MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các quỹ cổ phiếu toàn cầu đón dòng vốn 'khổng lồ' trong tuần đầu năm mới

08-01-2022 - 15:28 PM | Tài chính quốc tế

Các quỹ cổ phiếu toàn cầu đón dòng vốn 'khổng lồ' trong tuần đầu năm mới

Các quỹ cổ phiếu toàn cầu thu hút lượng vốn khổng lồ tuần thứ ba liên tiếp trong 7 ngày tính đến 5/1.

Nhà đầu tư mua ròng các quỹ cổ phiếu toàn cầu 19,01 tỷ USD trong 7 ngày tính đến 5/1, theo số liệu từ Refinitiv Lipper, giảm so với con số 29,45 tỷ USD trong tuần trước đó.

Chỉ số MSCI chứng khoán thế giới lên đỉnh lịch sử trong tuần với đà tăng từ các thị trường, từ châu Á đến Mỹ. Tuy nhiên, biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed, công bố ngày 5/1, đã dội gáo nước lạnh lên đà tăng này vì ngân hàng trung ương Mỹ ám chỉ có thể phải tăng lãi suất sớm hơn dự đoán.

Cổ phiếu công nghệ bị bán mạnh khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.

Các quỹ cổ phiếu toàn cầu đón dòng vốn khổng lồ trong tuần đầu năm mới - Ảnh 1.

Người đi bộ qua biển thông báo chỉ số Nikkei 225 bên ngoài một công ty môi giới chứng khoán ở Nhật Bản ngày 3/2/2020. Ảnh: Reuters.

Các quỹ tài chính và sức khỏe lần lượt đón nhận thêm 1,21 tỷ USD và 564 triệu USD trong khi các quỹ công nghệ bị bán 303 triệu USD, tuần thứ ba liên tiếp bị bán.Các quỹ cổ phiếu Mỹ thu hút ròng 8,98 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 5/1. Các quỹ cổ phiếu châu Âu và châu Á lần lượt thu hút ròng 7,25 tỷ USD và 0,43 tỷ USD.

Nhà đầu tư mua ròng 14,95 tỷ USD các quỹ trái phiếu toàn cầu, tuần mua ròng nhiều nhất 4 tháng. Các quỹ trái phiếu ngắn và trung hạn thu hút 4,56 tỷ USD, nhiều nhất 6 tháng. Các quỹ lợi suất cao đón nhận dòng tiền 3,05 tỷ USD, quỹ trái phiếu phòng hộ lạm phát có thêm 2,03 tỷ USD.

Các quỹ thị trường tiền tệ toàn cầu đón nhận dòng vốn 19,53 tỷ USD, giảm 51% so với tuần trước.

Về hàng hóa, quỹ năng lượng bị bán 2 triệu USD trong khi quỹ kim loại quý có thêm 349 triệu USD.

Trong số 23.858 quỹ thị trường mới nổi, nhóm cổ phiếu và trái phiếu lần lượt có thêm 1,9 tỷ USD và 1,95 tỷ USD.

Theo Như Tâm

NĐH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên