MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê-út, UAE từ chối các cuộc điện đàm với Tổng thống Biden về dầu mỏ

10-03-2022 - 11:17 AM | Tài chính quốc tế

Các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê-út, UAE từ chối các cuộc điện đàm với Tổng thống Biden về dầu mỏ

Các quan chức Trung Đông và Hoa Kỳ nói với tờ The Wall Street Journal (WSJ) hôm thứ Ba rằng các nhà lãnh đạo ở Ả Rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã từ chối các cuộc điện đàm với Tổng thống Biden về dầu mỏ.

"Đã có sự kỳ vọng về một cuộc điện đàm, nhưng nó đã không xảy ra", một quan chức Hoa Kỳ nói với WSJ về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed bin Salman. "Đó là một phần của việc tăng giá dầu (dầu của Ả Rập Xê-út)".

Lãnh đạo UAE Sheikh Mohammed bin Zayed cũng từ chối cuộc điện đàm từ Biden, theo các quan chức cho biết.

Các quan chức nói với tờ báo này rằng quan hệ của Hoa Kỳ với hai quốc gia vùng Vịnh đã trở nên căng thẳng do chính quyền Biden thiếu hỗ trợ trong cuộc chiến ở Yemen và các cuộc đàm phán liên quan đến việc hồi sinh thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ả Rập Xê-út cũng đang thúc đẩy quyền miễn trừ pháp lý ở Hoa Kỳ cho Thái tử Mohammed, người bị cáo buộc giết một nhà báo vào năm 2018.

Một quan chức Hoa Kỳ cho biết họ đã làm việc với hai nước để tăng cường khả năng phòng thủ trong bối cảnh lo ngại về Iran, WSJ cho biết.

Hoa Kỳ đã tập hợp sự ủng hộ của quốc tế đối với Ukraine vì một số quốc gia vẫn giữ thái độ trung lập về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Washington có khả năng xem xét Iran, Ả Rập Xê-út và Venezuela cho các cuộc đàm phán về dầu mỏ khi nước này cắt giảm nhập khẩu dầu của Nga.

Ả Rập Xê-út và UAE đều cho biết họ sẽ không sản xuất nhiều dầu hơn so với thỏa thuận của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), WSJ cho hay.

https://cafef.vn/cac-nha-lanh-dao-a-rap-xe-ut-uae-tu-choi-cac-cuoc-dien-dam-voi-tong-thong-biden-ve-dau-mo-20220310110516369.chn

Minh Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên