MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các ngôi sao hàng đầu Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC sắp đối mặt với cựu sao Manchester United

13-02-2019 - 07:51 AM | Sống

Đánh bại CLB Bangkok United, Hà Nội FC sẽ có cơ hội đối đầu với những ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình của Shandong Luneng (Sơn Đông Lỗ Năng), đội bóng hàng đầu Trung Quốc.

Tối 12/02, Hà Nội FC đánh bại CLB Bangkok United với tỷ số 1-0 trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ hai Champions League châu Á. Tiền đạo đội trưởng Nguyễn Văn Quyết ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trên chấm đá phạt 11m ở phút bù giờ đầu tiên.

Chiến thắng giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiến vào vòng loại cuối cùng. Họ sẽ đối đầu với Shandong Luneng (Sơn Đông Lỗ Năng), một đối thủ rất mạnh. Đội bóng xếp thứ 3 tại giải vô địch Quốc gia Trung Quốc - Chinese Super League 2018 sở hữu khá nhiều ngôi sao như tiền đạo từng khoác áo đội tuyển Brazil, Diego Tardelli hay chân sút người Italy, Graziano Pelle.

Mới nhất, Shandong Luneng đã chiêu mộ thành công ngôi sao của Manchester United, Marouane Fellaini. Tuy nhiên, tuyển thủ Quốc gia Bỉ đang bị chấn thương, khả năng anh kịp bình phục để đối đầu những ngôi sao hàng đầu Việt Nam như Duy Mạnh, Văn Hậu hay Quang Hải là không cao.

Các ngôi sao hàng đầu Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC sắp đối mặt với cựu sao Manchester United - Ảnh 1.

Fellaini gia nhập đội bóng xếp thứ 3 tại giải VĐQG Trung Quốc.

Các ngôi sao hàng đầu Việt Nam thuộc biên chế Hà Nội FC sắp đối mặt với cựu sao Manchester United - Ảnh 2.

Fellaini thời còn thi đấu cho Manchester United.

Hà Nội FC đầu tư khá mạnh mẽ ở mùa giải 2019. Họ mong muốn đặt những viên gạch đầu tiên trong quá trình vươn mình ra sân chơi châu lục. Đội bóng thủ đô đã ký hợp đồng với trung vệ Marquee McDonald, 33 tuổi, từng chơi tại Giải nhà nghề Mỹ. Trước đó, họ chiêu mộ thành công thủ môn Bùi Tiến Dũng và ngoại binh hàng đầu V.League Pape Omar từ Thanh Hóa. 

Trận đấu giữa Shandong Luneng và Hà Nội FC diễn ra vào ngày 19/02 trên sân nhà của đội bóng Trung Quốc (Shandong Stadium).

Theo Giang Nguyễn

Trí thức trẻ

Trở lên trên