MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các đại gia Anh, Úc và Singapore muốn đầu tư khu phức hợp tại Thủ Thiêm

03-08-2016 - 21:41 PM | Bất động sản

Tập đoàn Sakkara (Úc) cho biết đang tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư tại TPHCM để phát triển các dự án bất động sản mới, trong đó có cả việc tham gia đầu tư vào những tòa nhà chung cư cũ đã xuống cấp.

Thông tin này được ông Neil Wilson, Chủ tịch Tập đoàn Sakkara, chia sẻ với Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại buổi gặp gỡ lãnh đạo thành phố mới đây.

Cùng hai đối tác của mình là Công ty Dragon Capital và GIC đến tìm hiểu chủ trương thu hút vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng, chỉnh trang đô thị và phát triển bất động sản của TPHCM, đại diện của Sakkara cho rằng tập đoàn này và các đối tác của tập đoàn muốn tìm cơ hội đầu tư mới về bất động sản.

Cụ thể Sakkara và các đối tác của mình tìm cơ hội phát triển các dự án văn phòng, căn hộ, nhà ở và cả các dự án bất động sản đa chức năng (Mixed use projects) mà có thể mang lại những tiện ích trong quy hoạch đô thị của thành phố.

Ngoài ra, các nhà đầu tư này còn quan tâm đến việc phát triển một dự án khu phức hợp hiện đại với tiêu chuẩn quốc tế để kinh doanh, thương mại, giải trí, văn hóa và phục vụ cho cộng đồng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại quận 2 của thành phố.

Qua khảo sát, các doanh nghiệp này nhận thấy TP.HCM hiện có khá nhiều tòa nhà lâu năm cũng như các chung cư cũ đã xuống cấp cần phải cải tạo, xây dựng lại nên muốn đầu tư vào đây.

Bên cạnh việc quan tâm đến quỹ đất của các tòa nhà chung cư xuống cấp và các tòa nhà cũ, Sakkara cùng hai đối tác cũng quan tâm đến các quỹ đất tái cơ cấu của doanh nghiệp Nhà nước để có cơ hội hợp tác đầu tư phát triển các dự án bất động sản.

Sakkara đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 2004 và đã tham gia vào các dự án gồm: City Garden, President Place, Holm, Sanctuary và Centre Point. Nhìn chung, các hoạt động đầu tư, kinh doanh của Sakkara tại Việt Nam đều đang diễn ra thuận lợi.

Chia sẻ với các Nhà đầu tư tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong hoan nghênh Sakkara và các đối tác đến TPHCM tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Theo ông Phong, hiện nay dư địa đầu tư bất động sản tại TPHCM còn rất lớn, lãnh đạo Thành phố cam kết sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Về những lĩnh vực Sakkara và các đối tác quan tâm, cụ thể là việc xây chung cư cũ, lãnh đạo UBND TPHCM cho biết tại Thành phố hiện có 474 khu chung cư cũ và hơn một nửa trong đó đã xuống cấp. Đến nay, TPHCM đã xin chủ trương của Chính phủ về việc xây mới chung cư cũ và các sở ngành của Thành phố đang tập trung hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để tiến hành kêu gọi đầu tư.

Cũng theo Chủ tịch UBND TPHCM, liên quan đến lĩnh vực bất động sản, ngoài quỹ đất từ các khu chung cư cũ, tại TPHCM còn nhiều quỹ đất tại các Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Nam Hiệp Phước, Tây Bắc Củ Chi và ở khu vực Đông Bắc Thành phố.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đang kêu gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển các khu thương mại ngầm kết nối với hệ thống Metro. Đây là những quỹ đất tiềm năng mà các nhà đầu tư có thể tìm hiểu để phát triển các dự án lớn trong thời gian tới.

Nguyên Minh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên