MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cách trồng cây ‘khác lạ’ trên vỉa hè Hà Nội

19-12-2020 - 20:49 PM | Xã hội

Cách trồng cây ‘khác lạ’ trên vỉa hè Hà Nội

Trên phố Lê Đức Thọ, đoạn gần với sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hàng chục cây xanh khá lớn được trồng trong bồn nhựa cao khoảng gần một mét so với mặt vỉa hè. Nhiều người dân xung quanh cũng khá bất ngờ với kiểu trồng cây lạ như thế này.

Cách trồng cây ‘khác lạ’ trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 1.
Hàng chục cây xanh (cây lộc vừng) được quây bồn, trồng trên vỉa hè đường Lê Đức Thọ, gần với sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội)
Cách trồng cây ‘khác lạ’ trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 2.
Các bồn bằng nhựa khá lớn, được đặt nổi trên vỉa hè, cao khoảng một mét
Cách trồng cây ‘khác lạ’ trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 3.
Mỗi bồn cây được để khoảng cách khá đều. Mỗi cây đều có cọc chống
Cách trồng cây ‘khác lạ’ trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 4.
Nhiều người dân đi qua khu vực khá bất ngờ với cách trồng cây này, vì bình thường, cây được trồng xuống dưới vỉa hè, chứ không quây bồn trồng cây cao hơn cả mét như thế này
Cách trồng cây ‘khác lạ’ trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 5.
Một bảo vệ nhà hàng ở khu vực này cho biết, trước đây, vỉa hè đã có trồng cây, tuy nhiên, sau đó cây bị thay thế bằng những bồn nhựa, trồng cây bên trong
Cách trồng cây ‘khác lạ’ trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 6.
Đáng chú ý, nhiều cây trồng trong bồn đã khô hết lá
Cách trồng cây ‘khác lạ’ trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 7.
Có cây đã khô, không còn một chiếc lá nào
Cách trồng cây ‘khác lạ’ trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 8.
Cận cảnh khu vực gốc cây trồng trong bồn nhựa trên đường Lê Đức Thọ
Cách trồng cây ‘khác lạ’ trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 9.
Cách trồng cây ‘khác lạ’ trên vỉa hè Hà Nội - Ảnh 10.

Cho đến nay, nhiều người dân vẫn chưa lý giải được vì sao lại trồng cây trên vỉa hè theo kiểu "kỳ lạ" thế này

Theo Trường Phong

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên