MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam: Hết mình trên sân cỏ nhưng không bỏ bê việc học, còn được giảng viên khen hết lời như này

23-07-2023 - 19:53 PM | Sống

Một tiền đạo của đội tuyển nữ Việt Nam còn xuất sắc giành tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi.

Được quan tâm nhất lúc này chính là sự kiện đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023 ở New Zealand. Trước đó, vào ngày 6/2/2022, đội tuyển bóng đã nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-1 ở trận play-off để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự World Cup.

Trong trận đầu với đội tuyển nữ Mỹ ngày 22/7 trong khuôn khổ bảng E World Cup 2023, các cô gái Việt Nam khiến người hâm mộ không khỏi tự hào khi chỉ thủng lưới 3 bàn trước nhà đương kim vô địch. Không chỉ vậy, thủ môn Kim Thanh còn xuất sắc cản phá thành công cú sút phạt đền của tiền đạo kỳ cựu Alex Morgan.

Có thể nói, người hâm mộ Việt Nam đang tự hào về các cô gái vàng của bóng đá nữ hơn bao giờ hết. Không chỉ xuất sắc, bền bỉ và hết mình ở trên sân cỏ, ngoài đời các cầu thủ nữ của bóng đá Việt Nam cũng rất chú ý đến việc học. Dù lịch trình tập luyện bận rộn, không tránh khỏi những lúc phải nghỉ tiết, vắng mặt trên trường lớp nhưng các nữ cầu thủ vẫn không bao giờ bỏ bê việc học và phấn đấu để lấy được tấm bằng đại học.

Được giảng viên đại học khen hết lời

Các tiền đạo Huỳnh Như, thủ môn Trần Thị Kim Thanh, tiền vệ Nguyễn Thị Mỹ Anh và tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân cùng là sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM. Trong khi Huỳnh Như là sinh viên khóa 41 thì Kim Thanh, Mỹ Anh là sinh viên khóa 43 còn Tuyết Ngân là sinh viên khóa 47. Trong 4 cái tên này, Tuyết Ngân là cái tên lỡ hẹn với World Cup 2023.

Được biết, Huỳnh Như đã hoàn thành xong chương trình học. Thi đấu liên tục, từng có lúc nữ cầu thủ nghĩ đến chuyện dừng học. Tuy nhiên được nhà trường và thầy cô tạo điều kiện nên Huỳnh Như đã vượt qua khó khăn, thành công tốt nghiệp.

Các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam: Hết mình trên sân cỏ nhưng không bỏ bê việc học, còn được giảng viên khen hết lời như này - Ảnh 1.

Tiền đạo Huỳnh Như

Nói về việc học của các nữ cầu thủ, Tiến sĩ Nguyễn Minh Khánh, giảng viên môn Bóng đá bộ môn Thể thao đồng đội khoa Giáo dục thể chất Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và là giảng viên trực tiếp của các cầu thủ từng chia sẻ: "Việc tập luyện, tập huấn và thi đấu chiếm hầu hết thời gian của các bạn. Nhưng khi có thời gian đến lớp, họ là tấm gương để các bạn trong lớp noi theo về giờ giấc, tinh thần tập luyện năng nổ. Mặc dù các buổi tập rất mệt nhưng khi vào lớp, các bạn luôn học hành chăm chỉ".

Không chỉ vậy, các nữ cầu thủ còn là những người có thể kết nối với mọi người xung quanh, tạo ra bầu không khí sôi nổi, góp phần cho buổi học thành công.

Các cầu thủ nữ Việt Nam học trường gì?

Được biết, tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy đang theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Hoa Sen. Các tiền vệ Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngân Thị Vạn Sự, hậu vệ Trần Thị Hải Linh, tiền đạo Phạm Hải Yến, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung học trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Năm 2022, tiền đạo Phạm Hải Yến tốt nghiệp ngành Huấn luyện Thể thao với tấm bằng loại Giỏi cùng điểm GPA cực cao. Trong đó, cô đạt 8.6 trên thang 10 và 3.56 trên thang 4.0. Cô cũng từng chia sẻ rằng, đầu tư thời gian cho việc học thì không bao giờ sợ lỗ.

Các cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam: Hết mình trên sân cỏ nhưng không bỏ bê việc học, còn được giảng viên khen hết lời như này - Ảnh 2.

Tiền đạo Phạm Hải Yến.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng có một cái tên khác có thành tích học tập rất tốt. Đó là tiền vệ Thái Thị Thảo. Ngay từ nhỏ, nữ cầu thủ quê ở huyện Đô Lương, Nghệ An đã là học sinh giỏi nhiều môn, từng đạt học sinh giỏi môn Lịch sử, đạt giải nhất môn bóng đá nữ tại Hội khoẻ phù đổng tỉnh. Học hết lớp 9, Thảo tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc tại Cần Thơ và đạt Huy chương Vàng bóng đá nữ.

Theo Thanh Hương

Phụ nữ số

Trở lên trên