MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Căn bếp sang chảnh của mẹ đảm ở Hà Nội, sở hữu toàn món đồ gia dụng của thương hiệu lớn, giá trị tới 110 triệu đồng

24-08-2021 - 15:54 PM | Sống

Chị em nghiện bếp nào cũng sẽ phải trầm trồ yêu thích căn bếp của mẹ đảm Thu Phương vì toàn món gia dụng đẹp về thẩm mỹ lại đảm bảo cả công năng.

Không gian bếp là được rất nhiều chị em coi là "thánh địa" và thường dành rất nhiều thời gian đầu tư và chăm chút. Với chị Đặng Thu Phương (hiện đang sống tại Hà Nội) cũng như vậy. Chị là người rất thích đầu tư và decor cho phòng bếp của gia đình. Đặc biệt niềm yêu thích với màu xanh mint khiến chị quyết định ứng dụng nó vào không gian bếp một cách tối đa nhất.

"Màu xanh mint là màu sắc mình rất yêu thích, bởi vì mỗi khi nhìn vào đó sẽ cảm nhận được sự thư giãn. Nó mang đến cho mình sự bình yên và dịu mát.

Thậm chí ngoài việc thiết kế không gian bếp màu xanh mint thì khi sắm đồ làm bếp, màu mình nghĩ đến đầu tiên cũng là nó. Thêm nữa mình lại mệnh mộc rất hợp với gam màu này", chị Thu Phương chia sẻ.

Tổng thể việc cải tạo và mua các thiết bị trong căn bếp được chị Thu Phương đầu tư khoảng 200 triệu vì tủ gỗ đã được chủ đầu tư làm sẵn. Trong đó có 110 triệu là đầu tư cho đồ bếp.

Căn bếp sang chảnh của mẹ đảm ở Hà Nội, sở hữu toàn món đồ gia dụng của thương hiệu lớn, giá trị tới 110 triệu đồng - Ảnh 1.

Căn bếp của gia đình chị Thu Phương.

Khi mua sắm đồ chị Phương cũng xác định những thứ thuộc về thiết bị máy móc thì sẽ hướng đến những thương hiệu uy tín. Ví dụ như máy xay sinh tố, máy pha cafe, ấm siêu tốc, máy nướng bánh mỳ chị đều sử dụng của thương hiệu Smeg của Đức.

Ngoài ra thiết bị khác chị sử dụng máy rửa bát của Bosch, bếp từ của Hafele, tủ lạnh Hitachi, lò nướng của Kaff... Còn lại những dụng cụ thông thường thì chị đặt ở một số trang chuyên nhận oder hoặc trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Cùng điểm danh các món đồ gia dụng có trong phòng bếp của gia đình chị Thu Phương nhé:

1. Thùng gạo xoay, chia nhiều ngăn: 499k

Thùng có trọng lượng là 2,5 kg. Một lần nhấn nút là bạn lấy đúng lượng gạo theo ý muốn. Chất liệu nhựa PP cao cấp không gây động hại và có thể dễ dàng rửa và làm sạch.

Ngoài ra phần thân được làm bằng nhựa trong suốt giúp dễ dàng theo dõi lượng gạo trong thùng. Nắp thùng dễ đóng mở lại kín giúp bảo vệ gạo khỏi bụi bẩn và côn trùng hay các loại gặm nhấm.

Căn bếp sang chảnh của mẹ đảm ở Hà Nội, sở hữu toàn món đồ gia dụng của thương hiệu lớn, giá trị tới 110 triệu đồng - Ảnh 2.

 2. Nồi áp suất điện AUX AX-D301: 1,3 triệu

Nồi được cấu tạo 5 lớp chắc chắn, màu xanh mint hiện đại, sang trọng và thời trang có thể decor cho căn bếp của gia đình bạn thêm xinh xắn, hấp dẫn.

Căn bếp sang chảnh của mẹ đảm ở Hà Nội, sở hữu toàn món đồ gia dụng của thương hiệu lớn, giá trị tới 110 triệu đồng - Ảnh 3.

 3. Bộ nồi xanh mint của Lock&Lock: 2,6 triệu

Bộ sản phẩm có thể sử dụng trên mọi loại bếp từ: Ga, bếp điện, hồng ngoại, điện từ. Sản phẩm có độ dày và khả năng dẫn nhiệt tối ưu, thời gian đun sôi ngắn hơn và giữ nhiệt tốt hơn giúp món ăn chín nhanh và tiết kiệm nhiên liệu.

Phần tay cầm được thiết kế chống bỏng, thoải mái đun nấu. Lớp chống dính an toàn và có hạn sử dụng cao.

Căn bếp sang chảnh của mẹ đảm ở Hà Nội, sở hữu toàn món đồ gia dụng của thương hiệu lớn, giá trị tới 110 triệu đồng - Ảnh 4.

4. Máy hút mùi kính vát Dann DS700 Titanium: 7,6 triệu

Chiếc máy hút mùi Dann DS700 Titanium là một phiên bản cao cấp của dòng hút mùi Dann với thiết kế đẹp mắt và điều khiển cảm ứng hiện đại. Máy có công suất hút mạnh mẽ và độ ồn cực thấp.

Máy có thiết kế dạng áp tường kính vát là thiết kế mới hiện đại nhất trên thị trường hiện nay. Thân máy bằng thép không gỉ chịu lực và kính cường lực chống móp méo. Ngoài ra, chất liệu kính còn chống bám dầu mỡ, chống in dấu vân tay giúp việc vệ sinh được dễ dàng.

Căn bếp sang chảnh của mẹ đảm ở Hà Nội, sở hữu toàn món đồ gia dụng của thương hiệu lớn, giá trị tới 110 triệu đồng - Ảnh 5.

5. Lò nướng Kaff KF-T90S: 16,6 triệu

Lò nướng Kaff KF-T90S là một sản phẩm thuộc thương hiệu của Đức. Thiết kế kiểu âm tủ, chỉ để hở ra mặt trước, toàn bộ phần khoang lắp chìm vào tủ bếp. Thiết kế này không chỉ giúp căn bếp gọn gàng mà còn luôn giữ cho nhiệt độ lò ổn định trong khi hoạt động, không bị xô dịch hay tác động bên ngoài.

Mặt kính đen phủ bên ngoài, viền thép chắc chắn bao quanh, kính trong 3 lớp cách nhiệt có thể nhìn được bên trong giúp bạn quan sát dễ dàng quá trình nướng.

Căn bếp sang chảnh của mẹ đảm ở Hà Nội, sở hữu toàn món đồ gia dụng của thương hiệu lớn, giá trị tới 110 triệu đồng - Ảnh 6.

6. Máy pha cafe, ấm siêu tốc, máy xay sinh tố của Smeg: 16,8 triệu

Chị Thu Phương cũng sở hữu tới 3 sản phẩm của thương hiệu Smeg bao gồm máy pha cafe, ấm siêu tốc, máy xay sinh tố màu xanh mint. Các sản phẩm giúp căn bếp của chị đa năng lại đẹp mắt hơn rất nhiều lần.

Căn bếp sang chảnh của mẹ đảm ở Hà Nội, sở hữu toàn món đồ gia dụng của thương hiệu lớn, giá trị tới 110 triệu đồng - Ảnh 7.
Căn bếp sang chảnh của mẹ đảm ở Hà Nội, sở hữu toàn món đồ gia dụng của thương hiệu lớn, giá trị tới 110 triệu đồng - Ảnh 8.

7. Máy rửa bát Bosch serie 4: 17 triệu

Là một thương hiệu của Đức, chiếc máy rửa bát Bosch SMS46MI01G có dung tích rửa tới 12 bộ đồ ăn Âu. Máy có 6 chương trình rửa bát và các công nghệ rửa có thể diệt sạch 99% vi khuẩn.

Căn bếp sang chảnh của mẹ đảm ở Hà Nội, sở hữu toàn món đồ gia dụng của thương hiệu lớn, giá trị tới 110 triệu đồng - Ảnh 9.

8. Bao gồm tủ lạnh Hitachi R-WB640VGV0X: 46 triệu

Tủ có dung tích sử dụng lớn tới 569 lít. Trong đó phần dung tích ngăn lạnh là 372 lít và dung tích ngăn đá là 100 lít. Tủ có khả năng làm lạnh nhanh, cửa tự động tiện lợi, điều khiển cảm ứng tiên tiến, hiện đại. Ngoài ra, tủ sử dụng công nghệ Inverter tiết kiệm điện có kết hợp hệ thống quạt kép làm lạnh hiệu quả.

Căn bếp sang chảnh của mẹ đảm ở Hà Nội, sở hữu toàn món đồ gia dụng của thương hiệu lớn, giá trị tới 110 triệu đồng - Ảnh 10.

Ngoài ra còn có các món đồ decor nhỏ màu xanh mint khác như thùng đựng gạo, cốc uống nước, bình hoa, hộp đựng gia vị được chị Thu Phương order về từ các địa chỉ online. Tổng trị giá vào khoảng vài triệu đồng.

"Mình nghĩ rằng để sở hữu một căn bếp xinh xắn không hề khó. Bạn không cần cải tạo hoặc làm mới lại hoàn toàn căn bếp của mình. Chỉ cần bạn tham khảo thêm một số ý tưởng và thay đổi lại cách bài trí căn bếp là bạn sẽ có thể biến căn bếp của bạn thành nơi cực kỳ thú vị", chị Thu Phương chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Theo Hồng Nhung

Nhịp sống Việt

Trở lên trên