MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách ly toàn bộ 1 xóm gần 1.400 dân, xác định hàng trăm người liên quan bệnh nhân Covid-19 số 266

17-04-2020 - 13:35 PM | Xã hội

Theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín (Hà Nội), địa phương đã quyết định cách ly toàn bộ xóm Trên, thôn Đông Cứu với 399 hộ, 1.397 nhân khẩu do liên quan bệnh nhân Covid-19 số 266.

Xác định hàng trăm trường hợp liên quan đến bệnh nhân Covid-19 số 266

Báo cáo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội sáng 17/4, liên quan đến trường hợp bệnh nhân L.M.H (bệnh nhân 266 nhiễm Covid-19), Chủ tịch huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, ngày 16/4, địa phương đã ra quyết định cách ly toàn bộ xóm Trên của thôn Đông Cứu - nơi có gia đình bệnh nhân này cư trú.

Theo đó, xóm Trên đã cách ly từ ngày 15/4 nhưng đến ngày 16/4 mới có quyết định chính thức và tại đây bị cách ly có 399 hộ với 1.397 nhân khẩu, trong đó, phần lõi là khu vực ngõ nơi nhà bệnh nhân 266 sinh sống có 12 hộ, 53 nhân khẩu.

"Tại xóm này, xác định có 23 người F1 đã được đưa đi cách ly tập trung còn lại 29 người đang ở đây", ông Huy nói.

Còn tính tổng thể, cơ quan chức năng cũng xác định có 48 trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân này, đã đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay, kết quả xét nghiệm có 46 người âm tính, 2 người đang chờ kết quả.

Số trường hợp F2 là 187 và trường hợp F3 là 179. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục yêu cầu người dân tự giác kê khai tiếp.

Địa phương cũng lập 5 chốt để đảm bảo cách ly vùng dịch và bố trí các lực lượng để đảm bảo giám sát y tế.

 Cách ly toàn bộ 1 xóm gần 1.400 dân, xác định hàng trăm người liên quan bệnh nhân Covid-19 số 266 - Ảnh 1.

Tiến hành rà soát, nắm chắc các trường hợp yếu, có bệnh nền trong khu vực cách ly để có phương án chăm sóc sức khỏe khi cần thiết. Lập 8 tổ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tiến hành phun khử khuẩn thường xuyên.

Bên cạnh đó, huyện cũng chỉ đạo UBND xã cấp thẻ cho những người trên địa bàn xóm Trên thôn Đông Cứu khi có việc cần thiết mới được ra ngoài địa phương.

Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến Đặng Văn Thắng cho biết, gia đình bệnh nhân nhiễm Covid-19 số 266 có 2 vợ chồng và 2 con, trong đó, con lớn 7 tuổi, con nhỏ 5 tuổi.

Theo lãnh đạo xã, ngày 8/3, chị H. có lên trông mẹ tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 10/3 về nhà bằng xe buýt không nhớ biển số.

Sau đó, chị H. có về nhà bà B. ở cùng thôn để nhận hàng thêu và trong thời gian 11- 29/3, chị này vẫn đi lại trong thôn, lấy hàng về thêu bình thường.

Từ ngày 29/3, sau khi có việc rà soát, cách ly các trường hợp liên quan đến BV Bạch Mai, chị H. nằm trong diện đó và thực hiện tốt việc tự cách ly, đi lại và sức khỏe bình thường. Ngày 12/4 lấy mẫu xét nghiệm và ngày 14/4 nhận được thông báo dương tính SARS-CoV-2

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc chị H. dương tính, theo ông Thắng, xã đã thành lập 6 tổ chốt chặn kiểm soát toàn bộ thôn Đông Cứu và lập chốt tại lối vào ngõ nhà chị H.

Sau đó quyết định cách ly toàn bộ 12 hộ, 53 nhân khẩu trong ngõ này. Đồng thời, phun khử khuẩn cho toàn bộ số hộ trong ngõ và trong thôn.

Đến 20h hôm qua, rà soát trên địa bàn xã đã xác định có 40 người F1, trong đó, thôn Đông Cứu 36, thôn Cao Xá 3, xóm ngoài làng 1.

Trong số trường hợp F1 xác định có 1 người cao tuổi, 7 trẻ nhỏ thiếu niên, 32 người trong độ tuổi lao động. Xác định 187 trường hợp F2 gồm ở thôn Đông Cứu 134 người, xóm Dưới là 15 người, thôn Cao Xá 12 người,...

Xác định 123 trường hợp F3 và sau khi xác định đã yêu cầu các trường hợp này không được đi ra ngoài.

Xã đã thành lập 9 tổ, mỗi tổ 3 người thôn Đông Cứu để trợ giúp, mua sắm giúp các hộ nếu có nhu cầu.

Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến cũng đề nghị TP giúp cho triển khai test nhanh với một số người đã trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch, test toàn bộ số F2 và nếu có điều kiện testt nhanh toàn bộ thôn.

Trong 2 ngày 15 - 16/4, Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Khắc Hiền cho biết, đến thời điểm hiện tại, thành phố có 112 ca mắc Covid-19, trong đó, 62 trường hợp đã khỏi bệnh, 60 trường hợp đang điều trị, cụ thể gồm:

38 ca phát hiện ở sân bay, khu cách ly tập trung chưa về cộng đồng. 74 ca được phát hiện tại cộng đồng, trong đó, 13 ca liên quan ổ dịch thôn Hạ Lôi (Mê Linh). Trong 2 ngày 15 - 16/4 không ghi nhận ca mắc mới.

Đối với ổ dịch thôn Hạ Lôi (Mê Linh) theo ông Hiền, tổng số ca mắc bệnh ghi nhận là 13. Hiện nay, đã khoanh vùng, thiết lập vùng cách ly y tế đối với toàn bộ thôn, bố trí 12 chốt kiểm soát chặt chẽ người ra vào và tổ chức 66 tổ giám sát đến từng hộ dân.

Đã tổ chức xét nghiệm 734 trường hợp F1, trong đó, 7 trường hợp dương tính, 727 trường hợp âm tính.

Xét nghiệm sàng lọc 12.673 người dân, trong đó, 10.149 mẫu tại thôn Hạ Lôi, 1.834 mẫu tại thôn Liễu Trì, 690 mẫu tại thôn Ấp Hạ, kết quả, 5 mẫu dương tính, 12.668 mẫu âm tính.

Lãnh đạo Sở Y tế nhận định, tình hình ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh) rất phức tạp với 13 rường hợp mắc, nhiều trường hợp liên quan, trong đó, có trường hợp là nhân viên y tế vì vậy, có nguy cơ lây nhiễm cao cho cộng đồng, dự báo trong thời gian tới có thể có thêm nhiều trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng.

Tại Bệnh viện Thận Hà Nội đã tiến hành thiết lập khu vực cách ly BV và khử khuẩn môi trường toàn bộ. Triển khai lẫy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người bệnh và cán bộ y tế bệnh viện. Đã lấy mẫu toàn bộ nhân viên của BV có liên quan, kết quả đều âm tính.

Đối với việc xử lý ổ dịch BV Bạch Mai đã rà soát 30.953 trường hợp có liên quan đến yếu tố BV, lấy mẫu xét nghiệm 29.130 trường hợp, xét nghiệm RT-PCR được 21.583 mẫu và test nhanh 7.547 mẫu, kết quả 8 mẫu dương tính, còn lại âm tính.

Theo Hoàng Đan

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên