảng 18 giờ ngày 14-8, cá bắt đầu nổi lên mặt nước ngoi ngóp khi nước lũ ở thượng nguồn đổ về, khoảng 2 tiếng sau, cá bắt đầu chết la liệt, trắng lồng.

Ông Nguyễn Văn Kính (87 tuổi, ngụ xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy) cho biết gia đình ông nuôi 1.500 con cá trắm có độ tuổi 3 tháng đều chết sạch. “Vợ chồng tôi tuổi đã cao, sức yếu, cũng bỏ chút vốn để nuôi vài lồng cá để kiếm chút vốn lúc về già. Giờ đây, sau một đêm, vợ chồng tôi đã trắng tay” - ông Kính nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hiền, Trưởng thôn Kìm, cho biết địa phương có 15 hộ nuôi cá lồng với tổng số 62 lồng cá. “Qua thống kê 62 lồng nuôi, hơn 8,5 tấn cá trắm và ké đều chết trắng . Ước tính tổng thiệt hại của bà con là 1,7 tỉ đồng" - ông Hiền cho hay.


Người dân tiếc công tiếc của đã làm thịt cá phơi để dùng hoặc cho người thân về dùng

Người dân tiếc công tiếc của đã làm thịt cá phơi để dùng hoặc cho người thân về dùng

Cá chết, nhiều người dân tiếc của đã đem cho anh em họ hàng, phần thì người dân mổ thịt để làm mắm ăn.

Ông Nguyễn Chung Thông cho biết nước lũ đổ về bất ngờ cuốn theo nhiều bùn đất đặc quẹo. “Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cá bị ngạt khí ô xy dẫn đến chết hàng loạt. Khi móc mang, mổ cá kiểm tra, chúng tôi thấy toàn bùn đất" - ông Thông nhận định.

Theo Tuấn Minh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên