MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Các thủ khoa 'khủng' nhất của kỳ thi ĐH khốc liệt nhất thế giới: Người làm ở viện nghiên cứu, người bị CĐM 'quay lưng' nhưng tất cả đều có 1 điểm chung!

18-12-2022 - 21:12 PM | Sống

Cả 3 thủ khoa nằm trong top những người có điểm cao nhất kỳ thi Gaokao (Trung Quốc) - kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới đều sở hữu điểm chung này!

Kỳ thi Tuyển sinh Đại học Toàn quốc hay "Gaokao" là một trong những kỳ thi chung đầu vào bậc đại học, cao đẳng quan trọng nhất của Trung Quốc khi có sự tham gia của đông đảo thí sinh. Không chỉ có vậy, kỳ thi này còn được biết đến là một trong những kỳ thi khốc liệt nhất thế giới.

Khốc liệt như thế nào chỉ cần nhìn vào việc các sĩ tử phải ôn ngày ôn đêm, làm hết tập đề này đến tập đề khác là sẽ hiểu. Có thể nói, kỳ thi này có vai trò quyết định trong cuộc đời và tương lai của mỗi sĩ tử. Tuy nhiên, đánh đổi lại tất cả, nếu đỗ vào bất kỳ một ngôi trường đại học nào lọt top ở Trung Quốc thì ắt hẳn tương lai của họ sẽ vô cùng xán lạn.

Các thủ khoa khủng nhất của kỳ thi ĐH khốc liệt nhất thế giới: Người làm ở viện nghiên cứu, người bị CĐM quay lưng nhưng tất cả đều có 1 điểm chung! - Ảnh 1.

Các sĩ tử ôn thi trong kỳ thi Cao Khảo

Chính vì sự cạnh tranh khốc liệt như vậy nên bất kỳ ai trở thành thủ khoa của kỳ thi Gaokao đều sẽ nhận về vô số sự quan tâm. Hiện tại, dù chính phủ Trung Quốc đã có quy định không công khai danh tính của thủ khoa của kỳ thi này, nhưng tính đến thời điểm gần nhất trước khi luật này ra đời, có 3 thủ khoa nằm trong top những người có điểm cao nhất kỳ thi Gaokao nổi bật nhất. Họ là ai, họ đã làm cách nào để có thể trở thành thủ khoa kỳ thi khốc liệt nhất trên thế giới này? Hãy cùng khám phá nhé!

Hà Bích Ngọc - thủ khoa năm 2000

Hà Bích Ngọc (sinh năm 1985) trong một gia đình có truyền thống học tập ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Được biết, ông bà nội của cô đều là học giả, còn bố mẹ là tầng lớp trí thức công tác ở cục Địa chất. Lớn lên trong môi trường tốt như vậy nên không gì quá ngạc nhiên khi Hà Bích Ngọc sớm được phát triển khả năng học tập của bản thân.

Thậm chí, sự xuất sắc của nữ thủ khoa họ Hà còn được chứng tỏ ngay từ nhỏ khi các bạn cùng trang lứa còn đang nói bập bẹ, thì cô đã có thể đọc thuộc lòng một số bài thơ. Nhìn thấy tố chất của con như vậy, bố mẹ cô dù rất tự hào nhưng họ không muốn con chỉ ngồi quanh 4 bức tường để học mà họ còn muốn con được trải nghiệm thật về thế giới ngoài kia.

Dưới sự giáo dục của cha mẹ, trí tuệ Hà Bích Ngọc phát triển vượt bậc. Khi học mẫu giáo, cô luôn là đứa trẻ xuất sắc nhất. Thậm chí, khi học lớp 1, vì quá xuất sắc nên Bích Ngọc được nhảy vượt lên lớp 3. Năm 10 tuổi, cô chính thức thi đỗ vào trường Trung học Tân Hương số 1 của tỉnh Hà Nam - ngôi trường dành cho những học sinh có năng lực cực "khủng".

Trong 4 năm học tại đây, mặc dù Hà Bích Ngọc không phải là học sinh giỏi nhất nhưng điểm số của cô luôn ổn định nhất. Năm 1999, Hà Bích Ngọc lấy hết can đảm đăng ký thi đại học lần đầu tiên. Tuy nhiên, lần thi đầu này, Hà Bích Ngọc không đỗ. Không chịu khuất phục, vào năm 2000, Hà Bích Ngọc quyết định thi lại khi mới 14 tuổi và lần này, cô đã đạt số điểm tuyệt đối.

Như một lẽ hiển nhiên, nữ sinh đã được các trường đại học có danh tiếng bậc nhất Trung Quốc tranh giành kịch liệt. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hà Bích Ngọc quyết định theo ngành Khoa học và công nghệ sinh học của Đại học Thanh Hoa.

Các thủ khoa khủng nhất của kỳ thi ĐH khốc liệt nhất thế giới: Người làm ở viện nghiên cứu, người bị CĐM quay lưng nhưng tất cả đều có 1 điểm chung! - Ảnh 2.

Hà Bích Ngọc khi là sinh viên đại học

Khi đã hoàn thành chương trình học tại đây, nữ sinh chọn sang Hoa Kỳ để học tiếp. Đáng chú ý là sau khi hoàn thành chương trình học tại xứ sở cờ hoa, Bích Ngọc lựa chọn đến Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ làm nghiên cứu mà không phải là trở về Trung Quốc. Quyết định của cô đã gây nên tranh cãi rất nhiều từ phía dư luận.

Các thủ khoa khủng nhất của kỳ thi ĐH khốc liệt nhất thế giới: Người làm ở viện nghiên cứu, người bị CĐM quay lưng nhưng tất cả đều có 1 điểm chung! - Ảnh 3.

Khi đã hoàn thành chương trình học tại đây, nữ sinh chọn sang Hoa Kỳ để học tiếp

Vương Duẫn Bằng - Thủ khoa năm 2004

Vương Duẫn Bằng sinh ra và lớn lên tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) trong một gia đình có truyền thống học tập khi có cả bố mẹ đều là giáo viên. Với khả năng sư phạm nên ngay từ nhỏ, họ đã dạy dỗ và tạo ra không gian tốt nhất để Vương Duẫn Bằng có thể phát triển bản thân.

Việc thừa hưởng gen trội từ gia đình khiến Vương Duẫn Bằng sở hữu thiên phú học tập từ nhỏ. Vương Duẫn Bằng luôn tỏ rõ sự thông minh vượt trội và nhanh nhẹn của mình so với bạn bè đồng trang lứa khác. Trong suốt quá trình học phổ thông, Vương Duẫn Bằng cũng nằm trong ban cán sự lớp và là học sinh dẫn đầu toàn trường. Vương Duẫn Bằng liên tục đạt các giải thưởng như Học sinh giỏi cấp tỉnh, giải Nhất Olympic Toán quốc gia, giải Nhì Olympic Sinh học toàn quốc và giải Ba Olympic Hóa học toàn quốc...

Các thủ khoa khủng nhất của kỳ thi ĐH khốc liệt nhất thế giới: Người làm ở viện nghiên cứu, người bị CĐM quay lưng nhưng tất cả đều có 1 điểm chung! - Ảnh 4.

Vương Duẫn Bằng

Năm 2004, Vương Duẫn Bằng tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học tại tỉnh Sơn Đông. Kết quả không quá bất ngờ khi anh giành điểm số cao nhất tỉnh: 749/750. Cụ thể, Vương Duẫn Bằng đạt 300 điểm môn Khoa học, Toán 149 điểm, tiếng Trung 138 điểm và tiếng Anh 142 điểm. Do đạt giải Olympic quốc gia nên Vương Duẫn Bằng được cộng thêm 20 điểm là 749 điểm.

Với thành tích cực tốt như vậy, rất nhiều trường mong muốn Vương Duẫn Bằng trở thành sinh viên. Trải qua nhiều lần suy tính, sau cùng nam sinh lựa chọn Đại học Thanh Hoa làm đích đến.

Trong những năm tháng học ở Thanh Hoa, Vương Duẫn Bằng vô cùng chăm chỉ. Sau 4 năm miệt mài sử sách, anh đã xuất ngoại và lấy bằng Tiến sĩ ở Hoa Kỳ. Kết thúc hành trình học tập, Vương Duẫn Bằng bắt đầu kinh doanh riêng và đạt được một số thành tựu nhất định. Sau tất cả, Vương Duẫn Bằng lựa chọn từ bỏ sự nghiệp ở Hoa Kỳ, trở về nước và gia nhập Viện Khoa học Trung Quốc và trở thành nhà nghiên cứu hóa học polyme ứng dụng.

Các thủ khoa khủng nhất của kỳ thi ĐH khốc liệt nhất thế giới: Người làm ở viện nghiên cứu, người bị CĐM quay lưng nhưng tất cả đều có 1 điểm chung! - Ảnh 5.

Vương Duẫn Bằng lựa chọn từ bỏ sự nghiệp ở Hoa Kỳ, trở về nước và gia nhập Viện Khoa học Trung Quốc

Tôn Hạo Ninh - Thủ khoa năm 2018

Cũng nằm trong danh sách top những thủ khoa kỳ đại học ở Trung Quốc là Tôn Hạo Ninh - sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Tôn Hạo Ninh đạt số điểm xuất sắc 734 điểm và được xưng là trạng nguyên khối tự nhiên của tỉnh năm 2018.

Ngay khi có kết quả thi tuyển sinh đại học, Tôn Hạo Ninh đã được các trường đại học danh tiếng tranh giành, sau cùng nam sinh cũng chọn Đại học Thanh Hoa.

Các thủ khoa khủng nhất của kỳ thi ĐH khốc liệt nhất thế giới: Người làm ở viện nghiên cứu, người bị CĐM quay lưng nhưng tất cả đều có 1 điểm chung! - Ảnh 6.

Anh chàng chọn Đại học Thanh Hoa

Sự xuất sắc của Tôn Hạo Ninh không chỉ thể hiện ở điểm thi đại học mà trước đó anh còn từng gây ấn tượng khi tham gia kỳ thi cấp A quốc gia (một cuộc thi về tri thức có tổng số thí sinh tham dự bao gồm của 10 tỉnh thành). Theo đó, mỗi tỉnh thành của Trung Quốc sẽ cử những "chiến binh" ưu tú nhất đi thi. Ấy thế mà, Tôn Hạo Ninh với tổng điểm là 296, trong đó môn Văn là 140 điểm, môn Toán là 150 điểm, môn Anh là 148 điểm đã xuất sắc vượt qua số lượng lớn thí sinh trở thành nhà vô địch của 10 tỉnh thành này.

Đến thời điểm hiện tại, trên MXH vẫn không ngừng lan truyền tin đồn về cuộc sống hiện tại của Tôn Hạo Ninh. Nhiều người cho rằng vì bị bệnh nên Tôn Hạo Ninh đã trì hoãn việc học. Tuy nhiên, thực tế là nam sinh vẫn đang theo học khoa Quản trị kinh doanh của đại học Thanh Hoa. Thậm chí, Hạo Ninh hoàn toàn có tư cách trực tiếp nhận được bằng Tiến sĩ của ngành này. Có thể nói, với trình độ và năng lực hiện tại, Tôn Hạo Ninh không cần phải lo lắng về sự phát triển của mình sau khi tốt nghiệp.

Tổng hợp


Theo Huỳnh Đức

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên