MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Campuchia xây tháp đôi chọc trời cao 133 tầng

03-01-2017 - 08:15 AM | Bất động sản

Tháp đôi Thai Boon Roong dự kiến cao 500m với 133 tầng, sẽ vượt qua tòa tháp đôi Petronas của Malaysia và trở thành tòa nhà cao nhất Đông Nam Á.

Theo tờ The Cambodia Daily, liên doanh giữa tập đoàn Trung Quốc Sino Great Wall International và Wuchang Shipbuilding Industry vừa thắng thầu thi công tòa tháp đôi thương mại Thai Boon Roong trị giá 2,7 tỷ USD tại một khu đất vàng 5 ha ở thủ đô Phnom Penh.

Tòa tháp đôi Thai Boon Roong dự kiến cao 500m với 133 tầng sẽ hoàn thành trong vòng 5 năm, cao hơn 48m so với tòa tháp cao nhất Đông Nam Á là tháp đôi Petronas của Malaysia. Tòa tháp này sẽ đưa Campuchia vào danh sách các nước sở hữu nhà chọc trời hàng đầu thế giới. Hiện tại, tòa nhà hiện cao nhất của Camphuchia là Vattanac Capital chỉ có 39 tầng với 188m.

Tập đoàn Thai Boon Roong thuộc sở hữu của con trai cố doanh nhân Teng Bunma, một trong những người giàu có hàng đầu ở Campuchia vốn nổi tiếng với việc thường dùng súng để giải quyết mâu thuẫn.

Cuộc chạy đua xây dựng các tòa nhà chọc trời tại Đông Nam Á vẫn đang diễn ra quyết liệt. Hiện vẫn còn 2 ứng viên nặng ký khác là dự án tháp KL 118 của Malaysia với chiều cao 644m và dự án tháp Signature của Indonesia có thiết kế cao 638m.

Theo T.Lợi

Người Tiêu Dùng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên