MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách cắm bình hoa lay ơn xòe đuôi công bày ban thờ đón Tết cực đơn giản, ai cũng có thể làm được

20-01-2024 - 20:56 PM | Lifestyle

Bạn đã biết cách cắm hoa lay ơn chưa?

Ngoài hoa cúc, hoa lay ơn cũng là một trong những loại hoa được nhiều chị em lựa chọn để chưng ban thờ ngày Tết. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn cách cắm hoa lay ơn xòe đuôi công cực đơn giản, không cần có bình hoa con công cũng có thể làm được.

Cách cắm bình hoa lay ơn xòe đuôi công bày ban thờ đón Tết cực đơn giản, ai cũng có thể làm được- Ảnh 1.

Cắm bình hoa lay ơn xòe đuôi công không hề khó (Nguồn: @mailinhsan)

Cách cắm bình hoa lay ơn xòe đuôi công

Để cắm được bình hoa lay ơn xòe đuôi công, bạn cần chuẩn bị: Bọt biển, lá thiết mộc lan, lá chanh, băng dính và đương nhiên không thể thiếu bình hoa gốm/sứ và hoa lay ơn được rồi. Trước khi tiến hành cắm, đừng quên rửa hoặc lau lá thiết mộc lan và lá chanh bằng khăn ướt nhé.

Tùy theo kích thước của miệng bình mà bạn cắt lấy một miếng bọt biển hình vuông với độ dày vừa khít miệng bình. Bạn ngâm miếng bọt biển trong nước cho đến khi nó ướt 100% thì cố dùng băng dính cố định vào miệng bình.

Cách cắm bình hoa lay ơn xòe đuôi công bày ban thờ đón Tết cực đơn giản, ai cũng có thể làm được- Ảnh 2.

Bạn làm như thế này nhé (Nguồn: @mailinhsan)

Tiếp theo, bạn dùng kéo cắt vát 2 bên lá thiết mộc lan, rồi cắm vào miếng bọt biển, từng lá thiết mộc lan xen kẽ nhau và xòe sang 2 bên nhé. Lá đầu tiên bạn cắm thẳng, là lá cao nhất. Chiều dài các lá thiết mộc lan sẽ nhỏ dần về 2 bên.

Cách cắm bình hoa lay ơn xòe đuôi công bày ban thờ đón Tết cực đơn giản, ai cũng có thể làm được- Ảnh 3.

Nhìn hình ảnh sẽ thấy dễ hiểu hơn (Nguồn: @mailinhsan)

Giờ thì bạn chỉ cần cắt cành hoa lay ơn và cắm theo hướng tương tự như vừa cắm lá thiết mộc lan là được rồi. Khi cắm xong hoa lay ơn, bạn cắm thêm một ít lá chanh vào các khoảng trống gần miệng bình để che hết miếng bọt biển. Vậy là xong rồi đấy!

Cách cắm bình hoa lay ơn xòe đuôi công bày ban thờ đón Tết cực đơn giản, ai cũng có thể làm được- Ảnh 4.

Cách cắm hoa lay ơn này rất đơn giản luôn đúng không? (Nguồn: @mailinhsan)

Vì sao hoa lay ơn lại được nhiều chị em lựa chọn chưng Tết?

Hoa lay ơn hay còn được gọi là hoa dơn hoặc hoa lan kiếm, là loài hoa có thân tròn dài, không có nhánh. Lá màu xanh bóng, cứng, nhỏ giống lưỡi kiếm xếp thành 2 dãy so le. Hoa lay ơn khi nở sẽ có hình phễu, nhị gắn ở đáy, mọc thành chuỗi, nở từ dưới lên. Mỗi bông thì có 5 cánh mỏng manh như cánh bướm, xếp chồng lên nhau. Loài hoa này có nhiều màu sắc như cam, đỏ, xanh phấn, hồng, vàng,…

Theo phong thủy, hoa lay ơn có tác dụng xua đuổi điềm xấu. Thường vào dịp tết, các chị em hay chọn hoa lay ơn đỏ hoặc hoa lay ơn vàng vì nó tượng trưng cho những điều may mắn trong năm mới. Nhiều người Việt cũng tin rằng, cắm hoa lay ơn ngày Tết chính là đem lại vượng tài cho gia chủ.

Ngoài ra, loài hoa đài các này còn được dùng để thờ cúng lên

Theo AMT

Phụ Nữ Số

Trở lên trên