MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các "đại bàng" công nghệ Đài Loan muốn chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam

Các lãnh đạo các công ty công nghệ lớn của Đài Loan (Trung Quốc) cho thấy họ có ý định mở rộng chuỗi cung ứng sản xuất sang khu vực Nam Á Đông Nam Á, nhất là Việt Nam hoặc Thái Lan.

Các

Là nhà cung cấp PC lớn 5 thế giới tính theo quy mô thị trường, Acer (có trụ sở tại Đài Loan, Trung Quốc), đã mở rộng chuỗi cung ứng của hãng ở Ấn Độ vào năm ngoái. Với 7.725 nhân viên và doanh thu 7,47 tỷ USD năm 2023, Acer đang gia nhập nhóm các ông lớn công nghệ Đài Loan trong xu hướng chuyển dịch sang Nam Á và Đông Nam Á trong những năm qua, hơn là chọn mở rộng quy mô tại hòn đảo này hay mở rộng tại Trung Quốc đại lục.

Theo Giám đốc điều hành Acer, ông Jerry Kao, động thái này diễn ra khi công ty 48 tuổi này nhận thấy những công ty công nghệ khác trong chuỗi cung ứng phần cứng tại Đài Loan đã và đang chuyển một số hoạt động sản xuất của họ sang các nước khác.

Chia sẻ với SCMP bên lề triển lãm công nghệ Computerx Taipei 2024 vào đầu tháng 6, ông Jerry Kao cho biết: "Chuỗi cung ứng đang dịch chuyển khỏi Đài Loan. Các doanh nghiệp sẽ đến Việt Nam, Thái Lan".

"Ngay khi chúng tôi thấy có rủi ro, chúng tôi sẽ bắt đầu đa dạng hóa. Chúng tôi có cơ sở lắp ráp địa phương ở các nước như Ấn Độ và Indonesia, vì vậy nếu có vấn đề gì xảy ra, chúng tôi có thể chuyển sang các nhà máy đó", ông Kao nói thêm.

Theo SCMP, trong 40 năm qua, ngành công nghệ trị giá 130 tỷ USD của Đài Loan đã cung cấp cho thế giới các sản phẩm máy tính cá nhân, điện thoại, các thiết bị điện tử tiêu dùng, cùng với các linh kiện.

Tuy nhiên, SCMP nhận định ngành công nghệ của Đài Loan phải đối mặt với những thay đổi chính trị toàn cầu, nảy sinh kể từ khi cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ bắt đầu vào năm 2018.

"Trong việc sản xuất máy tính xách tay, Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia thuận lợi nhất hiện nay do chi phí lao động thấp hơn, cơ sở hạ tầng đang được cải thiện và thị trường nội địa đang phát triển. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đang trở nên hấp dẫn hơn với nguồn nhân tài dồi dào… cũng như các chính sách khuyến khích của Chính phủ nước này", chuyên gia phân tích của công ty nghiên cứu thị trường TrendForce có trụ sở tại Đài Bắc, ông Sanesha Huang đánh giá.

Lý do Việt Nam và Thái Lan được lựa chọn

SCMP cho hay, luật pháp Mỹ hiện hạn chế việc Trung Quốc đại lục tiếp cận các linh kiện nhạy cảm. Cùng lúc đó, các gã khổng lồ công nghệ Đài Loan cũng đang nỗ lực đa dạng hóa hoạt động sản xuất tại các thị trường nước ngoài nhằm phòng ngừa xung đột với Trung Quốc. Không chỉ vậy, nhiều công ty cũng cho biết một số khách hàng có thể yêu cầu các nhà cung cấp Đài Loan di dời để tránh rủi ro địa chính trị và giảm chi phí vận chuyển.

Ông James Hsieh, trợ lý Phó chủ tịch doanh nghiệp sản xuất nguồn điện PC AcBel Polytech cho biết, mọi khách hàng đều thích các doanh nghiệp có nhiều cơ sở sản xuất ở những địa điểm khác nhau. Hiện chúng tôi có một nhà máy ở Trung Quốc và đang tìm kiếm các khoản đầu tư mới ở Đông Nam Á. 

"Chúng tôi sẽ không rút khỏi Trung Quốc đại lục mà sẽ mở rộng thêm ở Đông Nam Á hoặc Nam Mỹ", ông James Hsieh nói với SCMP.

Quản lý sản phẩm cấp cao Sysgration - một công ty thiết kế hệ thống điện tử xe hơi Đài Loan - ông Tony Wang cho biết doanh nghiệp này đang nghiên cứu cách gia nhập vào thị trường Việt Nam. Với hơn 600 công nhân, Sysgration hiện đã vận hành hai nhà máy ở Trung Quốc đại lục và một nhà máy ở Mỹ, đề phòng trường hợp "khách hàng [Mỹ] không cho chúng tôi xuất khẩu sang Trung Quốc [đại lục]".

Theo ông Wang, công ty có 600 nhân công này đã mở hai nhà máy tại Trung Quốc và một nhà máy tại Mỹ, đề phòng trường hợp "khách hàng (Mỹ) không cho chúng tôi xuất khẩu sang Trung Quốc".

"Nếu khách hàng muốn sản phẩm được sản xuất ở Trung Quốc, chúng tôi có thể làm nó ở Trung Quốc, và nếu họ muốn nó được sản xuất ở Mỹ, chúng tôi có thể sản xuất ở Mỹ", ông Wang nói thêm, đồng thời chỉ ra biên giới Trung Quốc - Việt Nam có thể mang lại thuận lợi về mặt địa lý cho các chuyến hàng.

Theo SCMP, trước năm 2018, các công ty Đài Loan thuộc mọi lĩnh vực thường chọn Trung Quốc đại lục làm nơi sản xuất vì ở chi phí đất đai và lao động ở đây tương đối rẻ. Đồng thời, Trung Quốc cũng có chuỗi cung ứng vững chắc và thị trường nội địa rộng lớn để tiêu thụ sản phẩm.

Sau năm 2019, các doanh nghiệp này đã đưa khoản đầu tư trị giá 60 tỷ USD từ Trung Quốc trở lại Đài Loan. Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược & Quốc tế năm 2022 cho biết, hơn 70% các công ty Đài Loan được thăm dò cho biết họ phải giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, với lý do rủi ro do xung đột Mỹ-Trung.

Trong bối cảnh này, Việt Nam được đánh giá cao nhờ chi phí thấp và cơ sở hạ tầng giao thông đang phát triển. Theo Cơ quan đánh giá đầu tư Đài Loan, doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 15 năm, và được chấp thuận đầu tư 1,23 triệu USD trong khoảng từ tháng 1/2023 đến tháng 4/2024.

Nhà sản xuất linh kiện điện tử Quanta Computer của Đài Loan vào năm 2023 đã ký một thỏa thuận cho việc bắt đầu sản xuất tại Việt Nam. Đối tác lắp ráp iPhone của Apple Foxconn Technology cũng đang hoạt động tại đây.

Trong khi đó Thái Lan được biết đến với cơ sở hạ tầng liên quan đến sản xuất, chính sách đầu tư chuyên nghiệp và lao động lành nghề. Bangkok Post đưa tin, tính đến giữa năm 2023, các công ty điện tử Đài Loan đã được phê duyệt 20 dự án với tổng vốn đầu tư 30 tỉ baht (816 triệu USD).

Đối với Ấn Độ, quốc gia này thu hút sự chú ý nhờ thị trường rộng lớn và đang phát triển nhanh, cộng với lực lượng lao động dồi dào và hiệp định bảo hộ đầu tư với Đài Loan. Tạp chí Topics có trụ sở tại Đài Loan đưa tin, tính đến năm ngoái, khoảng 150 công ty Đài Loan đang hoạt động tại Ấn Độ, bao gồm cả các công ty điện tử lớn như nhà lắp ráp Foxconn, Wistron và Pegatron.

Nguồn: SCMP

Hoàng Nguyễn (lược dịch)

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên