MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách giáo dục con tinh tế của siêu mẫu Heidi Klum

06-11-2022 - 20:13 PM | Sống

Bà mẹ 4 con có những phương pháp giáo dục được nhiều người khen ngợi.

Heidi Klum là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, cô còn được biết đến với vai trò diễn viên, nhà thiết kế, doanh nhân và là mẹ của 4 người con. Các con cô đều mạnh khỏe, phát triển toàn diện, từng dành nhiều lời có cánh đến người mẹ của mình.

Trong hành trình cùng con khôn lớn, Heidi Klum từng vấp phải ý kiến trái chiều khi cùng con gái lớn là Leni Klum chụp ảnh nội y. Khi đó, cô bé mới bước sang tuổi 18. Nhiều người bày tỏ việc chụp nội y không phù hợp với một cô bé đang độ tuổi mới lớn. Bên cạnh đó, có ý kiến bênh vực mẹ con cô. Một khán giả đã chia sẻ cảm nhận: "Đẹp và sang trọng. Leni chụp ảnh nội y không có gì sai trái vì cô bé đã 18 tuổi".

Gạt bỏ mọi ý kiến, Heidi Klum vẫn quyết định cho con gái theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Bên cạnh đó, cô từng nhận không ít lời khen từ công chúng bởi có cách giáo dục con khoa học và khéo léo.

Cách giáo dục con tinh tế của siêu mẫu Heidi Klum - Ảnh 1.

Heidi Klum cùng các con.

LUÔN TÔN TRỌNG MỌI QUYẾT ĐỊNH CỦA CON

Leni Klum là con gái đầu của Heidi Klum. Leni Klum đã hơn tuổi 18 và vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Cô bé đang nối nghiệp mẹ và nhận được nhiều lời mời trình diễn thời trang, chụp ảnh quảng cáo.

Trả lời phỏng vấn, Leni Klum cho biết, bản thân thích theo nghề người mẫu nhưng mẹ đã ngăn cản không cho làm người mẫu khi còn nhỏ vì muốn con gái có một tuổi thơ bình thường.

Sau này khi Leni Klum bước sang tuổi 16 mới nhận được sự ủng hộ từ mẹ. Có thể thấy Heidi Klum luôn tôn trọng sở thích của con, nhưng cùng với đó không luôn quên bảo vệ con khỏi những cám dỗ của việc nổi tiếng sớm. Hiện tại, nữ siêu mẫu hỗ trợ con rất nhiều trong hành trình theo đuổi ước mơ. Cô cùng con luyện tập hàng ngày, đưa con tham gia những chuyến công tác để con khám phá nhiều thứ.

Cách giáo dục con tinh tế của siêu mẫu Heidi Klum - Ảnh 2.

Khi con gái đến tuổi trưởng thành, Heidi Klum tôn trọng mọi quyết định của con.

Siêu mẫu Heidi Klum từng chia sẻ: "Tôi rất vui vì cuối cùng con tôi cũng đủ lớn và có thể làm công việc này. Tôi luôn nghĩ con bé còn quá trẻ. Tôi từng nghĩ không để bọn trẻ trở thành người công chúng. Nhưng khi con bé có thể lái ô tô năm 16 tuổi thì tôi nghĩ nó cũng có thể làm người mẫu nếu như đó là những gì nó thực sự muốn làm".

Còn về Leni Klum, cô bé rất yêu thương và biết ơn mẹ bởi luôn được tôn trọng mọi lựa chọn. "Mẹ cho tôi những lời khuyên tuyệt vời trong công việc của mình. Mẹ luôn nói với tôi rằng: 'Hãy sống thật với chính mình và đừng để những gì người khác nói ảnh hưởng đến con hoặc thay đổi những gì con đang làm'", Leni Klum hạnh phúc bày tỏ.

Không chỉ cho con gái lớn tự do theo đuổi nghề nghiệp bản thân yêu thích, với 3 con còn lại, Heidi Klum cũng để bọn trẻ thoải mái lựa chọn quần áo, đồ ăn,... Cách nuôi dạy này giúp trẻ tự lập, sớm tìm ra phong cách riêng và con người thật của mình. Nữ siêu mẫu chia sẻ rằng không phải lúc nào cô cũng hài lòng với sự lựa chọn của con nhưng cô vẫn tôn trọng quyết định ấy.

Heidi Klum cho biết: "Chỉ cần các con là những đứa trẻ biết điều, biết cư xử, học tập tốt ở trường thì con có thể mặc gì con muốn, kể cả đi giày cao gót khi đi ăn ở nhà hàng".

DÙ BẬN RỘN VẪN CỐ GẮNG DÀNH NHIỀU THỜI GIAN BÊN CON

Là một siêu mẫu, doanh nhân nổi tiếng, Heidi Klum rất bận rộn với công việc của mình. Cô hoàn toàn có thể thuê bảo mẫu hỗ trợ việc chăm sóc các con nhưng Heidi Klum không làm vậy. Cô tự tay thực hiện mọi việc bất cứ khi nào có thể như nấu ăn sáng, đưa con đến trường, dạy con học, cùng con đi dạo,… Đối với cô, giao những việc này cho người khác là một sự lãng phí.

Cách giáo dục con tinh tế của siêu mẫu Heidi Klum - Ảnh 3.

Nữ siêu mẫu đình đám từng hạnh phúc chia sẻ: "Ngôi nhà của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười, rất sống động và ồn ã. Giờ ăn tối lúc nào cũng có thứ gì đó vương vãi. Bọn trẻ để đồ ăn rơi vào quần áo và dính đầy tay. Tôi cứ phải nhắc chúng cả nghìn lần về việc này".

Sự ồn ào và bừa bãi có thể khiến nhiều ông bố bà mẹ nổi cáu nhưng với Heidi Klum thì không, đó là một phần của việc làm cha mẹ. Không đau đầu chạy theo lũ trẻ với áp lực giữ cho căn nhà được chỉn chu, Heidi Klum vui sướng khẳng định: "Nhà của tôi không phải là bảo tàng. Bạn có thể nhìn ra ngay là có trẻ con sống ở đây".

Theo Ứng Hà Chi

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên