MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách cô nàng 29 tuổi tiết kiệm được 2/3 thu nhập hàng tháng: Trung thành tuyệt đối với 4 nguyên tắc chi tiêu này

31-12-2023 - 17:32 PM | Sống

“Không cần phải tiêu quá nhiều tiền mới có thể sống tốt” là lời khẳng định của cô bạn này sau nhiều năm theo đuổi lối sống tối giản.

Năm 2023 vừa qua, Koharu Shirayama đã tiết kiệm được 121 Man (gần 207 triệu đồng) với mức thu nhập 14,5 Man/tháng (khoảng 24,7 triệu đồng). Như vậy tính ra, Koharu tiết kiệm được hơn 10 Man/tháng - khoản tiền gần bằng 2/3 thu nhập mỗi tháng.

Thoạt nghe, điều này có vẻ không mấy khả thi nhưng cô nàng 29 tuổi này lại khẳng định điều ngược lại. Koharu cho biết bí quyết thực ra không có gì cao siêu, bản thân cô cũng không hề phải sống quá khổ sở để tiết kiệm được chừng đó tiền trong một năm.

"Tôi đã bắt đầu theo đuổi lối sống tối giản từ 5 năm trước và đúc kết được một bộ nguyên tắc chi tiêu phù hợp tuyệt đối với bản thân, để có thể sống tốt và sống vui mà không cần tốn quá nhiều tiền" .

Cách cô nàng 29 tuổi tiết kiệm được 2/3 thu nhập hàng tháng: Trung thành tuyệt đối với 4 nguyên tắc chi tiêu này - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sau đó, cô bạn 29 tuổi này đã chia sẻ cụ thể về "bộ nguyên tắc" tuyệt diệu ấy, chính là 4 gạch đầu dòng dưới đây.

1 - Một năm chỉ mua quần áo 2 lần

Koharu cho biết bản thân cô hoàn toàn không có thói quen mua quần áo online. Trong một năm, Koharu chỉ ghé thăm các cửa hàng thời trang 2 lần: Một lần vào cuối mùa hè và một lần vào cuối mùa đông.

"Để tránh việc bị tồn hàng, nhiều thương hiệu thời trang tầm trung luôn có các đợt Clear Sale khá lớn cuối mỗi mùa. Ví dụ như cuối mùa hè, họ sẽ giảm giá các sản phẩm đồ hè để chuẩn bị ra mắt bộ sưu tập mùa đông. Tới cuối mùa đông, sự kiện giảm giá tương tự cũng sẽ diễn ra.

Trong một năm, tôi chỉ mua quần áo 2 lần vào 2 đợt Clear Sale lớn như vậy mà thôi" - Koharu khẳng định và còn cho biết tủ đồ của mình chỉ có 4 bộ quần áo cho mùa đông và 4 bộ quần áo cho mùa hè.

Cách cô nàng 29 tuổi tiết kiệm được 2/3 thu nhập hàng tháng: Trung thành tuyệt đối với 4 nguyên tắc chi tiêu này - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Tôi chỉ chọn trang phục có gam màu trung tính (như trắng, ghi, nâu, be) để có thể "mix and match" các items với nhau mà không sợ bị lệch tông. Điều này thực sự rất quan trọng trong việc tiết kiệm chi phí mua quần áo. Thực sự không cần tới 8 món đồ để có được 4 bộ trang phục" - Koharu khẳng định và tiết lộ 4 bộ trang phục mùa hè của cô được tạo ra từ 3 chiếc áo phông, 1 chiếc quần suông và 2 chiếc chân váy.

2 - Nói không với những món đồ có độ bền dưới 2 năm

Giày dép và túi xách là 2 món đồ mà Koharu đề cập khi nhắc tới nguyên tắc số 2 này.

"Tôi không bao giờ mua giày hoặc túi xách online vì đó là những thứ cần phải sờ tận tay, nhìn tận mắt từng đường kim mũi chỉ, mới có thể có cảm nhận chính xác về độ bền của chúng" - Koharu khẳng định và cho biết thêm cô không bao giờ mua giày và túi xách hàng hiệu, nhưng cũng không bao giờ chọn mua những đôi giày hoặc những chiếc túi xách quá rẻ, không có thương hiệu rõ ràng vì chúng sẽ hỏng rất nhanh.

Trong suốt 3 năm qua, tủ giày của Koharu chỉ có 2 đôi giày thể thao, 1 đôi cao gót và 1 đôi sandal. Còn túi xách thì nửa thập kỷ rồi, Haruko vẫn chỉ có 2 chiếc, 1 chiếc túi nhỏ đeo chéo dùng khi đi chơi và 1 chiếc túi cỡ lớn hơn dùng để đựng laptop và máy tính bảng.

3 - "Chung thủy" với những sản phẩm dưỡng da đã và đang hợp với mình

Tốn bội tiền để thử những chai serum dưỡng da trắng sáng, những tuýp kem là phẳng nếp nhăn là thói quen lẫn đam mê của phần lớn chị em, nhưng Koharu thì không nằm trong số đó.

Cô nàng 29 tuổi này quan niệm rằng nếu đã tìm được những sản phẩm phù hợp với làn da của mình, chẳng có lý do gì để chi tiền cho một sản phẩm khác chưa chắc đã hợp.

"Tôi đã từng tốn rất nhiều tiền để tìm ra được các sản phẩm dưỡng da hợp với mình. Thế nên trừ khi làn da tôi bắt đầu lên tiếng cầu cứu bằng những nốt mụn, những đốm tàn nhang hay vết chân chim, tôi sẽ không bao giờ chi tiền để thử những sản phẩm khác, dù chúng có rẻ hơn những món đồ tôi đang dùng đi chăng nữa. Rẻ mà không hợp thì cũng thành đắt cả thôi" - Koharu tỏ ra rất kiên định khi chia sẻ điều này.

4 - Làm đẹp tại nhà

Đã gần 5 năm rồi, Koharu không đi gội đầu ngoài tiệm, cũng không tới spa để dưỡng da mặt hay tẩy da chết toàn thân và càng không bén mảng tới tiệm nail. Cô bạn 29 tuổi này dường như không có nhiều niềm tin về tác dụng của những dịch vụ như thế.

Cách cô nàng 29 tuổi tiết kiệm được 2/3 thu nhập hàng tháng: Trung thành tuyệt đối với 4 nguyên tắc chi tiêu này - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

"Chẳng phải phần lớn con gái đều đã có đủ tất cả những sản phẩm chăm sóc tóc, chăm sóc da mặt, da toàn thân ở nhà rồi hay sao? Vậy thì tại sao phải đi ra ngoài để tốn tiền cho những dịch vụ mà mình hoàn toàn có thể tự làm ở nhà cơ chứ? Cá nhân tôi không tìm được đáp án cho thắc mắc này" - Koharu chia sẻ.

Sau gần 5 năm "trung thành tuyệt đối" với 4 nguyên tắc trên, Koharu khẳng định cô vẫn sẽ duy trì thực hiện 4 nguyên tắc này thêm nhiều năm nữa, vì đó chính là chìa khóa giúp cô tiết kiệm được khoản tiền bằng 2/3 thu nhập.

Theo Toutiao

Theo Ngọc Linh

Phụ nữ mới

Trở lên trên